20:00PM 8.3.2009


Cả 1 list danh sách dài ngoằng, không ai online. Dường như chỉ mình mình giữa thế giới này. Bất giác làm bài thơ:


"Em ngồi canh miếu bà cô


Ước chi có bác xe thồ ghé qua


Khuân nhanh em khỏi cửa nhà


Bố mẹ em cứ gọi là biết ơn"


Rồi tự cười phá lên, cho hết thời gian.


21:00PM, nhận được tin nhắn:


"Em về muộn, chắc phải 11h rưỡi cơ. Về 5 phút lại đi tiếp. Chị đừng ngủ, để mở cửa cho em nhé!"


Ngồi tám chuyện với anh, mắt ngó nghiêng cuốn sách mới.



Chợt thấy nick chị H. sáng.


- Em có hay gặp anh T. không?


- Thi thoảng chị ạ.


- Chị nhớ anh.


- Dạ.


- Nhưng rồi cũng để làm gì! Anh chắc quên chị rồi.


- Aki không quên chị. Anh cũng thế.


- Anh khác Aki.


- 2 anh em giống nhau mà.


Chị bất chợt offline, và im ắng. Nhưng chỉ là chị đang invi với em thôi. Chị cần sự tĩnh lặng. Đôi khi, em có cảm giác, chị chuyện trò với em để biết đôi chút về anh. Aki chuyện trò với chị, đôi khi là để thế chỗ anh trai mình, như suốt thời gian qua, luôn là như thế! Hình như thế! Chỉ muốn làm chị ấm lòng, dù đôi khi, vì thế mà em lại suy nghĩ, rồi vận những âu lo vào người, rồi anh lại phải vỗ vai, xoa đầu để đánh thức em khỏi những bâng quơ.



... Quậy thật vui trong U29 cô đơn, mắt díp lại, tưởng chừng sẽ ngủ say giấc. Ai dè, đêm trắng đêm.


Đêm mưa. Tí tách. Chợt nhớ về 1 cuộc chuyện với người-xa-vời-vợi. "Nếu Aki trở thành người đãng trí, thì sao?" Lại trong đầu lại hiện ra những trang thư dài dằng dặc cứ hiện về mỗi đêm.



5:00AM 9.3.2009


Gà gáy sáng. Những âm thanh của một ngày như thể 1 bản hoà tấu ... dần vang lên, cắt ngang dòng suy tư. Ừ thôi nhé, chợp mắt ngủ chút nào.


Cười ... đôi khi cũng để quên ... một điều gì đó!!