Khi yêu thương đã nhạt thì có thêm bao nhiêu gia vị cũng làm người ta không thấy ngon nữa, không còn thấy hấp dẫn nữa. Yêu nhiều thì đau khổ nhiều. Đó là quy luật, bất di bất dịch.
Đêm dần buông, khi vạn vật tìm về với bình yên là khi tim em lại khắc khoải. Một nỗi nhớ không gọi được tên thôi thì gọi là nỗi nhớ không tên. Khi đầu óc bắt đầu hỗn độn. Khi những cảm xúc đan xen không logic mà có ai trong yêu đương là có logic.
Anh biết không? Chưa bao giờ em làm điều gì có lỗi với anh. Đến cả bây giờ cũng vậy. Nghĩ lắm lúc buồn lắm. Em không phải là người ngang ngược, không hung dữ, không phải là đứa không biết điều lại càng không phải là người không biết quý trọng tình yêu. Nhưng người em yêu lại không thấy điều đó. Khi anh không cần em, con đường anh chọn không có em. Thì em có cố gắng níu giữ thì cũng càng mong manh thôi. Thôi thì buông tay. Yêu em, anh mệt mỏi rồi. Dừng lại đừng yêu trong mỏi mệt nữa. Để anh về lại với những thứ thuộc về anh, về cuộc sống của anh không có em chắc anh sẽ yên bình. Anh không còn phải miễn cưỡng xin lỗi em, miễn cưỡng làm hòa với em. Chia tay em, anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa, anh không đau đầu nữa. Như vậy anh sẽ vui hơn.
Hạnh phúc của em trong tình yêu chỉ là chờ tin nhắn từ anh, mong chờ một cuôc gọi ngắn thôi để em có thể vơi bớt một chút nhớ nhung. Nhưng có lẽ anh không hiểu điêu đó. Yêu xa. Sự cố gắng phải gấp nhiều lần. Em có thể tự do tưởng tượng anh là một phần của em. Em tự do biến anh trở thành của riêng em. Nhưng không phải anh là của gia đình anh, của anh chị em, của bạn bè anh, của công việc và của nhiều thứ khác không có em.
Em không có những buổi hẹn hò đúng nghĩa, em không được anh đón đưa em khi em tan giờ làm. Em không được anh nắm tay em để tản bộ trên từng con đường ngập lá me bay. Hạnh phúc mỏng manh đó em không có. Những khoảng trống trong lòng em, một mình em tự lấp đầy. Khi đắm chìm quá lâu trong cô đơn, em sẽ làm quen và kết bạn cùng nó. Em quen sự cô đơn thì sự vắng mặt anh cũng là điều quen thuộc. Em mong lắm một lần gặp gỡ. Để em biết được rằng – anh- cái người mà em vẫn tự hào rằng đó là người yêu của em thay đổi hình dáng như thế nào. Em mong lắm một lần gặp gỡ để những nhớ nhung có cơ hội được dâng tràn. Em mong lắm một lần gặp gỡ để được nhìn thấy anh thôi cũng đủ. Nhưng hạnh phúc đó em không có. Em nghèo nàn quá đúng không anh?
Em nhớ! Có đôi lần, anh nói anh không biết phải bù đắp cho em như thế nào mới đủ. Có lẽ anh mắc nợ nhiều quá nên trốn luôn. Cũng không sao. Đó là do có duyên không nợ. Mỗi tin nhắn của anh đối với em là một kỷ niệm buồn có, vui có….hạnh phúc cũng có. Em còn giữ. Em chấp nhận chia tay anh vì em hiểu anh giờ không còn yêu em nữa. Bên lỡ bên bồi bao giờ cho đầy. Hạnh phúc là khi cả hai cùng vun đắp. Nhưng khi tình cảm anh đã nhạt thì có làm gì cũng là hư vô. Ước ao của em đơn giản lắm, chỉ mong khi em vấp ngã anh chỉ cần ở bên em và nói “ anh ở đây”. Em không phải nói ra để níu kéo, để làm khó dễ anh. Em nói ra để anh hiểu em một chút. Để anh hiểu rằng chia tay anh không phải em có người khác. Không phải đâu anh. Đừng nghĩ như vậy. Em sẽ chúc anh gặp được người nào đó tốt hơn em, yêu anh hơn em. Và anh cũng làm điều đó ngược lại. Khi em nói ra những điều này em thấy tim mình đau nhói. Càng không phải vì em cao thượng gì đâu. Nhưng em chỉ mong anh hạnh phúc thôi. Em đi chùa xa hay gần đều cầu cho duyên mình gắn bó. Nhưng khi không gắn bó được thì buông tay thôi. Càng níu kéo em càng đau khổ. Em biết được nhiều cung bậc tình cảm khi yêu anh. Và giờ đây em biết cảm giác thế nào là thất tình. Em sẽ tập dần để quen anh không phải là người yêu em nữa. Khi nào anh cưới vợ, nếu mời em cũng sẽ đi. Em chắc không phải là cô dâu của anh, và anh không phải là chú rể của đời em nữa. Duyên mình anh đã tự tay cắt đứt đi rồi.
Em viết cho anh. Khi nào anh lên thì anh đọc. Chúc anh cũng gia đình luôn an lạc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1