Em từng ngây thơ tin tưởng rằng có thể nắm tay người mình yêu, đi đến cùng trời cuối đất. Em từng gói ghém cả hoài bão, đặt trọn tương lai của mình vào quyết định của anh. Em từng huyễn hoặc chính mình rằng có anh, nghĩa là em có tất cả. Nhưng, em sai rồi! Anh thật chất chưa bao giờ thuộc về “tất cả của em”… Bằng chứng là, từ khi anh quay lưng đi, em chẳng mất mát gì, có chăng là thêm vào vài cơn đau khi giật mình lúc nửa đêm về sáng!




Vậy nên sau anh, mơ hồ mà nói, tình yêu tựa như nỗi sợ hãi của đứa trẻ mồ côi, mãi mãi cũng không rõ vì sao lại bị người mình yêu thương chối bỏ… luôn loay hoay trong hàng ngàn hoài nghi lớn nhỏ: “Mình có đáng như thế không?!“




Sau anh, tình yêu mãi mãi là điều nặng nhọc trong lòng. Vậy nên, em không có ý định sẽ yêu thêm người mới. Chẳng phải vì em còn thương anh đâu, chỉ là, tình yêu đã khiến em trở nên mệt mỏi quá…