Từ bỏ một người khi trong lòng còn nặng bóng hình của họ, đối với ai trong chúng ta cũng đều không dễ dàng gì. Giây phút quen biết nhau, rồi mình đem lòng yêu thương họ, trải qua biết bao điều vui vẻ, có ai nghĩ tới sau này để quên đi phải đau khổ đến vậy?

Có thể là hình ảnh về văn bảnNhưng mà không quên, thì còn có lựa chọn nào khác? Ở bên nhau luôn là nỗ lực của cả hai, chứ không phải cố gắng từ một phía. Có nhiều loại tình cảm, người ngoài nhìn vào thì cảm động, chỉ có mình hiểu rõ nhất là càng dây dưa càng làm khổ cả hai. Ép buộc một người không yêu mình phải ở bên cạnh mình, đối với ai cũng là một sự dằn vặt.

Và bạn biết đấy, càng cố quên, thì càng không quên được. Muốn quên một người, hãy cứ nhớ về người đó, nhớ kĩ những gì người ấy nói, nét mặt lúc vui tươi, cái cau có lúc khó chịu. Rồi sẽ đến một ngày, mọi hình ảnh về người ấy phai mờ trong tâm trí bạn. Bạn có thể nhớ thỏa thích, nhưng cũng cần phải kiềm chế bản thân không gặp, không quan tâm nữa. Những chuyện đã qua, người đã cũ, tốt nhất là xóa khỏi danh sách bạn bè, vì nếu đã nỗ lực để quên mà còn ngày ngày nhìn vào chấm xanh hiện lên rồi ẩn xuống cạnh cái tên đó, thì bao giờ mới có thể quên?

Cứ nhớ, nhưng không gặp nữa, thời gian sẽ giúp bạn quên đi. Làm cho mình trở nên bận rộn hơn thật ra cũng là một cách tốt, cả ngày quay quắt với công việc, thời gian nghĩ đến người ấy cũng có thể giảm đi một chút. Trưởng thành rồi, có những thứ đau lòng lắm, nhưng không làm khác được, vì có lẽ đau khổ một thời gian nhưng như vậy mới là tốt.

St: Trần Quang Đại.