Hơn 6.5 tháng rưỡi rồi...


Vẫn chưa quên được mối tình đầu ấy..


Nhiều lúc cảm thấy mình "bất lực" quá..


Đúng nghĩa hai chữ "bất lực"


Là một thằng con trai..


Vì "chút" chuyện tình cảm mà biến mình thành dở dở ương ương suốt nửa năm qua..


Nửa năm trước..


Mối tình đầu của mình kết thúc sau gần 1.5 năm..


Chỉ có hai từ có thể nói về nó.. "sâu đậm"..


Một thằng nhóc vốn sống thiếu tình cảm nơi gia đình..


Em là "tri kỉ" đầu tiên mà trong cuộc đời này mà mình gặp..


Đúng nghĩa của hai từ tri kỉ..


Chưa bao giờ mình có thể nói hết tất cả những điều mà mình nghĩ với một người, tâm sự được tất cả mọi chuyện, những bí mật, chuyện gia đình..


Rồi những năm tháng cũng trôi qua..


Những lúc khó khăn, vô tâm..


Khiến em rời xa mình theo cách mà mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó..


Buồn bã..


Nhiều lúc..


Hận những lúc bản thân ko tốt..


Buồn vì con người "hết tình hết luôn nghĩa"..


Sẵn sàng chà đạp lên những tình cảm gắn bó suốt thời gian đó vì một chữ tình mới..


Tại sao một con người từng rất mực yêu thương mình, yêu thương nhau..


Thoáng một phút chốc, họ bỗng dưng "quên", quên sạch..


Tất cả biến mất, người ta cứ như thay áo cái đùng, hết áo này thì có áo mới, mà quên, áo gần cũ thì tìm áo mới..


Còn chiếc áo cũ thì: anh thua xa cái áo tôi mặc có một lần, à tôi phải mặc cái áo mới vì anh..


Nhưng nhiều lúc..


Lại cứ thương về người con gái ấy..


Hoàn cảnh gia đình như bản thân mình..


Bệnh tật ốm đau như mẹ mình..


Tính nghĩ nhiều mệt, như mình..


lúc yêu, anh đã hết lòng.. dẫu chưa trọn vẹn..


Về với hiện tại..


Một thằng con trai..


Làm việc quá phụ thuộc vào tình cảm..


Nửa năm qua...


Bao nhiêu mối quan hệ đã đổ..


Cũng có bao nhiêu tâm tình bạn bè thông cảm..


Bao cơ hội đã lỡ qua..


Bao hình ảnh trong mắt mọi người đã sụp đổ..


Từng là một người cực kì nhiệt tình trong công việc, không bao giờ bê tha, trễ nãi; cầu toàn, mọi công việc điều được giải quyết theo chữ "toàn"..


Than thở..


Haiz..


Chỉ để thấy mình yếu kém như thế nào..


Bất lực như thế nào..


Tệ hại như thế nào..


Những đêm dài trằn trọc..


Tuần sau đi làm fulltime..


Lớp võ vẫn tham gia chưa nghĩ buổi nào suốt hơn ba tháng qua.. h tuần ba buổi, buổi gần bốn tiếng..


Nhưng suốt nửa năm qua..


Hầu như chưa ngày không nghĩ tới hình bóng đó dù là một trong tíc tắc..


Thỉnh thoảng "đụng mặt" là cứ như là...


Vẫn "phải" sống "gần" đấy..


Tại chưa đi làm ổn định với theo lớp võ..


Thời gian qua..


Chỉ biết nuốt lặng vào tim..


Coi em như chưa từng quen biết..


Và..


"Im lặng"..


Sao khó quên đến thế nhỉ mọi người..


Mối tình đầu..


Tri kỉ..