Mình đã ấp ử chuyện này trong lòng rất lâu, có lẻ hôm nay mình chia sẽ với các bạn để thấy lòng mình bớt rối bời hơn. Mình và anh ấy đến với nhau cũng tự nhiên như bao người khác. Từ khoảng thời gian còn là học sinh cho đến khi là sinh viên. Tình yêu học trò trai qua những ngày tháng hôn nhiên, vô tư và không tính toán, nhưng có lẻ cuộc sông hiện tại hôm nay đã khác. Mình và anh ấy đã vạch ra những ước mơ về một tương lai không xa, nhưng cuộc sống thật nghiệt ngã, Một ngày đầu mùa xuân, mình đã không tin vào chình mắt mình, môt con người hoàn toàn khác lạ. Cứ nhìn mà ngỡ như rất xa lạ, vẻ bề ngoài của anh ấy thay đổi, người anh ấy sưng vù lên. Đến lúc đó mình mới biết anh ấy bị bênh thận nặng từ nhỏ, mình đã sợ mất anh ấy đến như thế nào. Rồi chuyên gì đến cũng đã đến, mọi người thân trong gia đình mình đều biết. Họ cũng chẳng ngăn cấm gì, nhưng mình hình dung họ đã rất lo lắng. Anh ấy cỏ thể không sống được lâu bên mình, không thể cho mình một mái ấm gia đình hạnh phuc thực sự, không thể cho mình cảm nhận tiếng cười của trẻ thơ. Nhưng dù giờ ai nói gì mình cũng chỉ yêu anh ấy, anh ấy cũng hiểu cũng đã rời xa mình nhiều lần để mình tìm thấy hạnh phuc thực sự. Nhưng mình có thể dối lòng nhưng không dối được con tim mình. Mình giờ như con chim mất phương hướng, hình như đến đây tình yêu của mình đã rẻ sang một con đường khác, mình không biết phải đi tiếp hay dừng lại nữa rồi. Yêu nhau nhưng rồi không đến được với nhau. Sao lại có thể bất công với mình như thế hả các bạn.Phải chăng tinh yêu và hạnh phúc là hai thứ tách biệt
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1