Như tiêu đề bài viết, sau bao nỗi trăn trở em quyết định lên đây chia sẻ câu chuyện của riêng em: chuyện cọc với trâu :((
Cuộc đời đúng là chẳng thể nói trước được gì. Em trông cũng ổn ổn, cũng có lắm người nhòm ngó nhưng chưa để ý anh nào vì em còn đang đi học. Rồi đến một hôm em và anh ấy vô tình gặp nhau ở chỗ làm thêm của em. Ban đầu thì em cũng chẳng để ý gì, nhưng vì nhu cầu công việc tiếp xúc với nhau nhiều thành ra em lại hay để ý anh ấy. Rồi cũng vô tình nói chuyện biết hai đứa gần nhà nhau, vậy thành ra lại hay liên lạc. Nói chuyện ban đầu thấy rất hợp và kiểu hai đứa đều hào hứng. Nói chuyện được khoảng 2 tháng, nói chung anh kia từng tỏ ý có để ý đến em. Và rồi một hôm đẹp trời em nhận được một lời tỏ tình từ 1 anh chàng, chàng này em không thích, nói mãi nhưng vẫn cứ đeo đuổi mãi. Chuyện sẽ không có gì nếu như lúc anh chàng kia tỏ tình thì trong đầu em lại cứ hiện lên hình ảnh anh chàng gần nhà kia. Và rồi em đã quyết định tỏ tình trước các bác ạ. Lúc ấy hơn lúc nào hết em hiểu được tình cảm của mình với anh ấy. Và trong em cũng nghĩ có phần chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý, vì em cũng cảm nhận được hình như hắn ta thích mình.
Em nhắn tin cho anh ấy, " hình như em thích anh rồi anh à" - bao lâu nay vẫn bị mấy anh nói là chảnh cún và rồi hôm đó lại đi làm chuyện mất giá thế đấy các bác ạ. Nhưng em cũng chẳng thấy hối hận, em tự an ủi bản thân là tuổi trẻ mà. Thích thì nhích thôi yolo ^_^. Rồi sau một lúc chờ đợi anh ấy nt lại rằng:" anh cũng thích em, anh cũng cảm nhận rằng em thích anh, nhưng anh chưa nói ra vì thời gian quen nhau hơi ngắn" ( 2 tháng ạ). Em cứ tưởng đến đó là lúc em tưởng em được hạnh phúc rồi. Ngờ đâu nói chuyện 1 lúc anh ấy đề cập đến chuyện hai đứa không hợp tuổi. Đó cũng là lý do mà anh ấy không nói ra vì dù thích em. Em như vừa được lên 9 tầng mây xong rơi bụp 1 cái các bác ạ :((.
Nói chung chuyện loằng quằng sau đó rất dài. Vì cái chuyện tuổi tác nên em thấy hơi bực, em có nói mấy câu phũ với anh ấy, dù em đau lòng lắm! Hai đứa có khoảng thời gian 2 tuần không liên lạc. Và rồi em nhớ anh ấy điên đảo không chịu được, rồi em lại không cầm lòng được mà nhắn tin nhớ nhung các bác ạ. Xong cái em không ngờ nhất là em cũng nhận được từ anh ấy, anh ấy bảo cũng nhớ em lắm, nhiều lần định nhắn tin lắm nhưng vì nghe mấy câu em nói làm anh ấy cũng nhụt trí.
Và bọn em lại quay lại sau 2 tuần xa cách. Nhưng quay lại chẳng hiểu sao em vẫn cứ thấy buồn lan man các chị à. Cảm giác như vì mình là người nói trước nên không được ny trân trọng, anh ấy hời hợt lắm. Em không nói ra nhưng anh ấy bảo anh dạo này bận học, bận làm,.... Vì em rất lâu rồi em không có cảm xúc mãnh liệt với 1 người như thế, bỏ qua bao nhiêu vệ tinh một lòng với anh ấy mà lại nhận được sự lạnh nhạt. Dù vậy em vẫn muốn cố gắng níu giữ. Em phải làm sao hả các bác? Đã bác nào có kinh nghiệm "cọc đi tìm trâu" chỉ giáo em vài điều để em có thể vượt qua được cảm giác "vì mình nói trước nên họ mới không trân trọng".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1