Không biết e còn nhớ a đến bao giờ. E đã luôn nhớ mình phải quên a . Phải rời xa a. Nhưng sao e cứ không làm được. Và a cứ đến , vẫn giọng nói đó, vẫn vòng tay ấm áp đấy. E biết , a yêu e , Yêu e rất nhiều, nhưng a ko đủ can đảm để đến với e. E biết mình thật ngu ngốc khi cứ đợi chờ a , e đâu phải 1 đứa trẻ nữa , e có suy nghĩ nhưng suy nghĩ của e non nớt quá , chỉ nghĩ có a thôi là đủ hạnh phúc. Nhưng tình nào đâu cứ đẹp mãi.
A bảo đợi a , nhưng e đã đợi a bao lâu rồi , a sống ko có chính kiến thì sao cứ bắt e phải chờ đợi vô ích. E mệt mỏi , e ko đợi đc a nữa đâu , có người nói e ngốc nghếch khi cứ tin và đợi a . Ùh , có khi e đã sai thật rồi. Tạm biệt a ! nõi nhớ cứ đeo bám e , biết bao giờ e mới quên đc a đây!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1