Đã lâu rồi anh ko có nụ cười em ah.Anh vẫn cố gắng đi tìm mà sao tìm hoài chẳng thấy.Có lẽ anh đã đánh mất đi nụ cười rồi .Anh đã thực sự trưởng thành sau những bước đi thăng trầm của cuộc sống,nhưng càng trưởng thành bao nhiêu anh lai thấy mình càng cô đơn và lạnh cảm,thấy mình đánh mất đi sự vui vẽ ngày nào còn trên giảng đường đại học.Có lẽ cuộc sống đã tạo cho anh nhiều áp lực,nhiều nhưng buồn phiên suy nghĩ và già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa.Ở cái tuổi 26 ,đôi lúc anh tự hỏi giữa đất Sài Gòn phồn hoa này ...anh biết tìm em nơi đâu và nơi đâu có thể bán cho anh nụ cười.
Anh là trai Bắc vào SG học tập và làm việc cũng được 6 năm rồi ,có dự định ở lại SG luôn cho quảng đời còn lại.Đã từng có một mãnh tình và kết thúc ko có hậu, đã mất 3 năm để quên đi một mối tình sâu đậm.Có lẽ thời gian ấy là thơi gian cô đơn kéo dài và cũng là thời gian cho anh suy ngẫm và tiến thân vào con đường sự nghiệp.Anh là dân kỹ thuật nên đôi lúc thấy mình quá lạnh cảm,có lẽ sự cô đơn lâu dài đã làm cho anh trở nên trầm cảm và mất đi cảm giác yêu và được yêu.Chỉ những lúc một mình suy tư bên ly cafe,ngắm mưa rơi hay nghe ca khuc phòng trà nào đó anh mới thực sự thấy mình được an bình và tĩnh lặng.Tĩnh lặng ở trong lòng,tĩnh trong tâm,tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.Những lúc đi làm về ,dù mệt mõi anh vẫn lăn thân vào bếp nấu bữa anh cho chính mình,đôi lúc thèm cảm giác được ăn bữa cơm gia đình ,bữa cơm do chính người yêu thương mình nấu...nhưng biết tìm em nơi đâu.
Anh chẵng biết viết gì nữa,càng viết lại càng thấy buồn,mỗi khi bùn hay hãy gửi cảm xúc của mình vào thơ.Mỗi câu thơ như mũi dao sắc,có thể giết tim anh và cũng có thể dưa anh đén niềm vui.Nếu em (người yêu mới) vô tình đọc được status này....muốn hiểu anh hưn thi hãy khám phá nhé..anh thực sự tuyệt vời.
Tặng em bài thơ trong tập thơ chán đời viết chơi của anh.Cơ mà toàn thơ bùn...em đọc đừng bùn nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1