Tôi đang rất buồn nhưng lại không thể tâm sự với ai để trải lòng. Hy vọng mọi người có thể giúp tôi.
Ngày ấy cả gia đình tôi từ dưới quê lên ở nhờ nhà của bà dì tôi (em bà ngoại). Năm tôi 8 tưởi thì bà dì ấy cho 1 người cháu chồng (gọi ông dượng tôi là chú họ) từ 1 miền quê khác ở để đi học. Nên về vai vế tôi phải gọi người ấy bằng chú. Hằng ngày chú chở chị em tôi đi học. Từ nhỏ đến lớn tính tình tôi rất cứng rắn, chỉ biết đi học rồi về nhà, không nghĩ đến chuyện tình cảm. Đến năm tôi 17t tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt trong cách đối xử của chú với chị em tôi. Chú thiên vị tôi nhiều hơn, thường nhìn tôi với ánh mắt rất lạ mà tôi không biết tại sao chú lại nhìn tôi như thế. Những buổi nói chuyện trên trời dưới đất của chú và tôi trở nên dài hơn, vui vẻ hơn. Những món quà nho nhỏ chú tặng tôi: gói kẹo tôi thích, loại dầu gội đầu tôi muốn mua, con thú bông nho nhỏ, cái đồng hồ báo thức…Làm tôi cảm thấy rất vui. Những lúc có chú tôi thấy hóa ra ông trời cũng thương tôi (lúc đó tôi vẫn chưa biết thế nào là tình yêu). Những lúc vui chú gọi tôi bằng “bà xã”. Mọi việc cứ thế diễn ra hằng ngày. Đến khi tôi học lớp 12 thì chú dọn đi nơi khác ở nhưng vài ngày lại đến nhà tôi chơi
Rồi đến 1 ngày, khi đó tôi đã là sinh viên năm 2 của 1 trường cao đẳng. Tôi đang soạn bài thi cho kì thi học kì. Thì mẹ tôi nói chú sắp lấy vợ. Tôi nghe như đang mơ, tôi không tin vào sự thật. Cho đến khi mẹ tôi nhấc máy gọi cho chú thì vợ sắp cưới của chú bắt máy. Lúc đó tôi mới tin là sự thật. Vài ngày sau chú ghé nhà tôi chơi, chú vẫn đối xử với tôi như bình thường, vẫn ánh nhìn đó, vẫn những cái kéo chân dưới gầm bàn.. Nhưng tôi thì không thể như bình thường được nữa. Tôi rất buồn không nói chuyện với chú nữa. Có lẽ chú đã biết… Sau đó khi tôi đi học thì phát hiện trong túi xách của tôi có 1 túi đồ. Trong đó có 1 chiếc nhẫn và 1 bức thư.
Trong thư chú nói: Chú không biết nói sao để N hiểu được nỗi lòng của chú. Nói nhiều càng thêm khổ nhiều….Đoạn đường từ chú đến N tuy ngắn nhưng chú đi mãi sẽ không bao giờ đến đích….. Đọc xong tôi càng hoang mang. Tại sao chú lại viết bức thư đó. Thà rằng chú đừng viết thì tôi sẽ nghĩ là chú chỉ đơn thuần là đối xử tốt với tôi, chứ không có ý gì khác. Tạo sao trong thư chú lại nói như thế. Tôi càng đau khổ nhiều. Ngày cưới của chú, tôi không được dự. Mẹ tôi nói khi chú quyết định cưới người phụ nữ đó thì gia đình chú không ai thích hết. Chẵng lẽ t/y của chú đ/v người đó lớn đến thế sao? Lớn đến nỗi 1 người hiếu thảo như chú có thể làm buồn lòng cha mẹ, anh chị của chú để cưới người đó.
Sau đám cưới tôi có gọi đt cho chú nói là sẽ trả tất cả những thứ chú đã tặng. Chú hẹn tôi ở 1 quán café. Chú nói với tôi rất nhiều. Nhưng trong đầu tôi lúc đó không thể dung nạp them bất cứ thứ gì. Tôi chỉ nhó chú nói 2 điều: nếu biết trước như vậy chú đã không lấy vợ, và xin lỗi tôi rất nhiều lần. Tôi chỉ nói được 1 câu: chú có lỗi gì dâu mà phải xin.
Nhưng lúc nào trong lòng tôi cũng tự hỏi: Tại sao trong thư chú nói là chú có nỗi khổ? Thứ tình cảm mà chú đối với tôi là tình cảm gì? Tôi có yêu chú không? Không thể nào tôi lại yêu chú, chú có hứa hẹn gì với tôi đâu, đã có nói gì tôi đâu, sao tôi có thể dễ dàng như thế? Tôi cứ sống vật vờ như thế, rồi cũng quen vài người nhưng không đi đến dâu vì tôi biết tôi không yêu họ. Cho đến khi tôi gặp chồng tôi bây giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm vừa rồi tôi đọc một câu chuyện có tên "yêu trọn một đời", hình như của một tác giả Trung Quốc....
Không biết khi tôi sáng tác nên câu chuyện như vậy tôi sẽ được gì? Thực sự tôi đang...
Kết thúc buồn quá, cứ như sương như khói .
bây giờ chỉ còn quá khứ và cảm xúc, mong chị cứng rắn sống cho...
Theo em thì chị nên...
Em xin lỗi chị nhưng em nhịn cười ko được ạ!
Chị là 1 phụ nữ đã có chồng. Tất cả những sự việc này đã là chuyện...
Nhưng bạn có chồng rồi mà . Nên để quá khứ...