E biết nói ra chuyện này, nhiều người sẽ nghĩ nó rất hâm và phi thực tế. Bản thân e cũng cảm thấy điều đó. Nhưng thực sự là e hết cách rồi. Nếu cứ phải suy nghĩ mãi chắc đầu e cũng nổ tung ra mất.


E biết a khi e vừa chia tay người yêu chừng nửa tháng. Kiểu quen biết cũng rất *công nghệ thông tin*, số điện thoại e dùng gần giống với sđt cũ của a, a gọi thử xem có ai dùng ko (theo như lời a nói thì là nhưn thế). Bình thường e ít khi nghe máy số lạ, đặc biệt kiểu như nói chuyện là quen thì e lại càng dị ứng. Nhưng hồi đó đang buồn vì mói chia tay người yêu (người yêu phản bội nên e lại càng ấm ức). Thế là ko hiểu hâm hâm kiểu gì cũng nói chuyện. Lần đầu tiên nói chuyện với a thức sự là e ko có nhiều thiện cảm hay cảm xúc (hồi đó vẫn còn tình cảm với gia cũ nhiều lắm). Chuyện trò mấy bữa, rồi thì nỗi buồn chia tay người yêu theo thời gian cũng chẳng còn lại gì (với lại kiểu mình bị bắt cá hai tay nên e cũng chẳng thiết tha lắm), nên e bắt đầu ko muốn nói chuyện với a nữa, phần vì chẳng biết là ai, phần vì a cũng ở xa e tít mù khơi, thế nên mấy lần a nt, gọi điện, e ko nghe máy cũng chẳng rep lại. E muốn tập trung vào công việc và học thêm (e mới ra trường mà). Tưởng thế là xong, ai ngờ một tháng sau tự dưng ko đâu a gọi điện. Hôm ấy tâm trạng cũng tốt lại ko có gì làm, e cũng nghe máy, chém gió linh tinh khá vui vẻ (thực sự e mà chém thì chưa zai nào thoát :3). Từ đấy chúng e nói chuyện khá vui vẻ. E cũng thấy a dường như ko khô khan và có phần cực đoan như đã nghĩ, có vẻ vui tính hơn. Cứ nghĩ hai người chỉ nói chuyện như thế cho vui, thời gian này e cũng chẳng muốn yêu đương gì, e cũng xác định về quê làm nên ko nghĩ ngợi. Nhưng đúng là nhân tính ko bằng trời tính, a nói yêu e, a bảo a chưa bao giờ có cảm giác quan tâm và lo lắng cho một người nhiều như thế, a đã từng yêu nhưng hồi ấy a vô tâm và mặc kệ rất nhiều, nhưng từ khi biết e a cảm nhận mình đã thay đổi. E chỉ biết á khẩu mà ko thể phẩn ứng. Chúng e chưa bao giờ gặp nhau, hiểu về nhau cũng chỉ qua điện thoại, giả sử có tình cảm thì cũng đâu tới mức a phải thức trắng đêm chỉ để chờ tn của e, rồi thì đau đầu suy nghĩ như thế. E cũng rất quý a nhưng thực sự nếu nói đó là ty thì e ko chắc, hoặc cũng có thể là e tự tạo ra rào cản nhất định ko đc yêu a vì chúng e ở xa nhau, e ko muốn lấy ck xa nên có yêu cũng chẳng tới đc với nhau thì tốt nhất ko yêu. Bản thân e cũng là người rõ ràng trong chuyện tc. Yêu thì yêu, ko thì thôi nhưng sao e lại cứ mặc kệ đón nhận những quan tâm của a, rồi thì cũng như là cho a cơ hội. Thực sư là từ trước tới giờ chưa ai quan tâm và bao dung e nhiều tới thế, chấp nhận tất cả mọi khuyết điểm, thiếu sót của e. Thực sự nếu mang ra so sánh thì e chẳng có gì trong tay ngoài tấm bằng đại học, gia đình làm nông rất bình thường, a thì cái gì cũng có, việc tốt, là “con vàng con bạc” của một gia đình khá giả (thực sự khi biết gia đình a khá giả, e cảm nhận là rất bề thế e thấy nản vô cùng vì mình xuất thân bình thường nên có lẽ hợp với người cũng bình thường như mình thôi). Mà e cũng chẳng hiểu tại sao e lại phải suy nghĩ nhiều như thế. Rõ ràng ngay từ đầu e đã ko, rõ ràng e đã xác định chỉ lấy ck cùng quê, sau này chắc chắn về quê sống. Nhiều khi e tự thấy hình như mình hâm nặng :(.


Liệu ai có thể cho e lời khuyên là nên cứ mặc kê, cái gì tới sẽ tới, hay dừng lại luôn cho đỡ khổ mà cũng ko tốn thời gian của nhau.