Quen em cũng đã lâu, chính xác là đã đc 1 năm nhưng chỉ nói chuyện qua fb, yh vì e ở nước ngoài mà. Em có vẻ vô tư, lém lỉnh, xì teen, nói nhiều, nhưng rất thẳng tính......... Còn anh thì trầm tính, ít nói,..... gần như là ngược lại em hoàn toàn thế nhưng mà hai đứa nói chuyện rất hợp, tuy nhiên cũng có những lúc em làm anh bực mình vì những lần em ngồi nói luyên thuyên chuyện của em khiến anh chỉ trả lời chõng không hay 1 từ như ah, uhm, oh,.... có khi thì trả lời lại xóc óc, chọc quê,....lúc nào quá đáng thì 1 tý sau kèm theo câu "a nói giỡn :D" nhớ lại mà muốn rớt nước mắt.
Ngày nào cũng vậy cứ đều đặn em bên đó 9-10h tối, anh bên này 11-12h trưa thì cuộc đấu khẩu lại bắt đầu, vì anh làm việc nên nói đc 1 tí thì 12h phải đi ăn cơm rồi tranh thủ về tận dụng thời gian nghĩ trưa để chiến đấu với em, có khi ít việc thì anh ngồi 8 với em tới 3-4h chiều thì cuộc chiến mới kết thúc.
Em cũng từng nói mấy người ít nói trầm tính nhưng mà ghê lắm ngồi quan sát chứ biết hết tường tận mọi thứ nhưng tại ko nói ra thôi....gần đúng như vậy, tuy em ko nói nhưng anh biết là đã có lúc em thích anh....
Nhưng mà hơi phũ phàng là anh ko hề thích em, đối với anh, làm sao có thể thích 1 người mà chỉ thấy hình với nói chuyện trên mạng thôi...cho nên chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra, chỉ là bạn nói chuyện cho vui ko hơn ko kém.
Rồi em về vn, em muốn gặp anh, anh từ chối vì anh ko thích kiểu như vậy, anh ko muốn gặp em ở ngoài. Nhưng tại sao em vẫn cứ nằng nặc muốn gặp anh(để làm chi vậy?).
Cuối cùng anh suy nghĩ thôi thì gặp 1 lần cũng đc, cuộc gặp gỡ nói chung mọi thứ rất ok, 2 đứa nói chuyện bên ngoài cũng hợp và dĩ nhiên là em vẫn nói nhiều hơn anh, quả thật em khá là chu đáo còn anh thì do bản tính nên hơi rụt rè cho nên gần như là lần đó em dẫn anh đi vậy.
Sau hôm đó về nhà anh suy nghĩ thấy cũng ngại nên quyết định mời em lại 1 buổi coi như công bằng, rồi sau đó ko gặp nhau nữa.
Tiếp tục lần gặp thứ 2 cũng bình thường như lần trước và anh cũng đã dẫn em đi lại 1 bữa ra trò.
1 tuần sau, em than chán, về vn đi cũng có mấy chỗ rồi hết, lại rủ anh đi xem phim. Lúc này cái bức tường trong suy nghĩ của anh về em dần sụp đổ, anh lại đồng ý đi, cuộc gặp thứ 3 này rất nhiều cảm xúc, ngồi ăn mặt đối mặt nhìn nhau nhiều hơn, đi xem phim cùng nhau, em ngồi sau cho anh chở đi lòng vòng SG.
Ngay hôm sau, anh ko còn điều khiển đc cảm xúc, anh rất muốn gặp em, anh biết rằng là đã thích em.....1 cách rất tự nhiên.
....................................
Tối đó mình nằm suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định viết 1 bức thư cho em:
MONG RẰNG E ĐỪNG TÌM LẠI A SAU KHI ĐỌC ĐC CÁI NÀY.
Hôm nay đi chơi rồi về nhà chat với e xong, nằm xuống ngủ mà a ngủ ko dc, suy nghĩ kĩ 1 hồi rồi a quyết định viết ra, có thể có chỗ a viết đọc ko xuôi tai, đọc khó hiểu hay là mắc cười lắm nhưng mà nó là lời a nói ra thật lòng mong e hiểu và đừng giận. A sẽ block hết mọi thứ.
Hôm nay a đã thích e......Lần đầu tiên đi ăn đó, chạy đc nửa đường tự nhiên a suy nghĩ tại sao mình lại như vậy, đang đi đâu, gặp ai, người đó như thế nào....???? đủ chuyện hết rồi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cứ chạy tới mà ko quay về, phải chi lúc đó quay về hay là những lần e năn nỉ muốn gặp a mà a quyết định từ chối thì chắc mình sẽ làm bạn 888 với nhau lâu thiệt là lâuuuuuuuuu.
Cảm giác bây giờ của a là chưa bao giờ có bởi vì trước giờ mà có đơn phương ai đó thì cũng chỉ là nhìn từ xa thôi chứ chưa bao giờ là mặt đối mặt, ngồi ăn sát bên, coi phim chung, 1 vài lần đụng chạm hay là ngồi sau cho a chở đi lòng vòng, đối với e thì a ko biết cảm giác e ra sao chứ cảm giác của a thì có khác gì 2 đứa là bồ của nhau đâu. A vui lắm *.
(Nhưng mà hên là a ko thổ lộ trước mặt e nên coi như e vẫn chưa là mối tình đầu chính thức của a đâu đừng có mơ hoho.)
Định là sẽ gặp e 1 lần nữa lúc chưa viết tới đây, nhưng mà giờ thì a nghĩ chắc a ko đủ can đảm gặp e lần nữa đâu.
Đúng là cô đơn quen rồi hạnh phúc chịu ko nổi mà *
5h20p
Chúc e ngủ ngon
Chúc em hạnh phúc trên mọi mặt
Bye em, mối quan hệ ko rõ ràng của a*
Như 1 giấc mơ nhé ****
(*) cay mắt lắm đó
ICON CỰC KÌ CỰC KÌ THÔ THIỂNNNNN ******
---------------------
Trong bức thư có vài chỗ mình đã xóa vì ko tiện đưa lên cho nên đọc hơi bị lộn xộn và 1 số chỗ là kí hiệu riêng của 2 đứa.
Đại ý của bức thư là mình thấy mình và em sẽ có kết quả ko tốt nếu đến với nhau, 2 đứa ở 2 phương trời mà nên mình muốn nói ra cho em biết và cũng để thoãi mái trong lòng.
Mình nói là block tất cả các nick ko cho e liên lạc nữa chứ thật ra chỉ có fb thôi mấy cái còn lại thì ẩn.
Trưa hôm sau em nhắn tin lại qua viber nói là: muốn nói cho mình hiểu, nào là anh chỉ ngộ nhận thôi, em ko phải là mẫu người của anh đâu, tại trước giờ anh chưa từng quen ai nên anh thấy như vậy, em ở nước ngoài nên cách nói chuyện cởi mở,......... bla bla và ko muốn mất đi người bạn thân để nói chuyện.
Em cũng chủ động nói chuyện lại với mình, mình cũng nói lại nhưng nó khác trước lắm rồi, ko nói đc nhiều nữa.
Người trong cuộc mới hiểu có những lúc mình nhận ra em rất thích mình, rồi giờ sao lại nói vậy. Giống như cố tình gây thương nhớ sau đó lại như vậy
Cảm xúc của mình giờ rất buồn và khó chịu, vừa cảm thấy nhớ, vừa cảm thấy buồn khi nghĩ tới cảnh 2 đứa ở 2 nơi. Mình quá dở khi ko thể kièm chế cảm xúc. Còn nhiều thứ mình cũng muốn nói nhưng mà dài dòng quá nên thôi.
Có thể đọc khó hiểu và ko biết có ai đọc hay ko nhưng ít ra viết lên đây phần nào đc giải tỏa bớt. Nếu ai đó đọc đc tới đây mà đồng cảm thì xin cho mình 1 lời khuyên là có nên quên hết tất cả các chuyện từ lúc em về vn rồi lại trở thành bạn 888 với em hay là ngậm ngùi ra đi ko để lại dấu vết, coi như 1 kỉ niệm trong đời. Mình rất muốn gặp em 1 lần nữa trước khi em về bên đó, ko biết có nên hay ko ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực ra,...