Chào các chị, các mẹ, hôm nay em xin kể câu truyện của mình để mong các mẹ tư vấn cho em con đường đúng đắn.
Bắt đầu câu truyện là năm thứ 2 đại học có một anh chàng ngỏ lời yêu với em, nhưng em không có tình cảm nhiều. Lúc đầu em cự tuyệt nhưng rồi bạn ấy rất ân cần, tình cảm, thông minh, hài hước nữa. Cứ bên cạnh giúp đỡ em như một cậu bạn thân.
Rồi một lần cùng đi về nhà một người bạn chơi, em và bạn ấy đã lần đầu nắm tay và hôn nhau. Từ đấy đến nay, cậu ấy đã bên em được 5 năm rồi, cậu ấy vẫn vậy, vẫn bên em thật ân cần và tốt bụng. Cậu ấy tạo cho em sự tin tưởng tuyệt đối. Chúng em cũng đã vượt rào :Embarrassment: và tính toán đến chuyện tương lai chung một nhà. (mặc dù em thật sự cảm động về sự yêu thương hết mực của cậu ấy với em nhưng chắc em không yêu cậu ấy, hic)
Nhưng gần đây em có cảm tình với một anh đồng nghiệp cùng công ty, anh ấy cũng tỏ tình với em. Thế rồi em bắt đầu sinh cáu gắt với cậu ấy. Hic. Cáu gắt vô lối nhưng cậu ấy vẫn ân cần, chăm sóc cho em :-S Và dần già cậu ấy có vẻ cũng đã biết chuyện em và anh kia. Nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết và cố gắng để giữ em lại,
Em bối rối quá. Không biết nên bỏ câụ ấy để đến với anh kia ko ? Hay quay lại với cậu ấy nữa. Mọi người cho em lời khuyên nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1