Thật ra đến bây giờ em cũng không biết thứ tình cảm dành cho anh có thể được gọi là tình yêu không nữa.Mình quen nhau đã 6 năm,nhưng để nói hiểu và gần gũi nhau thì thời gian không phải là dài. Anh nhẹ nhàng đến bên em,cho em mượn bờ vai để khóc,nhẹ nhàng lau nước mắt cho em...Tất cả chỉ thế thôi. Có phải khi con người ta gặp đớn đau,được một người sẻ chia người ta sẽ dễ mủi lòng hơn không anh? Anh không đẹp trai,cũng chẳng là người đàn ông khéo ăn nói nhưng ở bên anh em có cảm giác bình yên,cảm giác được chở che trân trọng.Em vốn là người phụ nữ được mệnh danh là mạnh mẽ,là cứng rắn vậy mà khi ở bên anh em không làm được điều đấy nữa.Đã rất nhiều lần em muốn nói với mọi người rằng em cũng là phụ nữ,em cũng muốn được yêu thương,được dỗ dành an ủi chứ không phải lúc nào cũng gồng mình lên để sống. Nhưng em không làm thế được,bởi vì các con em em phải cứng rắn và mạnh mẽ. Anh đã hiểu được điều đó trong em và đến bên em.Khi ở bên anh em muốn quên đi tất cả,em muốn mình được làm một người phụ nữ thực sự.Nhưng tất cả đều quá muộn màng phải không anh? Đơn giản vì cả anh và em đều đã có gia đình.Với em là một gia đình không hạnh phúc nhưng anh thì khác. Anh nói với em rằng khi chưa gặp em thì cuộc đời này anh vẫn nghĩ anh đã có một gia đình hạnh phúc.Nhưng khi gặp em,chứng kiến mọi nỗi đau khổ của em trong cuộc sống gia đình anh thấy gia đình anh không còn được gắn lên 2 từ đó nữa. Em tin điều anh nói vì chị ấy đã đến tìm em dù chúng ta chưa một lần làm điều gì để có lỗi với bạn đời của mình.Chị nói anh không nói ra nhưng chị đã thấy sự thay đổi của anh trong từng hơi thở.Và với chị,chỉ thế thôi cũng không thể chấp nhận được rồi.Em thấy thương anh nhiều lắm. Những dịp gặp nhau gần đây em thấy đau lòng khi trên tóc anh đã xuất hiện nhiều sợi bạc. Anh nói anh cũng muốn làm một người chồng tốt nhưng anh lại không thể bỏ được hình ảnh của em ra khỏi suy nghĩ trong đầu,cuộc sống này anh nói anh tham lam muốn có cả gia đình để các con anh không bị tan đàn xẻ nghé nhưng anh cũng xin em cho anh được làm người đàn ông đứng sau em đi theo em trong cuộc đời này.Em thấy mình mông lung lắm anh ạ. Em muốn có anh nhưng em lại không muốn có một gia đình khác bị rạn nứt ,em không muốn các con anh sẽ phải sống trong hoàn cảnh như em đã từng sống.Nhưng đã là tình cảm ,là con tim thì không thể muốn quên là quên ngay được. Em chỉ thấy tiếc rằng cuộc đời này mình gặp nhau quá muộn màng thôi .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1