Mình vừa đọc đc 1 bài viết của 1 bạn trên này, mở đầu cũng rất là giống mình. Đó là 2 đứa đều nóng tánh, ko ai chịu thua ai...
Câu chuyện của mình là thế này...
Quen nhau 3 năm, cũng đã nhiều lần chửi lộn, giận hờn nhau. Sau cùng là mình chịu ko nổi đã mở miệng đòi chia tay. Hễ nói ra đc 1 lần thế là sẽ có từ "chia tay" trog nhữg cuộc chiến tiếp theo.
Năm đầu tiên quen nhau, vì 2 đứa đều ở gần nhà, nên gặp ngày gặp đêm, quanh năm suốt tháng, kể cả thời gian ko gặp thì cũng nhắn tin với nhau. Mà trog năm đầu tiên đó thì 2 đứa hoàn toàn ko có xích mích gì cả. Rất là êm xui hạnh phúc... Bước sang năm thứ 2, bắt đầu những mâu thuẫn xuất hiện, tranh cải với nhau. Vì tánh 2 đứa đều cọc, ko ai chịu thua, thành ra sau cuộc chiến mặc dù ai đúng ai sai cũng ko có ai chịu bước ra nói chuyện trước cả. Chỉ đợi ai chịu ko nổi trước thì kiếm đối phương trước thôi. Năm đó cũng là năm xảy ra nhiều đau khổ nhất, gia đình mình cũng nói là tánh 2 đứa ko hợp, bây giờ đã hở tí là có chuyện, sau này làm sao mà sống qua đời đc. Nhiều lần gia đình mình khuyên, nhưg vì yêu quá, nên mỗi lần dù mình có đề nghị chia tay, thì kết cục cũng ko thể xa nhau. Anh ấy níu kéo, mình thì mềm lòng, thế là lại tiếp tục đến với nhau. Anh ấy cũng nhiều lần hứa với mình sẽ thay đổi, hy vọng mìh cho thời gian để anh ấy chứng minh. Sau 1 thời gian mệt mỏi vì những cuộc chiến đó, cả 2 cố gắn kiềm chế, bình tĩnh nói chuyện và tìm cách giải quyết vấn đề... Mình cũng nhận ra anh ấy đã thay đổi rất nhiều.
Thế là bước sang năm thứ 3, tranh chấp cũng ít đi, mâu thuẫn nếu có thì chỉ nói chuyện sao để giải quyết thôi. Cả 2 đều đã học cách nhường nhịn và kiềm chế. Thế nhưg gian sơn dễ dời, bản tánh khó đổi. Tuy 2 đứa ít tranh chấp như xưa, nhưg hễ có chuyện j 2 đứa đều dễ nóng lên. Chỉ là cố gắn kiềm chế, nên cho qua chuyện. Chứ thật sự anh ấy ko phải chịu ngoan ngoãn nghe lời, mà mìh cũng ko phải hiền hiền chìu theo đâu.
Trong thời gian 2 đứa quen nhau, anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều. Về mọi thứ, có thể nói là chuyện lớn nhỏ mình đều nhờ vào anh ấy, ỷ lại anh ấy. Gia đình anh đã nhắc đến chuyện cưới đã lâu. Tuy 2 đứa cũng có ý, nhưg vì còn trẻ, chưa có nghệ nghiệp ổn định, nên mình bảo để từ từ tính... Chớp mắt chuyện này đả qua 1 năm. Gia đình anh hối thúc. Nhưg tại năm nay là năm tuổi của anh ấy, nên tính là sang năm sẽ tiến hành cưới hỏi.
Chắc có lẽ mọi chuyện đều êm xui, nếu như hôm đó mình ko có đi xem bói...
Trước đây mình đã có đi xem bói vài lần (đa số là dịp Tết), thì trùng hợp 1 cái là chỗ nào cũng nói mình với anh ấy ko hợp, ko thể sống chug với nhau đc. Mà nếu có sống chug với nhau thì sau này cũng khổ (mà mình là người nợ anh ấy, nên mìh sẽ là người bị khổ). Có chỗ còn nói là mìh chưa phải cưới lúc này đâu, còn lâu mìh mới cưới, mà nếu có cưới bây giờ thì sau này sẽ có ít nhất 2 - 3 chồng (cái này cũng có mấy chỗ khác nhau nói thế). Anh ấy biết chuyện, nói mình mê tính, chỉ cần 2 đứa biết kiềm chế lại, biết thay đổi nhườg nhịn lẫn nhau, thì cũng sẽ hạnh phúc thôi. Bảo mìh đừg có đi xem bói nữa.
Tết vừa mới đến, ba mìh thì mới mổ xong. Mẹ mình thì năm tuổi. Đâm ra "nổi máu" đi xem 1 quẻ...
Vừa ngồi xuống, thầy hỏi có bạn trai chưa. Mình nói có, tuổi j... năm nay... tuổi. Thầy liền phán cho 1 câu: 2 đứa này mà ở chung chắc sập nhà! Thầy nói: Con với nó khắc nhau, nó thì muốn con nghe theo nó, con thì muốn nó nghe lời con, nên tuy cả 2 có "nhườg nhịn" đi nữa thì cũng ko phải "êm xui" như người ta. 2 đứa khắc nhau quá, bởi vậy nó cứ chọc cho con tức ko. Con nợ nó, nên con có kiếm nó, mà nó ko bắt máy thì con lại nóng ruột. Nó thì tỉnh bơ. Còn nếu con để từ từ, tự nhiên cái người nợ con, người đó đang truy tìm con, con ko tìm nó thì nó cũng sẽ tìm con, con có gì thì nó cũng sẽ tự đến giúp đỡ con. Còn nếu con lấy người này, thì đến đó 2 đứa ko đc đốt đèn. Có lấy nhau thì phải ráng trong năm nay hoặc năm tới sanh 1 đứa con (mạng nước) mới kéo anh ấy lại đc. Chứ nếu ko, dù có cưới nhau đi nữa cũng phải xa nhau, dù có con rồi cũng vậy, anh ấy cũng sẽ bỏ đi thôi. Mà mạng con thì số cũng tốt, nếu lấy người này thì sau này cực khổ, chồng con sẽ qua mặt mình. Con cứ từ từ, để tự nhiên, ko nên ép mình vào tình duyên này quá. Chứ đúng ra người chồng của con ko phải là người này đâu. Nếu cứ cố chấp thì sau này khổ thân mình thôi chứ ko khổ thân ai cả...
Thầy còn 5 lần 7 lượt nhắc nhở mình nên để tự nhiên, đừng quá ràng ép mình vào cái cuộc tình duyên này....
Nhiều khi cũng ko phải nói mình ko nên tin, mà mấy chỗ mình đi coi, cũng toàn người thân giới thiệu, cảm thấy ok mình mới đi...
Mình cũng muốn tự nhũ mình là chắc ko đúng đâu, mà nếu chỗ nào cũng nói y như vậy thì lệu mình có nên suy nghỉ lại ko? Đó là cuộc đời của mình, 1 đời chỉ có 1 lần, nếu chọn sai con đường, sau này có hối hận thiệt thì lúc đó làm sao quây lại đc nữa?
Mình với anh ấy đã "sống với nhau". Nhưng mìh ko nghỉ chuyện đó to tát lắm ở thời buổi này, chỉ cần mình biết mình đang làm gì và ko phải là buôn thả bản mình là ok.
Nhưng nói thật thì tình cảm 2 đứa bậy giờ rất bình thường. Ko phải là căn thẳng hay khó chịu với nhau. Nếu mình vì vậy mà đòi chia tay anh ấy thì liệu anh ấy có chấp nhận đc ko? Mà mình cũng ko biết mình có thể làm đc ko.
Gia đình mình kêu mình tạm thời đi xa, coi như đi công tác. Để 2 đứa thử xa nhau 1 thời gian xem sao. Nếu có duyên nợ vợ chồng, thì của mình cuối cùng cũng là của mình. Nếu thật sự ko có duyên vợ chồng, xa nhau 1 thời gian ngắn hay dài, tình cảm có thay đổi thì đó là do số phận an bài...
Mình còn đang bối rối lắm, ko biết nên làm thế nào? Nếu quyết định đi thì sẽ tiến hành rất nhanh, chắc chỉ trong tháng này, chậm lắm là cuối tháng (vì mình có người thân ở xa, đến đó là ở đến chừng nào cũng đc) Mà anh ấy vẫn chưa biết gì cả... Mong mọi người cho mình vài lời khuyên... :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Kể chuyện coi bói nha. Đầu năm chú mình đi coi bói. Mà đây là chỗ quen nha, ko phải vớ vẩn. Kêu năm này...
chọn lựa ng hợp tuổi xem thế nào
đến bạn còn ko tin về ty 2 bạn thì mình...
bạn mình : sn 87 tuổi mèo, chồng nó sn 84 tuổi chuột
đi xem bói ở đâu cũng...