Mình và anh yêu nhau đã 2 năm và đã xác định xây dựng 1 mái ấm gia đình.Vậy mà ngày hnay anh nói với mình những lời như thế,rằng anh ko còn yêu mình nữa,rằng anh đang thương hại mình.Trời đất như tối sầm,mình nghĩ rằng lúc ấy mình ko thế đứng vững...


Mình đã sai khi nói dối anh.Nhưng sự thật lúc ấy mình ko còn cách nào khác.Trước anh,mình đã từng yêu 1 người,mình cũng có đi lại với gd nhà anh ấy,sau đó vì 1 số lý do trong cuộc sống,mình và anh âý đã chia tay.Thỉnh thoảng anh ấy cũng vẫn nt hỏi thăm mình,và điều này đã làm anh ko vui,mình cũng đã cố gắng để hạn chế.Lần về quê vừa rồi,chị gái của người yêu cũ bỗng nhiên gọi điện cho mình,nói rằng có chút việc cần nhờ mình,mình nể quá đã xuống nhà chị ấy,và gặp anh ấy ở đấy.Lúc đang ngồi ở đấy anh đã gọi điện cho mình,mình sợ và đã nói dối anh rằng mình đang ở nhà.Mình đã nghĩ mình nói như thế để anh sẽ ko thắc mắc,khi có mọi người ở đó mình sẽ ko phải thanh minh nhiều,rồi mình sẽ giải thích cho anh hiểu sau.Nhưng mình đã sai lầm.Anh đã ko thể hiếu cho mình.Đêm hôm ấy anh đã lang thang khắp Hà nội,uống rượu và khóc,anh đã bị tổn thương ghê gớm với suy nghĩ mình đã vào nhà nghỉ với người yêu cũ bởi vì anh nghe tiếng tivi và tiếng chó sủa hòa trong không gian yên ắng.Mình đã cố gắng thanh minh,thậm chí lấy danh dự gia đình mình ra để thề rằng mình ko phản bội anh.Anh đã khước từ tất cả những lời thanh minh ấy.Anh nói anh ko chấp nhận bất cứ lời giải thích nào.Trong suốt 2 tháng qua,mình đã cố gắng để níu kéo anh,cố gắng chứng minh tình yêu của mình..Mình đã xin anh 1 cơ hội và sẵn sàng làm tất cả để chứng minh sự trong sạch của mình.Nhưng Anh đã quyết tâm ra đi và ko tha thứ cho mình.Ngày hôm nay anh đă nói với mình những lời lẽ thật cay nghiệt.Anh đã buông tay mình,và quên đi tất cả những gì 2 đứa đã cố gắng vun đắp.Mình đã không thể nói lên được lời nào,cảm giác đất dưới chân như lún xuống.Mình đã cố gắng níu kéo vì mình nghĩ anh vẫn rất yêu mình và bởi vì mình vẫn có niềm tin ở tương lai của 2 đứa.Vậy mà.....


Những lời anh nói từng giây,từng phút cứ in lên trong đầu mình,làm nước mắt mình chảy ra.Mình cảm thấy nghẹt thở,cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp chặt.Mình cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.Tại sao anh yêu mình nhiều như thế mà ko thể hiểu cho mình,ko thể tin mình.Tại sao anh có thể rời bỏ mình như thế,anh có thể gạt đi tất cả.Tại sao...?Mình cảm thấy đầu óc mình u mê,mình ko biết bây giờ mình phải làm gì???