Chào mọi người thân thương, mình là nữ năm nay cũng 27 tuổi rồi, vẻ ngoài ưa nhìn, mình là nhân viên văn phòng, gia đình mình ở quê cũng đủ ăn đủ mặc. còn bạn trai mình người sài gòn, làm việc buôn bán shop quần áo cùng với mẹ anh ấy. bọn mình quen nhau được 5 năm hơn rồi, từ lúc quen đến giờ anh chưa 1 lần lớn tiếng với mình, giận dỗi gì toàn anh làm hòa trước thôi, nói chung anh chiều mình lắm.
Chuyện kịch tính bắt đầu xảy ra vào cuối tháng 12/2017 khi anh dẫn mình về ra mắt gia đình và bàn chuyện cưới xin, mới đầu về gặp gia đình anh mọi chuyện thuận lợi êm đẹp, mình được mọi người trong gia đình quý mến và khen rất nhiều về phần mẹ anh thì dành tình cảm cho mình nhiều nhất, và sau lần gặp mặt đó mẹ anh thường xuyên bảo anh gọi tôi về dùng cơm nhiều hơn, hoặc đi ăn bên ngoài cũng rủ, và cuối tuần mẹ anh còn kêu tôi qua bên cửa hàng ngồi chơi với bác. Rồi bác bàn chuyện cưới xin với tôi nào là làm như nọ, như kia, rồi sắp xếp ngày xuống gia đình tôi. Lúc đó tôi cảm giác ôi sao cuộc đời mình may mắn thế có anh người yêu hiền lành chiều chuộng và mẹ chồng yêu quý. Nhưng không phải thế chỉ trong 1 vài nốt nhạc mẹ anh xoay 360 độ, chuyện là vầy:
- Mẹ anh kêu tôi sắp xếp dọn về nhà anh ở vì nhà phòng còn trống, để giúp tôi giảm bớt tiền trọ này kia, nhưng tôi từ chối và bảo là con đang ở trọ cùng với mấy đứa bạn nữa tiền trọ cũng không nhiều đợi khi nào cưới con dọn qua luôn.
- Vậy mà bà không hiểu cứ kêu gọi nhiều lần, rồi tôi từ chôi: xong bà ấy nói với bạn trai mình rằng mình cứng đầu, khó bảo. Và nói anh đừng dẫn tôi về nhà và qua cửa hàng nữa. chuyện cưới xin phải xem lại.
- Và lúc đó tôi cũng có mượn bạn trai 5 triệu để đền tiền việc ở chổ làm cho làm chậm báo cáo, và bạn trai mình thì tính hay thật thà, và cũng có kể cho mẹ anh nghe. Và mẹ anh nói tôi kiểu không thương anh đang lợi dụng gia đình anh. Và cũng chẳng thèm xuống nhà mình bàn chuyện cưới xin như đã nói.
- Bạn trai mình nghe tin không cho cưới xin gì, bèn giận và lớn tiếng cãi nhau với mẹ anh, và có nói những lời hơi khó nghe với mẹ, và thế là mọi tội lỗi thuộc về mình, bà nói do mình xúi anh chửi bả, ôi mẹ ơi thật sợ cái lý luận đó, trong khi mình chẳng biết chuyện gì xảy ra cả.
- Tối đi chơi anh mới kể lại mình nghe, và mình đã la anh sao lại cư xử như vậy. Từ lúc bả nói như thế đến nay mình chẳng thèm qua gặp và nói chuyện nữa, mình để bạn trai tự giải quyết. Bạn trai mình thì luôn bảo vệ và yêu thương mình, đến giờ cũng 1 năm trôi qua rồi mà mẹ anh vẫn còn chưa chấp nhận mình, chẳng hiểu sao bà giận dai thế, anh nói để anh khuyên bảo dần dần rồi sẽ ổn thôi.
Theo mọi người thì mình nên làm gì cho phải đây? Mình thấy khó hiểu 1 điều là sao lúc đầu bác tốt và thương mình đến thế, đến lúc giận thì hoàn toàn khác, mà tại sao bác không nói thẳng với mình mà chỉ toàn nói với anh, rồi anh nói cho mình nghe thôi. Mọi người tư vấn giúp mình với mình cảm ơn nhiều lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1