E muốn kể câu chuyện của chính bản thân e. Và e cần những lời khuyên chân thành của mọi người.


E năm nay 23t quen hắn đã được 2 năm hơn, 2 đứa sinh cùng ngày cùng tháng và khác năm hắn hơn e 5t. 2 đứa quen nhau và làm cùng nhau rồi nảy sinh tình cảm. Chuyện chẳng có gì phải kể nếu cứ diễn ra bình thường.


Quen nhau được nửa năm thì e biết mình đã dính bầu và nói vs hắn. Lúc đó e còn yêu hắn lắm ( nhưng kb là hẳn có yêu mình thật k) hắn nói vs e rằng. " e à bâyh a chưa thể cưới được đâu công việc a chưa ổn định nên hãy chờ a 1-2 năm nữa rjồi mình cưới nhau lúc đấy mình mới lo được cho con." Thế là e nghe lời hắn tưởng thật. E mới kể cho đứa bạn nghe về vụ e có bầu và bảo nó đưa mình đi phá. E nghĩ e ấy tàn nhẫn khi e nghe theo hắn. Rồi đến 1 ngày chúng e lại chia tay khoảng 2 tháng hơn, e về quê lúc đó e nghĩ minh sẽ không nên nữa. E không thể ngờ dược hoá ra e yêu hắn thật lòng e về quê mà e k quên được hắn e tìm cách chốn ra thành phố cuối cùng e chốn dược ra thành phố. Trong khoảng 2 tháng cuối năm e chốn ở thành phố e lại gặp hắn và hắn lại đề nghị e quay lại với hắn , thế là e đồng ý ai ngờ rằng khoảng 2 tháng e ở trên đó cũng là lúc mọi chuyện xảy ra, hẳn mượn e 2 triệu ăn chơi hát hò,xong e chưa đòi . Đến vài hòm sau hắn lại đòi mượn e con ip 5s và đi cắm hứa lên hứa xuống vài 3 ngày a sẽ trả. Cuối cùng mất tăm.gần dịp cuối năm e biết e lại có thai cũng là lúc nghe được nghe tin dữ bố e và e trai bị tai nạn , e lại khăn gói về quê. Về que chăm sóc gia đình e cũng quên mình đang mang thai khoảng 3-4 tháng e nói cho hắn biết lần này cũng như lần trước hắn cũng bắt e phá. Nhưng lần này e quyết định e sẽ giữ lại e nói với hắn " e không cần a cưới e, mà e chỉ cần a nói chuyện với ba mẹ a xuống nhà e nói chuyện với người lớn thôi. "


- hẳn trả lời: e muốn làm gì e làm, a sẽ không bảo bố mẹ đâu e tự đi mà lo.


Thế nên e quyết định giữ lại đứa bé vì nó chẳng co tội. Và e cũng không ngờ rằng con người hắn đểu giả như vậy hắn coi e như trò chơi của hắn vậy. Vai ngay sau e ra gặp bố hắn nói chuyện để xem gia đình hắn có chấp nhận đứa trẻ không. Ôi rời ơi, không nhưng không nhận mà bố hắn còn nói chuyện rất khinh người trả lời câu cho qua." Cháu nói bác biết thế chứ giờ bác làm thế nào." Ông ý nói như vậy e cung xin phép và đứng. Dậy đi về luôn . Đến tối hắn về nhà, chắc bố mẹ hắn nói hắn. Rồi hắn nt cho e.


-Mày đến nhà tao làm gì, hả đẽo bao giờ có chuyện gì nữa cho nhanh, giữ lấy nó mà nuôi. Mày đừng bao giờ nghĩ có ai xuống nhà mày nói chuyện nữa cho nhanh, mày đến nhà tao ăn lozn à.


E không ngờ hắn có thể phát ngôn ra những từ như vậy. E đâu có cầu xin gia đình hắn cho hắn cưới e , mà e chỉ cần gia đình hắn xuống nói chuyện với bố mẹ em để nhận cháu , e cũng không bắt nhà hắn phải nuôi. Nhưng đến cái nước như thế này e cũng chẳng cần. Dù có bị người làng đàm tiếu nói này nọ e không quan tâm. E sẽ tự nuôi đứa trẻ mà không cần chút tình cảm nào nhà hắn nữa.


- Mọi người có thể cho e xin chút lời khuyên với ạ. E đã hành động đúng hay chưa.