Tôi có 1 cô em chồng, chừng 2 năm trứơc lúc đó em tôi vừa tốt nghiệp, em tôi có tình cảm với 1 ngừơi, nhưng 2 đứa không đến đựơc với nhau.
Nếu chỉ có thế chắc chuyện chằng có gì ầm ĩ , nhưng sau khi kết thúc, tôi để ý thấy em tôi thay đồi rất nhiều, thay đồi về tính cách lẫn cách thức sinh hoạt, con bé trốn lỳ trong phòng, không gặp gỡ ai, rất ít nói, ít cừơi, ngoài gìơ tan sở trở về nhà là con bé trốn trong phòng ôm máy tính làm tới sáng, không bước chân ra khỏi phòng riêng, cơm canh có bữa ăn có bữa không, có ăn cũng ăn trong phòng riêng (trứơc đây con bé không như vậy) Bạn bè rủ ra ngoài hoặc ghé nhà con bé đều tìm cớ thoái thác và tránh mặt. Thỉnh thoảng tôi lại thấy nó có biểu hiện cáu giận, hoảng sợ và lo lắng thái quá...
Để ý thấy thế, tôi có nói chuyện với em vài lần, em tôi đều trả lời không có gì chỉ đang muốn cố gắng làm việc kiếm tiền và nói tôi và chồng không nên lo lắng cho nó quá.
Tình cờ nột lần tôi dọn phòng thì phát hiện trong tủ đầu giường của em tôi có 1 lọ thuốc ngủ rất lớn . Lúc đó tôi rất hoảng sợ, nên kể lại cho chồng, tối đó chồng tôi nói chuyện với em tôi, em tôi nói do lo lắng công việc bị mất ngủ, mỗi tối uống để dễ ngủ hơn, nhưng lo lắng nên tôi và chồng đã giữ lại lo thuốc.
Sau chuyện đó tôi và chồng đã ngầm tìm hiểu, tôi phát hiện ra đã gần 8 tháng nay con bé không liên lạc với bạn bè cũ, không gặp gỡ bạn bè, không kết giao bạn mới và sống gần như khép kín hoàn toàn. Tôi dọ hỏi một cậu bạn củ của em tôi, cậu này kể rằng con bé đang có kế hoạch cho 1 cuộc sống độc thân trong suốt phần đời còn lại. Tôi cảm thấy bị sốc ! Tôi gặng hỏi thì biết trong thời gian có tình cảm với cậu trai kia, em tôi bị cậu ta và 1 số bạn bè sĩ nhục (bằng lời nói, hành động), sau đó tình cảm rạn nứt, em tôi đã chủ động chấm dứt với cậu này, cậu này sau đó đến tận cơ quan em tôi rêu rao, thậm chí còn đem photo mấy lá thư tình cảm của em tôi và cậu ta phát hết cho đồng nghiệp trong cơ quan em tôi rồi liệt kê hết tất cả những mục quà tặng cậu ta tặng cho em tôi bắt em tôi phải trả lại, chưa dừng ở đó, cậu ta và đám bạn cậu ta còn hết lần này đến lần khác tìm em tôi và dùng lời lẽ miệt thị con bé. Em tôi sau đó vì không chịu nổi cú sốc đã chuyển sang công tác nơi khác. Cậu ta vẫn không buông tha, tiếp tục rêu rao con bé ở nơi mới, cậu ta còn đem kể cho bạn bè cũ của con bé, thậm chí thuê ngừơi giám sát con bé ... tìm hiểu và để ý thêm tôi thấy con bé cũng đã đổi số điện thoại cũ, nick yahoo cũ, thậm chí không dám liên lạc với bạn bè, không dám đọc tin tức, lứơt web....
Thật kinh khủng ...
Cậu ta cũng có cha mẹ sinh ra ? Đựơc học hành tử tế vậy mà cư xử như 1 kẻ khủng bố ! Một kẻ thất học cũng không thể cư xử kiểu khủng bố như thế !
Em tôi sụp đổ hoàn toàn rồi phải không ? Tôi làm gì để vực dậy lòng tin nơi nó ? Nó còn rất trẻ ! Còn tương lai phía trứơc ! Nó lúc nào cũng bảo có rất nhiều việc để làm nhưng nhiều lần tôi đột ngột vào phòng thì chỉ thấy nó gục trên bàn dáng vẻ rất mệt mỏi. Trứơc đây, nó rất hay chia sẻ với tôi về mục tiêu tương lai, về cuộc sống nhưng bây giờ nó không nói về những vấn đề ấy nữa... nhìn nó lúc nào cũng mệt mỏi, ốm đau, tôi không cầm lòng đựơc. Đời đã bạc ác với nó thì việc gì nó phải tự đày đọa và bạc ác với chính mình ? Tôi cần làm gì để nó có thể vững chãi đứng lên đây ?
Cảm ơn mọi ngừơi đã bỏ thời gian đọc câu chuyện của tôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn nên nhờ pháp luật vào cuộc ngay, gửi một bản copy cho đương sự.
Về gia đình, bảo me. chồng mắng cho cô...
Híc, cho em xin lỗi nhé. tại ở WTTđông các chị hơn các anh mà
Em đã sửa lại...
aaaaaaaaaaaaaaaaa
Theo em nghĩ, việc trước tiên là gia đình chị cố gắng tìm...
Như các anh chị ở trên đã nói, đúng là nên xử lý cậu bạn...
Tôi đã nhiều lần nói chuyện với em tôi, ngay từ ngày phát hiện con bé thay đổi nhưng con bé...