Hix, em ức chế sắp điên lên rồi, mọi người giúp e với.
Cách đây hơn 10 ngày, chắc tầm 12 ngày, mẹ e có giới thiệu cho e 1 anh là cháu của bạn mẹ e. Theo như lời mẹ e nói thì hiền lành ngoan ngoãn, có chí tiến thủ, gia đình cơ bản, hoàn cảnh khó khăn mà vẫn vươn lên học giỏi, bây h công việc ổn định đang học thạc sĩ, hơn e 4 tuổi, sinh năm 88, chưa yêu ai bao h.
Nhưng mới có chưa đến 2 tuần tiếp xúc và cảm giác của e với a ta chỉ có thể dùng 1 từ "Sợ"
Lần đầu a ấy đến nhà, đi với bác, mẹ e nói là mời a ấy đến để cho e hỏi về quy cách tốt nghiệp ( a ấy học cùng trường đh với e bây h, trên e 4 khóa)
Về nhà thỉnh thoảng có nt với nhau, hỏi nhau qua loa kiểu như hn e vẫn đi học bt chứ blabla. Vì nghĩ coi như anh em bạn bè bt nên e cũng trả lời tử tế. Sau đó 2 ngày, a ta bik e bị ốm, nên ngỏ ý đến thăm. Nhưng e bị viêm họng mất giọng, nên e ko muốn tiếp chuyện, đã từ chối khéo a ấy, nói là nhà có việc. Vậy mà a ta hỏi e hết sức vô duyên " e có thể nói cho a bik nhà e có việc j k?" thật sự mới quen 2 ngày, nhắn được vài ba cái tin mà hỏi e câu đấy e đã thấy hơi có vấn đề. Rồi a ta lại bảo a đến muộn cũng đc. Ok, dù sao a ta cũng có lòng. Đến chơi, ngồi hơn tiếng đồng hồ. E mất giọng, phải đi nói chuyện với a ấy, chắc mọi người hiểu cái cảm giác k khác j tra tấn.
Sau đó 2 ngày là ngày ngày valentine. E đi với ny e. E lại ngỏ ý đến nhà e chơi. Tất nhiên là e đi chơi ko về. Đang chơi, mẹ e gọi điện bắt e về. Thế e mới điên ruột chứ. E k về. Mà nói thật chứ, có ai vô duyên đến thế ko, bạn bè thì ko, ny chẳng phải, valentine đến nhà người ta để ám người ta ah. Hãm. Lúc đấy ny e đang ở bên cạnh e. A ấy nt lại với người kia là e có ny rồi blabla, vậy mà a ta trơ tráo nói là a thích e, a rất thích e. Ôi e điên quá. Muốn chửi bậy quá. Biết nhau đc 4 ngày mà thích với chả thung. Hài hước.
Tiếp tục mấy ngày sau lại thình lình xuất hiện ở nhà e. E đã khó chịu rồi, nhưng vì nể mặt mẹ nên e vẫn tiếp chuyện. Và a ta rủ e mai đến nhà a ta chơi mới hài hước chứ. ( a ta ở trọ, có nghĩa là a ta ở 1 mình 1 phòng ấy). E viện cớ bận. a ta lại hỏi ngày kia. E bảo chưa bik đc, có j thông báo sau. Đến hôm sau, e đang đi với ny e, thì a ta nt là " a luôn nhớ đến e". E bảo lại là e có ny rồi. A ta bảo, "kệ e chứ, nhớ e là việc của a" Vâng thế thì e bó tay rồi. Tối về, e hẹn a ta lên fb nói chuyện rõ ràng. e nói chuyện hết sức tử tế, đại ý là e có ny rồi, nhớ e là việc của a, nhưng e k đáp lại đc tình cảm của a, điều ấy sẽ làm e khó xử, mong a hiểu bla bla. Vẫn tiếp tục đánh trống lảng mời e sang nhà. E từ chối. Ny e điên quá, vào nick e nhắn cho hắn là a mặt dày thế nọ thế kia, rồi nói chuyện như 2 ng đàn ông. Nói bao nhiêu chỉ đổi lại được của a ta vỏn vẹn 1 câu " uh, nhưng e cứ kệ a, e ak". Ny e bó tay, ko kệ a, e làm được j a bây h. quay ra nt với e, lại cái kiểu cố ý hiểu sai ý e, cả vú lấp miệng e. Biết rõ e từ chối vẫn đánh 1 câu " hẹn gặp e ngày mai nhé"
Hôm sau, e lại trong tình cảnh có nhà mà k thể về. E đã nói rõ vs mẹ e. Nhưng mẹ e vẫn quý ông ấy, giọng bênh bênh. Bố e thì trung lập. E kể vs bạn bè e. Chúng nó đều bảo ông này biến thái. E sợ lắm. Tối a ta đến nhà e. Bực nhất là mẹ e đi ngủ để bố e tiếp chuyện. E bực thế k bik. A ta ngồi đến 10h mới về. Còn e thì trốn đi chơi vs ny. E đi mà cứ lo lo, chỉ sợ ông ấy bị bệnh thật rồi làm j bố mẹ e. :(( có phải e thần hồn át phần tính ko :((. Cứ nghĩ đến ông ấy e nghĩ đến bọn biến thái, ăn ko đc đâm chém ng khác, e sợ lắm. E nói với mẹ rồi, nhưng chắc mẹ e nghĩ e thái quá. Mà cháu của bạn mẹ, mẹ ko đi tiếp bắt e vs bố đi tiếp chuyện :((
Vừa rồi lại nt cho e, bảo mới mấy ngày không gặp mà a thấy như lâu lắm r, e thấy sao. E định ko nhắn lại, nhưng nghĩ muốn rõ ràng, nên e nhắn lại là. A có ý j, nghe sến quá đấy, e vs ny e ngày nào cũng nói như thế, nghe mãi quen rồi. Ai dè nó lại nhắn lại thế ah, e kết bạn lại với a trên fb đi ( hôm đấy điên quá, e block luôn). E nhắn lại, ny e ko thích điều đấy, E nghĩ e nên giữ khoảng cách vs a, mà bố mẹ e bt 8r, 9h là đi ngủ r, mong a hiểu. Nó nhắn lại, thế ý e là lần sau a vẫn đc đến nhà e, chỉ là phải về sớm thôi đúng k? Ko còn j để nói, e nói thẳng toẹt ra là a đừng nt, gọi điện và đến nhà e nữa. Ai dè nó vẫn nhắn lại, a vẫn đến nhà e, mai đấy, e nhớ nhé, vì a mặt dày mà.
Ôi giời ơi, e sắp điên rồi. E bảo với mẹ, cho mẹ xem tin nhắn. mẹ e vẫn còn kiểu a nhắn thế thì làm sao.
nhưng thật sự e sợ lắm. huhu. có phải e làm thái quá k. E thấy a ta bệnh hoạn lắm. Cái tin nhắn cuối cùng của a ta, e sợ lắm. A ta biết rõ e có ny rồi mà. E phải làm sao đây? mai e k muốn gặp a ta. nhưng e k muốn trốn đi như buổi trc nữa. Nói thật đi mà e cứ lo ngay ngáy, k biết bố mẹ e có sao k?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Qua 1 đoạn thời gian là anh ta nản thôi mà.
Đã từng!
hí hí.
Căn bản là cách của anh chàng này đối với bạn có...
Có khi anh ta thấy bạn...
đang học thôi...
Bạn hơi ít tuổi, nên chưa có kinh nghiệm cư xử với thành phần họ Chí tên Phèo. Thật ra thì tôi...
Đúng là thằng cha này mặt dày quá đáng, có chút điên điên khùng khùng, chắc chiêu này dùng để tán các cô khùng khùng...