Là gió, bay về vùng đất nào thì cứ bay đi, mặc cho vô định.
Là gió, bay về vùng đất nào thì cứ bay đi, mặc cho vô định.
Tôi ước được là gió, ước những cơn đau đớn đó không chảy trào đến bên tôi. Là gió thì không phải nghĩ, không phải chọn lý trí hay trái tim …
Tôi buông rồi
Những ngày tháng được trân trọng giờ trong tôi bỗng dưng chỉ qua một đêm không còn hình dung ra nổi được. Dường như đêm đó là đêm tôi đau đớn thêm lần nữa. Tôi đâu phải là thánh, tôi đâu bao dung được ngưỡng cửa đó. Những gì đã hứa ư.Tôi vứt hết rồi.Yêu thương vô bờ bến, cứ nghĩ chân thành thì chẳng phụ công mình nhưng tệ bạc rất nhiều. Trong vòng luẩn quẩn đó chỉ có tôi chống trọi mặc dù a nói có chuyện gì thì sẽ có a bên cạnh. Đôi khi đó là một sự viển vông
Tôi buông rồi…
Bỗng dưng tôi gom gọn mọi thứ về a rồi vứt đi sạch sẽ. Vứt đi vì tôi thấy phẫn nộ. Chẳng muốn nghĩ tới những thứ liên quan đến a. Chỉ vì những lời nói của con người đó mà tôi thấy giận lấy bản thân. Là đáng thương hay đáng trách. A không cần biết lí do vì sao tôi buông nhẹ tễnh vậy đâu . Vì tôi không đáng bị họ nói như vậy, tôi không đáng để đón nhận những thứ tồi tệ đến thế. Giữa chúng tôi có tình yêu nhưng thời điểm chẳng phải. Nó đã sai từ đầu .
Đến tuổi trưởng thành tôi thấy những con người đi qua đời như những bài học quý giá. Nó không đáng để quên, nó sẽ khắc ghi trong tâm tôi và nó sẽ luôn nhắc nhở cho những bước đi tiếp theo. Nhưng kí ức thì không cần tìm lại.
Tình yêu là thứ giết chết lý trí con người nhanh nhất và nó cũng chính là con sâu trong lòng sầu muộn nhất. Khi nào thấy được mảnh ghép còn lại của chính mình thì nó mới tràn ngập tiếng cười rạng rỡ .
Tôi đâu được chọn cho cuộc đời riêng mình, ngoài sự chấp nhận ra thì chẳng phủ phiếm được điều gì hết. Có lẽ đó là thứ mà chúng ta luôn phải trải qua ở “tuổi thanh xuân”.
Có sai lầm, có nụ cười và nước mắt. Thanh xuân của tôi vẫn còn dài lắm. Khi tôi gục ngã luôn có nơi vỗ về đó là gia đình. Sai tôi sẽ nhận sai, tôi luôn ào khóc khi chuyện tệ xảy ra. Nó không ổn một chút nào. Nghẹn đắng ở cổ họng và bứt rứt trong tim.
Vững vàng lên nhé!
Tôi khắc khoải những lúc như vậy và cũng phủi bay đi mọi thứ bởi những câu nói khốn nạn. Nên sự cố gắng sẽ có giới hạn.
Những ngày về sau…
Tôi chẳng mơ hồ những gì cuộc sống này sẽ đến với tôi nữa. Tôi sẽ bước đi nhẹ tễnh với mọi thứ. Chẳng có gì đáng để phải bận tâm ngoài gia đình và công việc…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1