Lúc yêu , cứ nghĩ đó đơn thuần là yêu , là đi chơi , là vui vẻ , là gần bên nhau hay chỉ là trò đùa , thích thì quen ko thích thì chia tay


Khi tình yêu lún sâu , mình lại muốn có thêm 1 danh phận , danh phận làm vợ anh , danh phận là con dâu đc gia đình anh công nhận , danh phận là 1 người mẹ hiền ... Ôi ! sao vấn đề nó lại sâu xa đến thế


Rồi bạn bè tui cứ giểu : " sao mà mày lo xa vậy , còn trẻ lại ham đc có chồng, lo mà cứ đi chơi đi "


Không phải vì tôi ham đi xa , không phải vì tôi nhìn vào đồng tiền của anh , ko phải vì anh hơn hẵn nhiều người, và không hẳn anh thuộc về tôi ... Đơn thuần là tôi rất yêu anh ... chỉ tình yêu đơn giản thế thôi , tôi cũng đủ để hạnh phúc rồi ...


Số phận an bày anh và tôi là của nhau , nhưng là của nhau là bao giờ ? 1 năm , 2 năm .... hay vẻn vẹn 10 năm


Hồi còn học trung học , tôi nói với bạn bè tôi , chắc 10 năm nữa mới cưới đấy ? nhưng rồi , 10 năm , nó lại đi xa quá với tôi , tôi đã trải qua 3 năm rồi còn đâu ? vậy 7 năm còn lại , tui và anh có thuộc là của nhau ???


Đêm hôm qua , chắc hẳn là 1 ngày cuối cùng , 1 ngày trước khi anh ra Hà Nội , tui đc hưởng trọn tình yêu của anh, hạnh phúc lắm , khi anh nói toàn những lời ngọt ngào " anh sẽ đi 1 năm , và quay về với em , chờ cho đến khi anh sang mỹ , gia đình ta sẽ ra mắt nhau , 2 năm tiếp sau đó , anh sẽ về cưới em " => Hạnh phúc bừng lên khi nghe anh nói vậy , tui thầm nghĩ , ít ra gì , tôi cũng có 1 vị trí quan trọng trong lòng anh, và anh đã cho tui 1 cái hẹn thời gian cho tui 1 danh phận ...


Giữa đêm khuya đang ngủ mê man , chợt lời nói của anh hiện ra trong tâm trí tui , vậy là tui lại đặt câu hỏi ? Bao giờ anh sẽ sang mỹ , nếu 10 năm , vậy có phải 12 năm sau đó tui mới chính thức làm vợ anh ??? hay lúc anh sang mỹ , anh lại có người khác , hay gia đình anh ko thể chấp nhận 1 đứa con gái như tôi , 1 gia đình như tôi ? rồi .... tui chợt nghĩ , thời thanh xuân của tui bây giờ còn gì lấy lại đc nữa???


Anh phải trả cái hiếu của anh , nhưng tôi lại bất hiếu với ba mẹ tui , mấy ngày nay , ông bà phải cứ lo cho tôi. Ba mẹ anh lớn tuổi , vậy chứ ba mẹ tôi ko lớn tuổi sao. Ba mẹ anh, lo anh vì tôi ko thể đi đc , nhưng ba mẹ tôi thì lại lo , sẽ ko đc chứng kiến con gái mình lên xe hoa trước khi ông bà nằm xuống vì cứ phải chờ đợi , khi thời gian thì chưa biết bao giờ ...Khi nghe ba mẹ nói vậy , tôi lại phải khổ tâm khi đứng giữa gia đình và người yêu. Ba mẹ tôi thương anh bao nhiêu , ba mẹ anh lại càng ko thích tôi bấy nhiêu ...


Quen tôi bao lâu rồi , mà chuyện đám cưới của 2 đứa , chưa có gì gọi là chắc chắn , anh chỉ biết kêu em phải ráng chờ anh về cưới .. nhưng sao từ cưới của anh tui chẳng còn ham nữa , tôi thấy nó mong manh dễ phỏng quá , tui chẳng dám đụng vô , vì tôi sợ ...Không phải thái độ của ba mẹ em dạo này khác với anh , vì anh làm họ buồn phiền quá , anh có sao anh nói vậy " có tiền con mới cưới " , ai mà chẳng muốn con gái mình làm vợ ngay cái tuổi 24 ... nhưng anh thì đặt cho tui 1 cái hẹn vào năm 27 tuối , rồi cái hẹn của anh sẽ đi đến đâu ... đợi anh có tiền , chạy xe họp , có sự nghiệp ổn định , thì gái nó bu tất , chứ có phải nghĩ về tôi ... và tôi sẽ phải chờ anh cho đến khi tui già hẳn ... anh đã chán tui rồi ...


Anh ko cho tôi tâm sự với bất cứ ai , mỗi lần tâm sự với anh , thì anh la nhức đầu quá ... sáng nay , cảm xúc ko thể chịu đựng đc nữa , nó bọc phát 1 cách kinh khũng , nc mắt trào như mưa , nhưng anh vẫn có thể hồn nhiên bắt em cười khi trái tim em đang đau như zậy ... anh nói lời anh hứa là sẽ làm , nhưng ko có bất cứ lí do gì , em tin đó là sự thật ... Giờ thì mình mới biết " ai đã nếm trải qua tình yêu , thì ko đau bằng lúc tình yêu tan vỡ ....mặc dù nó vẫn còn đang tồn tại "