Em biết khi em viết lên những dòng tâm sự này thì anh đã và đang ở một nơi rất xa.Xa đến nỗi mà chính em cũng không thể và chưa thể đến được trong lúc này - Bởi lẽ em còn một gánh nặng vô cùng quan trọng và rất đỗi ý nghĩa đối với cuộc đời em - Đó chính là con trai của chúng ta - Phải không anh ?! ?..........
Anh ạ, trong em anh vẫn luôn tồn tại,bởi lẽ em yêu anh....Mỗi lần nhìn con cười,con khóc,chơi đùa...hay như lúc này đây con đang ngủ; chẳng hiểu sao em lại nhớ anh đến như thế. Biết chắc là anh đã ở xa...xa đến hàng nghìn hàng vạn ....nhưng....với em anh luôn còn mãi mãi....
Anh ơi...em yêu anh và em cũng hận anh không kém chút nào.Chỉ con 2 ngày nữa là tròn ....ngày của anh ....mà lòng em cảm thấy hụt hẵng vô cùng.
Ai đẩy chúng ta đến hoàn cảnh này hả anh???
Thực sự lúc này đây em chỉ muốn khóc. Có lẽ nước mắt sẽ làm vơi đi tất cả..và cũng có thể nước mắt sẽ làm em vợi bớt đi nỗi niềm nhớ anh...phải không anh??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình chưa bao giờ gặp chuyện buồn như bạn, nhưng hai...
Đọc tâm sự của bạn tôi buồn quá. Chồng bạn đi xa và đi mãi mãi, hiện giờ bạn đang ở 1 mình với cậu con...