http://cuocsongviet.com.vn/index.asp?act=detail&mabv=11836&/10-nam-lenh-denh-vi-thoi-ghen-cua-chong.csv


Em vừa đọc bài này trên mạng. Hình như wtt không cho hiện link các trang web khác, tên bài báo là 10 năm lênh đênh vì thói ghen của chồng. Đại ý là người vợ đã hi sinh sự nghiệp và cá tính để hạ hỏa cơn ghen của chồng nhằm cứu vãn tình yêu và gia đình, nhưng mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ....


Em dường như thấy trước tương lai của mình như vậy, nên em càng mong muốn giải thoát khỏi tình yêu này.


Anh ấy: Trước kia em làm việc cùng ngành, anh ấy thấy cv vất vả, căng thẳng, em thì yếu, nên bảo em thôi việc. Đôi khi cv của anh bận rộn anh nhờ em giúp, rất ít, nhưng anh trả lương em như cv cũ của em để em có thể mang tiền về cho bố mẹ đã về hưu, đồng thời tập trung vào việc học. Em làm cùng ngành nên biết cv vô cùng vất vả và căng thẳng, nhưng mỗi lần nhận tin nhắn của em, anh quên hết mệt mỏi. Anh chờ tin nhắn của em từng giờ. Dù cv vất vả thế nào, về đến nhà anh không một câu than vãn mà rất ngọt ngào với em.


Anh ấy sống rất lặng lẽ, nội tâm, chỉ quan tâm đến cv và em, đôi khi là chơi golf. Anh ấy nâng niu từng giây phút ở bên em và không muốn bị quấy rầy bởi bất kỳ ai và bất cứ điều gì. Anh ấy dường như xây dựng lên một lâu đài biệt lập(tự gọi mình là king, và gọi em là princess), vốn từ trước anh ấy đã sống ở đó, và giờ anh ấy lôi em vào. Em thì quen cuộc sống ồn ào, vồn vã - đối với anh ấy là những thứ sáo rỗng, và vô nghĩa. Anh ấy muốn tập trung cho công việc, sau đó được về ngôi nhà hạnh phúc mà chỉ có em và anh ấy, toàn tâm, toàn ý, tuyệt đối riêng tư và ấm áp.


Điều này cũng do quá khư của anh ý. Ngày nào anh ấy cũng phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Các anh chị trốn đi hết, nhưng anh ý thương mẹ nên ở lại bên mẹ, và chứng kiến tất cả sự cãi vã kéo dài đằng đẵng cả tuổi thơ. Hình ảnh ám ảnh em nhất là cảnh anh ấy nhìn mẹ đi làm sau những trận cãi vã cho đến khi khuất bóng, mà nước mắt cứ dàn dụa, lặng lẽ.


Em: Hồi đầu anh ấy mới cưa cẩm, em không thích lắm nên nói kể hết quá khứ bê bối của mình. Em bị 1 người đàn ông có vợ lừa, nói rằng anh ta chưa yêu lần nào, và dụ dỗ em trong lúc vợ anh ta có bầu ở quê. Tay không đeo nhẫn, đẹp trai, thủ khoa, lv cho công ty lớn của mỹ, em chết dí.


Sau vụ đó em lao vào vòng tay của 1 người đã cưa cẩm em từ lâu mà không được 1 cái liếc mắt. Nhìn lại, em thấy kinh tởm con ngừoi đó, kinh tởm cả bản thân mình, và thương hại cái anh kia.


Chắc em ngu quá, lú lẫn quá nên không ý thức được. Con bạn em, mối tình đầu cũng đau đớn, nên nó đem máu hận thù vào các cuộc tình sau này. Em thấy những người có được hạnh phúc với tình yêu đầu thật là may mắn.


Anh ấy biết sự thật về quá khứ của em và đeo đẳng nó như một đám mây sẵn sàng ùa tới gây giông bão.


Một thời gian việc học trở nên vào guồng và không khó như em nghĩ, em có ý định tìm việc, và không muốn dựa dẫm vào anh ấy. Em có nhiều hoài bão. Gia đình và bạn bè đặt rất nhiều kỳ vọng ở em. Nhưng anh nói cv của anh đang khó khăn, em phải hỗ trợ anh ấy 100% (về tâm lý) (ý là ở nhà học hành, cơm nước và chăm sóc khi anh về - bọn em sống chung, một khi cv của anh ấy ổn thỏa mới tiến hành kết hôn). Đợi thời gian nữa thư thả hơn thì em hẵng tìm việc. Em nghĩ vì hạnh phúc lâu dài, em có thể tạm thời gác lại những ước mơ của mình, và có thể là thay đổi toàn bộ kế hoạch trước đó của mình, khi còn chưa yêu anh. Khi nào anh tin tưởng em hơn, và tinh thần thoải mái hơn, em sẽ cố gắng làm việc mình muốn ở chừng mực cho phép...


Từ ngày quen anh ấy em đoạn tuyệt hết các mối quan hệ xã hôi, trừ 2,3 ngừoi bạn gái thân. Ở lớp có học nhóm em cũng trốn đi. Trừ những buổi rất quan trọng, sau khi thấy anh ấy ok em mới đi.


Em sống với tình yêu đó nhiều ngày, nhiều tháng. Nhưng em vốn sinh ra không phải để làm một người nội trợ. Những ngày ở nhà chờ anh ý đi làm về em suy nghĩ hoài, nghĩ mãi. Mình có phải hi sinh cá tính của mình, hoài bão của mình, tương lai của mình vì một tình yêu không. Em nghĩ nhiều quá rồi có lúc nghĩ ra anh ý quá ích kỷ và nhỏ nhen. Anh ý muốn em toàn tâm toàn ý ủng hộ anh ý, mà anh ý lại không ủng hộ việc em đi học, đi làm, không quan tâm đến mong muốn của em, chỉ muốn em luôn luôn phục dịch, ngọt ngào với anh ấy, để anh ấy chuyên tâm cv. Càng yêu lâu, em càng thấy mình bị anh ấy đưa vào guồng của anh ấy, và mất dần tiếng nói, quan điểm, cá tính, sở thích. Ngột ngạt.


Cảm giác ngột ngạt + đám mây nghi hoặc của anh ấy về lý lịch của em, thái độ tra hỏi, nghi hoặc là nguyên nhân của các cuộc cãi vã. Trớ trêu là, cãi nhau xong, xa nhau 1,2 hôm, lại thấy yêu, và cần ng đó nhiều hơn. Nhiều lúc em thấy mình quá yếu đuối, và càng ngày càng trở nên phụ thuộc, như dây tơ hồng, hiện tại là phụ thuộc vào cả tài chính lẫn tình cảm. Em thấy bằng cấp của mình, bao nhiêu phấn đầu và hoài bão của mình, mong đợi của gia đình bỏ vào một nước cờ là 1 tình yêu, mà em thấy nó mong manh quá.


Em dễ dàng cảm thấy chán nản khi anh mải miết cv để em ở nhà, k cho em đi làm. Anh dễ dàng nổi cơn thịnh nộ khi em có bất kỳ liên lạc nào với con trai, cho dù là công việc hay học tập. Cho dù là nói chuyện nghiêm túc, mà anh ấy hình dung ra em để emoticon cười :Laughing:, vẫy tay :Talktothe hay bất kỳ hình biểu lộ cảm xúc nào, anh ấy cũng sẽ nổi đóa lên như môọ người đàn ông bình thường bắt gặp người yêu mình hẹn hò với ng khác vậy.


Em đã hạn chê tối đa các cuộc liên lạc này, nhưng không thể nào tránh khỏi hết tất cả, vì thế giới có 1 nửa là đàn ông, cho dù ngta và em không có tình cảm gì, nhưng trao đổi, cười nói là một chuyện xã giao bt. Em cũng không thể giữ cái mặt lạnh lùng của anh ấy với tất cả mọi ngừoi. Tính em sinh ra đã không như anh ý rồi, mà anh ý cứ muốn em cư xử như 1 nữ tu.


Lâu dần anh ấy cũng nói em quá phức tạp, quá nhiều mối quan hệ, quá nhiều việc phải làm, quá nhiều mối quan tâm, làm anh ấy kiệt sức vì ghen tuông giận hờn. Anh ấy muốn em đơn giản hơn, nữ tính, dịu dàng hơn.


Em thì chỉ mong anh ấy cơi nới cho em hơn, để em không làm một con chim bạc nhược trong lồng.


Tụi em cãi nhau và 11h đêm hwa em ra nhà nghỉ ngủ mặc kệ anh ý đt. Em muốn cho anh ý hiểu là em đi với con trai khác, để tức nước mà vỡ bờ luôn đi, khỏi đưognf quay lại.


Nhưng em vẫn vừa muốn thoát ra, vừa muốn ở lại...


Các anh chị giúp em với