Em và cô ấy trước đây làm chung cty nhưng khác khâu. em làm bên kĩ thuật còn cô ấy làm bên sale. chúng em làm cho viễn thông. Ngày hôm đó cô ấy đi lí hd với KH chúng em đã vô tình gặp nhau. cô ấy nói trước giờ em chưa bao giờ xin sdt của người lạ trong lần đầu gặp dù là nhờ vả. Nhưng a la người đầu tiên, e có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi. Kể từ hôm đó cứ mỗi ngày chúng em đều nt dt cho nhau động viên nhau chia sẻ cùng nhau tình cảm cũng từ đó mà lớn dần. Đến 1 ngày cô ấy nói với em: " a chính là hơi thở là mạch máu trong em. Em yêu anh" chính những điều cô ấy nói cũng chính những điều em muốn nói với cô ấy. vì từ nhỏ em:(( sống trong gd nhưng không phải là thành viên của gd em. Đến khi gặp cô ấy trao cho em 1 thứ tình cảm mà em không thể có dù trước đây e cũng từng 1 lần yêu. Và lúc đó em cảm nhận dc rằng cs của em không thể thiếu cô ấy trong quãng thời gian còn lại. Đến 1 ngày e không thể ở với gd em dc nữa. e đã dọn ra ở trọ để kể từ đây e sẽ không về nữa(vấn đề này là kí ức và nỗi đau của em". Cô ấy cũng ủng hộ em khi em buoc ra ngoài cô ấy đã bên em và luôn làm em cảm thấy như không có chuyện gì xảy ra. thời gian cứ dần trôi. Cô ấy đã nghỉ việc đến làm 1 cty khác. và đến 1 ngày mà cái ngày đó bây giờ em ước gì nó không tồn tại, em rất hận cái ngày 5/12 vừa rồi. Và em rất hận bản thân em. Hôm đó bên bộ phận sale lãnh lương có mời tụi em đi ăn uống và uống vài chai. Cô ấy nói: "8h em qua a nha". Em chỉ ngỉ ngồi chơi chút rồi về không muốn uống. Nhưng mọi người nói uống chơi thôi ít ít cũng dc. e cũng không thể từ chối. Em iết cô ấy không thích đi bên em mà trong người nge mùi rượu hay bia. đến 8h e chạy về thấy cô ấy đứng trước cổng trọ. E mới nói lên phòng đợi a tắm cái nha. Cô ấy nói không lên. thế là em vô dẹp xe ra đi dạo với cô ấy. Trong lúc đi dạo cũng nc bình thường 1 lát sau 2 đứa cãi nhau. e quay đầu xe về. Về đến phòng e hỏi:" có lên phòng a không". Cô ấy nói:" không là không". Lúc này e cũng không hiểu và em không còn là chính em nữa. Bình thường em xử xự rất nhẹ nhàng mà chính điều này cô ấy yêu em. Nhưng ngay lúc đó em đã nói. " Nếu em không lên thì từ nay em đừng qua anh nữa, và không cần lên nữa". Em bỏ đi lên cô ấy chạy xe về e lấy dt ra nt cho co ấy. " Ngày mai a sẽ trả lại những gì a nợ em, cuộc đời của anh đến đây là hết.". Và sau đó cô ấy về quê ngày hôm sau em vô cùng ăn năn em đau đón lắm. Đau đớn vì sao lại đối xử với cô ấy như vậy. đến t2 cô ấy lên vẫn còn giận em. nhưng đến t3 cô ấy kêu em qua đi uống nước. vì từ t7 đến t2 e làm mọi cách để dc cô ấy tha thứ. Sau đó mỗi ngày trôi qua tình cảm của cô ấy dành cho em không còn như trước nữa. Đến tuần vừa rồi e và cô ấy đi du lịch ở Đà nẵng_Huế với đám bạn của cô ấy. và cũng trên chuyến bay đó em đã hỏi cô ấy: " Em không còn yêu anh nữa sao". Cô ấy nói: "Em vẫn yêu anh nếu không thì ra đây em không ngủ cùng giường với anh đâu. Nhưng khi ở KDL cô ấy nói anh cõng em đi. khi em cõng cô ấy bảo thôi thả em xuống cảm giác không như em tưởng. Lúc này em có cảm giác sắp mất cô ấy. Đến khi về lại Sg thì điều đó càng thể hiện rõ hơn. Đến khi em gọi dt cho bạn của cô ấy hỏi thăm sức khỏe mới biết được rằng cô ấy không còn cảm giác với em nữa, cảm thấy không an toàn khi ở bên em nữa. Lúc đó Em như bị thiêu đốt cả tâm can. Trái tim em bị bóp nghẹn lai. và chiều T6 rồi em có hỏi cô ấy:" Em muố n bỏ anh thật sao". Cô ấy nói:"cứ cho là như vậy vì cảm giác em không còn nữa, thì làm sao hả anh". Mọi thứ lúc đó trước mặt em như sụp đổ tất cả. Giờ em phải làm sao vì em không thể sống thiếu cô ấy được mấy chị ơi. Chưa bao giờ em mất thứ gì mà đau như thế này kể cả lúc gd em đuổi em đi khỏi nhà. Giờ đây em tuyệt vọng lắm. Nt dt cô ấy đều im lặng. Mấy chị có thể giúp em làm điều gì đó để có thể làm lại từ đầu dc không ah! Tinh yêu với em nó quan trọng lắm nhất là đối với cô ấy. Giờ đây em đau lắm chưa nổi đau nào như thế này. Em chỉ cần làm lại từ đầu để dùng hết sức mình để xoa đi nổi đau đó trong lòng cô ấy. Giúp em với em xin mọi người.:((:((:((:((.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1