Có những chi tiết đã muốn kể nhưng em lại không muốn kể ra nữa. Có thể vì đã nghĩ nát trong đầu rồi nên không muốn viết ra. Em chỉ muốn chia sẻ rằng, cũng như bao người con gái, ở tuổi 28, em mong sẽ lấy được người mình yêu. Trải qua tình yêu 3 năm với bạn trai người Việt và chia tay vì anh ấy sang Úc sống và làm việc trong khi em thì không chờ anh ấy được đến 5 năm để đưa em sang. Phải hai năm sau em mới thử hẹn hò với một anh người Việt. Anh này khiến em phát sợ về thói gia trưởng. Sau đó ba tháng, em gặp bạn trai người Canada hiện tại. Anh ấy hơn em một tuổi.
Tình yêu và sự trân trọng anh ấy dành cho em – thật lạ kỳ giống hệt như cách bạn trai đầu tiên chăm sóc em. Cả hai luôn trêu đùa, cười nói vui vẻ cả ngày khiến tình yêu luôn ngập tràn căn phòng của anh ấy và mỗi nơi bọn em đi qua. Em có cảm giác anh ấy là người Việt Nam chứ không phải người tây có văn hoá khác biệt với mình. Chỉ có điều, có thể đó là sai lầm dẫn đến việc em nhắc đến đám cưới và một viễn cảnh hai đứa bên nhau. Điều này khiến anh ấy thấy áp lực vì anh ấy đã từng giải thích với em một vài lần rằng phải bên nhau một vài năm mới nói đến chuyện đám cưới. Trong mắt anh ấy, em rất đẹp và đáng yêu nên cũng chiều chuộng em ngọt ngào quá, có lẽ vì thế mà em chủ quan. Mỗi lần có vấn đề gì, em đều bắt nói rõ từng câu từng chữ khiến anh ấy dần mệt mỏi.
Bọn em mới yêu nhau được bốn tháng, nhưng vì nhà anh ấy ngay gần cơ quan em nên bọn em rất hay gặp nhau. Tháng đầu tiên hẹn hò, một tuần găp nhau 4-5 lần đi chơi, đi ăn tối nên tình cảm nảy sinh nhanh chóng. Theo kế hoạch ban đầu, phải tháng thứ 5 em mới đưa anh ấy và các bạn anh ấy về nhà ăn như kiểu bạn bè cùng nhóm, sau 6-7 buổi ăn uống tiệc tùng – nếu anh ấy cảm thấy thoải mái rồi mới giới thiệu anh ấy là bạn trai với gia đình vì em cũng bị áp lực ghê gớm. E sợ hàng xóm và họ hàng biết rồi thì nếu không lấy nhau, bố mẹ em sẽ mang tiếng. Thế nhưng vì mọi việc tiến triển rất tốt đẹp nên chỉ sau hơn hai tháng, anh ấy nói muốn thăm gia đình em, và sau lần đó còn mua quà, nói là muốn ra mắt chính thức. Nhưng chưa có thời gian vì em gái anh ấy sang Việt Nam thăm nên anh ấy đưa em gái đi du lịch. Thời gian này là lúc xa nhau có một tuần nhưng anh ấy không ngừng nhắn tin, gọi điện bất cứ lúc nào có thể để kể về chuyến đi và không ngừng nói yêu em. Khi gặp gỡ em gái anh ấy, bọn em nói chuyện cũng rất vui vẻ và hợp nhau. Em gái anh ấy tỏ ý tác thành chuyện tình cảm của hai đứa và còn nói rằng nhiệm vụ của em ấy là chụp bằng được tấm hình của hai bọn em để gửi cho mẹ anh ấy khiến em hạnh phúc vô cùng.
Cũng vì thấy anh ấy yêu em nhiều và thực sự muốn cùng em xd mối quan hệ nên trong tâm trí, em nghĩ là chỉ nhắc đến đám cưới một lần nhưng anh ấy nói là em liên tục đề cập về đám cưới và hay hỏi chuyện người cũ của anh ấy khiến anh ấy thấy không thoải mái. Vì quen được dỗ dành mỗi khi giận dỗi nên hôm đó em cãi nhau to và phân tích từng câu từng chữ của anh ấy. Sau đó anh ấy xin lỗi và cả hai làm lành. Nhưng tuần sau đó lại có chuyện khác xảy ra và em lại hỏi theo kiểu anh có thực sự yêu em không mà lại thế v.v…. Vì cãi nhau qua điện thoại nên sau này nghĩ lại em đoán anh ấy nói một kiểu, em hiểu một kiểu dẫn đến suýt chia tay nhau qua điện thoại. Lúc đó em đau quá nên khóc như mưa và ngồi tâm sự với anh trai rồi đến mẹ em. Sau đó, em nhắn tin nói là vẫn yêu anh ấy và anh ấy bảo là thế thì cả hai cùng làm lại nhé. Sáng hôm sau mẹ em nhẹ nhàng nói với em rằng “mẹ chỉ cần con hạnh phúc, không cưới cũng được, con cứ yêu đi, đến đâu thì tính sau”. Nghe mẹ em nói thế mà em càng thương mẹ… Người khác thì đã được an tâm về chuyện con cháu, mẹ em lớn tuổi mà vẫn phải lo lắng cho em…
Hôm sau gặp nhau, em nói với anh ấy những điều mẹ nói và em cũng động viên anh ấy đừng sợ, đừng nghĩ đến đám cưới vội. Anh ấy nói nếu thế thì anh ấy vẫn muốn duy trì mối quan hệ này vì anh ấy vẫn rất quan tâm đến em. Tuy nói thế nhưng trong lòng mỗi đứa vẫn áp lực về chuyện đám cưới, em áp lực vì gia đình. Nhưng lúc đầu em không để ý, cứ nhắc anh ấy rủ mọi người qua nhà em tụ tập ăn uống, anh ấy bảo bận, rồi tuần sau lại bảo để cuối tuần xem thế nào đã. Anh ấy bảo là em đừng nhắc chuyện qua nhà em nhiều lần thế được không, anh thấy áp lực lắm. Em tự ái kinh khủng vì em có nghĩ gì đâu, em chỉ nghĩ ăn uống cho thoải mái. Sao ăn ở nhà anh ấy với bạn bè thì được mà cứ nghĩ đến nhà em lại áp lực. Em đã giải thích rõ là chỉ đến với tư cách là bạn bè thôi. Em giận dỗi nói thế. Anh ấy giải thích là sợ bố mẹ em bảo là hai tháng sau phải cưới, sợ cái deadline em đưa ra trong ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò là sau một năm phải cưới. Lúc đó em tự ái nhưng cũng buồn cười vì hôm đó em sợ anh này không nghiêm túc nên doạ là nếu muốn hẹn hò với em là sau một năm phải cưới đấy (vì em nghe nói là tây ở VN hư lắm, thử nói thế xem phản ứng của anh ấy thế nào). Tuy nhiên vì anh ấy cứ nói là bị áp lực nên em cũng tự ái bảo là nếu thế thì em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa cho đến khi anh muốn đến.
Thứ bảy tuần vừa rồi, cả hai đang ngồi xem ảnh trong máy ảnh của anh ấy thì bảo đừng xem nữa vì vẫn còn giữ ảnh anh ấy và bạn gái cũ đi du lịch. Bạn gái cũ của anh ấy cũng là một cô gái Việt Nam. Thực lòng em thấy ghen lắm nhưng cũng hiểu cho anh ấy vì em cũng giữ ảnh bạn trai đầu tiên. Tình cảm của em dành cho bạn trai đầu tiên tuy không còn nhưng anh ấy từng là bạn thân và rồi là bạn trai nên em rất trân trọng tình nghĩa giữa em và anh ấy. Bạn gái cũ người Việt của bạn trai em theo lời kể của anh ấy cũng rất - rất tốt với anh ấy, nhưng do em ấy sang nước ngoài du học nên hai người chia tay. Thế nên, em nói rằng tuy em cảm thấy không thoải mái khi biết anh ấy giữ ảnh của bạn gái cũ nhưng em hiểu được vì sao. Sau đó em chủ động nói về chuyện tình cảm của hai đứa, và anh ấy nói rằng cảm thấy có lỗi vì không thể nói yêu em như ngày xưa mà chỉ nói là rất rất thích em. Điều này khiến em đau vô cùng. Anh ấy không ngừng ôm hôn và xin lỗi. Sau đó, em nói thật rằng trước khi hẹn hò với anh ấy, em từng định lấy một người mà em không yêu vì em không muốn bố mẹ em phải lo lắng cho em nhiều nữa. Bố mẹ sinh em ra khi cả hai đã lớn tuổi nên phải trải qua nhiều khó khăn để nuôi em khôn lớn. Em mong ước được nhìn thấy bố mẹ em hạnh phúc trong đám cưới của em… Nên em không ngại nếu cuối năm anh ấy không thể cưới em, em sẽ cưới người khác, anh ấy đừng lo gì cả, điều quan trọng là bây giờ em thấy hạnh phúc. Anh ấy bảo là em đừng nói thế, ý em là yêu nhau thêm 6 tháng và rồi em sẽ lấy người khác à? Thực lòng em ngu quá, em thật sự mất trí khi cứ nói ra những điều không nên nói. Em chỉ muốn nói rằng, em biết anh ấy hiểu việc em bị áp lực về việc lấy chồng để bố mẹ vui, nhưng em cũng yêu anh ấy đến mức không cần biết tương lai ra sao, cứ yêu nhau đi đã.
Anh ấy ôm hôn em, dỗ dành em để em ngừng khóc và nói là bọn em nên đi ăn tối và đi xem ca nhạc rồi hôm sau nói tiếp, xin em đừng lo lắng gì bây giờ cả.
Xui là trời mưa nên không đi xem ca nhạc mà lại ngồi nhà nói chuyện. Và anh ấy nói là chuyện em nói bãn nãy khiến anh ấy thấy thực sự là vấn đề. Cộng với cả áp lực mà bấy lâu nay anh ấy cứ tiếp tục nghĩ đến. Anh ấy thấy rằng điều đó khiến anh ấy vợi bớt tình cảm dành cho em nên cần thời gian để suy nghĩ. Và muốn hai đứa tạm ngừng không liên lạc để anh ấy xem lại tình cảm dành cho em. Cứ nói câu nào là ôm và hôn em để mong em đừng khóc.
Có những chi tiết em chưa kể hết, có những điều mà khi kể ra chính em cũng thấy sao em lại cư xử như thiếu nữ 17 tuổi mới biết yêu như thế. Nhưng em là thế, yêu ai cũng yêu hết mình chứ không có kinh nghiệm, không có khéo léo gì hết cả. Em ước giá mà em khéo léo hơn - không phải sống giả tạo nhưng em nghĩ trong cuộc sống và tình yêu nên có nghệ thuật sống. Điều này càng cần thiết hơn khi bạn trai của em trước đây toàn yêu các em trẻ dưới 24 tuổi nên chưa hề có áp lực về chuyện cưới xin bao giờ.
Em viết đến đây cũng chỉ mong chị em nào đã lấy chồng tây cho em một lời khuyên nào đó. Em vẫn muốn gìn giữ tình yêu này và muốn cả hai bọn em đều được tẩy não để quay về thời điểm yêu nhau như trước kia, để em xây dựng mối quan hệ theo hướng đi đúng đắn. Để em có cơ hội bỏ đi nhưng cách nói khiến anh ấy thấy không vui như ngừng hỏi về người cũ của anh ấy, hoặc thôi ngay cái trò cứ thích phân tích từng câu từng chữ của anh ấy… Thay vào đó là dành thời gian tìm hiểu nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa… Dù em biết khả năng chia tay cũng lớn lắm, nhưng… tuy đau và lại ứa tràn nước mắt khi nghĩ về điều này thì em vẫn muốn là nếu có chia tay thì cũng chia tay khi em xinh đẹp, em không muốn anh ấy nhìn thấy em tàn tạ… Nghĩ là thế mà thực lòng em không ăn uống, không ngủ được, em chỉ muốn anh ấy ôm em và vỗ về như mọi khi…
Anh ấy bảo là ngừng liên lạc một vài ngày (few days) – em đoán là một tuần để cả hai sẽ gặp nhau vào cuối tuần và nói rõ về chuyện tình cảm của hai đứa. Nhưng em chỉ muốn chạy đến đứng trước cổng nhà anh ấy, nhìn thấy cái dáng đi quen thuộc chạy ra chào em, để em được ôm anh ấy một lúc… chỉ một lúc thôi…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đâu phải Tây nào nghe cưới cũng co giò đâu, thậm chí họ rất Enjoy,...
Hjhj. Cam ơn chị nhé. Du thoi gian 9 thang ko dai nhung e đang noi về hiện...