Chào mọi người ạ! Em là một đứa con gái như bao đứa con gái khác cũng đã từng yêu và từng thích những bạn con trai khác. Tính em trầm, hơi lạnh lùng không muốn giao lưu nhiều với mọi người vì vậy em rất ít bạn.


Em đã từng yêu một lần nhưng vì em cảm thấy mình và bạn ấy không hợp nhau và vài lần bạn ấy phản bội em nên chúng em quyết định chia tay. Từ đó đến nay cũng mấy năm rồi, em không có yêu ai khác (mặc dù có một số lần bị cảm nắng). Em chỉ luôn đâm đầu vào học. Vào đại học em cũng chỉ có 1 đến 2 người bạn. Sang năm 2 em có bắt đầu quen một người bạn, bạn ấy là les. Mới đầu cũng chỉ là nhắn tin qua MXH hỏi bài tập ở lớp bình thường thôi. Sau nhiều buổi học, một hôm bạn nhắn tin cho em hỏi em về tới nhà chưa. Từ đó bọn em hôm nào cũng nói chuyện qua tin nhắn với nhau. Em thấy em thân với bạn ấy lắm còn không biết bạn ấy như thế nào nữa. Bạn ấy rất quan tâm người khác. Dần dần em nói chuyện với bạn ấy mấy tháng trời, như trở thành thói quen ấy và bạn cũng bảo vậy. Bạn là một người đồng tính nên em rất thông cảm cho bạn và thương bạn. Có nhiều chuyện liên quan đến gia đình bạn không quan tâm hay chấp nhận bạn, chuyện trục trặc giữa bạn và người yêu của bạn, chuyện bạn bị đau do bệnh mà không nói với ai. Mỗi lần tâm sự với em là em thấy rất buồn cho bạn, thật sự là em cảm thấy vậy. Mỗi khi bạn vui là em cũng vui theo. Em hay cho bạn lời động viên và những lời khuyên nhưng chẳng biết em làm vậy bạn có thấy phiền không nữa?! Và em cũng thấy bất lực và thất vọng vì do khoảng cách địa lý nên em không thể đến bên bạn những lúc bạn như vậy... Bạn ấy luôn là người chủ động nhăn tin trước, và vài hôm bạn không nhắn bạn bảo ý nếu bạn không nhắn trước chắc chẳng bao giờ em nhắn trước đâu nhỉ?! em rất áy náy với điều đó không biết tại sao nữa? do em ngại hay do em không đủ tư cách, sợ bạn bận... em buồn lắm. Sau dần dần nhiều lần như vậy e thực sự muốn quan tâm đến bạn, em hay nhắc nhở bạn ngủ sớm, ăn uống đầy đủ. Mà bạn có người yêu nên nhiều lúc em nghĩ em không nên đi quá xa và quá sâu vào cuộc sống của bạn. Nên có lần em đã bảo em và bạn ấy nên hạn chế nói chuyện nhưng bạn bảo bạn đã quen vậy rồi.. Vài hôm nay do gia đình bạn lại đưa bạn ra chỉ trích bạn lại càng buồn nhiều lúc còn nói vu vơ chuyện "chết''... từ mấy hôm đó em cũng có hỏi thăm, bạn nói nhiều với em lắm. Nhưng dạo gần đây em và bạn nói chuyện ít đi, ít lắm... và thấy bạn và người yêu hạnh phúc em vừa mừng vừa buồn. Mừng vì bạn vui trở lại, buồn vì em nghĩ vu vơ, chắc trong bạn em chẳng là gì đâu... Cũng phải thôi em chỉ là bạn cùng lớp thôi, không hơn không kém. em cũng đã nghĩ không biết mình bị làm sao nữa? có phải mình thích bạn rồi không? Không nói chuyện với bạn em rất buồn nhưng mà em đã cố không đi quá sâu vào nữa. Em phải làm sao ạ? em có nên '''đi xa'' khỏi bạn không ạ?