Em đã biết đôi khi tình dục và tình yêu không đi song hành, sẽ là cảm giác gì sau khi ta ôm ấp một ai đó nhưng đó là tình cảm cộng gộp của nhiều thứ: sự kính trọng, lòng biết ơn, và tình thương- duy chỉ có tình yêu là không có.
Em đã biết cái cảm giác đau lòng khi nhìn thấy người đàn ông của mình đi với người phụ nữ khác- Đó là người đàn ông đã từng đi chân không để đưa dép cho em mang khi giày em không may bị đứt, là người đàn ông đã cõng em đi lên những bậc tam cấp với cả tình yêu thương, là người mà có 50k cũng đổi ra tiền lẻ để chia cho em một nửa. Ngày ấy, em đã hiểu ra rằng, một người khi yêu mãnh liệt bao nhiêu thì khi phản bội họ ra đi cũng tàn nhẫn bấy nhiêu.
Em đã biết , khi người ta hoảng loạn, người ta có thể níu với một cách không suy nghĩ…Em vẫn thường bảo, Sài Gòn cho em nhiều thứ nhưng cũng là nơi em mất mát quá nhiều!
Em đã biết dù không yêu nhưng khi người đàn ông nằm gần một người phụ nữ họ thích mà chưa có được cái ý muốn nhục cảm làm những cơ bắp run bần bật- cái mà trước đây em vẫn tưởng chỉ có con trai mới lớn…. Để rồi sau đó là gì? Sau khi thỏa mãn, có thể chả đọng lại được trong lòng họ ít nhiều.
Em đã biết- biết cái cảm giác vui sướng ko thể tả khi ký vào đơn ly hôn- chia tay cái người mà suốt đời đi lừa gạt người khác….Ký ức còn sót lại trong em về người ấy là cái ngày em xé tan nát tấm hình hai đứa chụp chung phóng to treo ở trong phòng, người ấy đã gom về dán lại. Khi người ấy đem tới đưa bức hình cho em, nước mắt là cái gì đó cay lắm rơi xuống….Nhưng….Nhưng…..Ngày đó em đi và em wên hẳn- wên hẳn, wên như chưa từng wen biết….
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
quả run bần bật thì chắc cô phải...
p/s:em cũng rất quan tâm tới vấn đề...
:Thinking: Sao dạo nầy Boby hay để ý...