Vậy là tết cũng đến. Một cái tết xa nhà với những nhớ nhung buồn tủi. Đêm 30 đi chùa mà lòng ngổn ngang tâm sự. Dù không muốn tin tử vi số mệnh. Nhưng thấy nó cứ đúng làm sao. Cái số mình nó đơn độc, tủi phận. Cứ đúng vào các ngày lễ tết, sinh nhật là cứ một mình. Cô đơn nhiều năm rồi. Sao nó cứ đeo bám mình mãi thế, mày không chịu rời xa tao đi thôi. Cứ bám dai như đĩa ấy. Nhìn người ta post hình chồng vợ đồng lòng, ấm êm lễ, tết... Thật thèm! Tình yêu và hạnh phúc là một thứ thật xa xỉ với chính mình. Chẳng biết trách ai. Thôi thì chấp nhận vậy. Cái mạng mình nó đã không có. Có chèo kéo thì cũng phí công, lực kiệt. Giữa chốn phồn hoa, người đông cảnh lạ. Không có ngừoi của mình bên cạnh. Em thấy cô đơn quá. Trong căn phòng chật hẹp tù túng, em có anh em lại thấy ấp đầy. Chỉ tiếc là chúng ta k phải dành cho nhau. Không thuộc về nhau và đầy ấp những oan trái, nghiệp lực. Nên chúng ta cứ sống trong những phiền muộn và oán giận. Con vui lòng trả hết nợ nần con đã mượn. Xin thượng đế trả lại cho con và cả người ấy sự yên bình. Hãy cho cả hai chúng con được thấu hiểu hoặc... được sớm quên nhau đi. Để những chuỗi ngày tháng còn lại được sống trong niềm vui đơn thuần và thiện lành,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1