Mình có quen bạn trai được gần 5 năm. Dự định sang năm cưới. Nhưng mình thấy chưa an tâm lắm vì thấy anh vẫn còn chưa chín chắn. Gia đình mình cũng thấy lo lắng tuy nhà rất thích anh vì tính anh vui vẻ, hòa đồng và tốt bụng. Nhưng nhà thấy anh vẫn còn trẻ con nên lo sau này mình sẽ khổ.


Anh thích đi chơi ăn nhậu với bạn bè. Mình không cấm. Còn hay đi với anh khi có dịp vì đó là dịp giải trí, kết bạn, tạo mối quan hệ.


Nhưng anh cho mình cảm giác là bạn bè quan trọng hơn gia đình. Vì bạn bè gọi đi chơi thì dù bất cứ lúc nào, bất kể xa xôi đến đâu anh cũng đi, mặc kệ mưa gió bão bùng. Còn đi với gia đình anh có vẻ miễn cưỡng lắm.


Có lần anh dẫn mình qua nhà dì của anh chơi, nhưng anh để mình ở đó còn anh đi chơi với bạn. Đợt anh dẫn mình về nhà anh trên quê anh cũng vậy, mình thì đi với gia đình anh đi chúc tết, còn anh đi nhậu với bạn cấp 3.


Mấy lần anh hẹn mình đi chơi rồi vào giờ chót thì gọi điện nói là bạn rủ đi ăn hay là mình đi chung luôn. Mình buồn lắm. Có lần chịu hết nổi thì khóc, anh hỏi sao thì mình nói anh nói phải biết giữ lời, ban đầu hứa đi với mình rồi lại vậy. Thì anh không vui.


Anh đi với bạn nhiều khi cứ bao hết mọi người dù anh cũng chẳng giàu có gì, vẫn còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định. Còn bạn của anh thì toàn U30 40, đã có sự nghiệp. Mình chắc hơi keo, hơi tính toán. Nhưng mình nghĩ cái gì cũng tùy lúc, tùy hoàn cảnh. Nếu là bạn thân, anh em tốt hoặc vì mục đích công việc thì mình không nói. Nhưng nhiều khi chỉ là những người mới gặp, lợi dụng anh thôi. Có lần tức quá nói anh. Thì anh nói "trong mắt em anh tệ vậy sao". Cứ như mình không hiểu gì anh hết và làm tổn thương anh nặng nề.


Mấy lần mình cũng nói chuyện nghiêm túc với anh về việc anh cần chín chắn hơn và mình thấy bất an nhưng chỉ dẫn đến cãi nhau và không có kết quả.


Mình nói bước vào cuộc sống hôn nhân thì sẽ có nhiều vấn đề hơn bây giờ, nên cả hai phải chuẩn bị tinh thần và tâm lý, phải trưởng thành và chín chắn hơn chứ không phải đến đâu hay đến đó. Rồi anh bảo "Em đã kết hôn đâu mà em biết sẽ có chuyện gì". Anh còn hỏi mình "Chín chắn và trưởng thành là sao?". Mình có nói là phải có trách nhiệm, đặt gia đình quan trọng hơn, suy nghĩ kỹ trước khi làm gì. Nhưng rồi ai cũng chỉ lo bảo vệ quan điểm của mình. Và chẳng đi đến đâu.


Mình buồn lắm. Vì mình vốn cũng nội tâm, khó nói ra những gì mình nghĩ, mà mình cố nói suy nghĩ của mình ra rồi nhưng thấy lại chả đi đến đâu. Mình nói vì muốn cưới nhau sống lâu dài chứ không thì cứ sống chịu đựng rồi lại sớm chia tay. Vì là người yêu thì khác còn khi là gia đình ngoài yêu thương còn cả trách nhiệm và bao nhiêu chuyện khác.


Không biết sau khi cưới rồi thì con trai có thay đổi khác không? Có trưởng thành, chin chắn và có trách nhiệm hơn không nữa?