Mình 22 tuổi, chưa lớn lắm nhưng chắc cũng chẳng còn trẻ con gì, không đẹp trai (cứ gọi là bt hay hơi xấu tí cũng đc, nhưng chắc cũng ko đến nỗi:D). Bạn bè nhận xét là người hiền lành, thông minh, dễ gần. Còn bản thân thì thấy rất hòa đồng với mọi người, tính sòng phẳng thoải mái. Và cũng có thể nói là có duyên với con gái hơn. Bạn bè đa số là con gái, nói chuyện với con gái dễ hơn:>.
Còn em, một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, ngây thơ và yêu đời. Tính hơi có chút trẻ con, còn ham chơi lắm. Em học thì bình thường, 2 đứa từng học chung 3 năm cấp 3. Hồi đó em ấy nói mình ghét em ấy lắm, nhưng mà thực ra mình ít nc với em ấy thôi, chẳng nhớ gì lắm. Hồi đó cũng có hơi thích 1 đứa trong lớp và em ấy là người đầu tiên đc mình tiết lộ từ miệng mình ra, nhưng mà thực sự là chả có cảm giác gì lắm về quá khứ.
Hai đứa bắt đầu nói chuyện nhiều hơn từ khi lên ĐH. Mình học kinh tế, còn em ấy năm đầu học ở HD, sau đó thi lại vào ĐHQG và lên HN học như mình. Hai đứa nói chuyện rất hợp nhau, nhiều suy nghĩ chung, nhiều sở thích chung. Tuy nhiên cũng có nhiều điều mình lo lắng cho em ấy vì tính em ấy quá vô tư và hơi bướng tí. Hai đứa cũng có cam kết là làm bồ của nhau từ những ngày đó. Mình toàn gọi em ấy là cưng còn em ấy gọi mình là bồ ( em ấy toàn viết là b thôi ).
Thời gian trôi dần, hai đứa càng ngày càng thân thiết hơn, rồi mình chợt nhận ra là thực sự thích em ấy từ lúc nào không hay, và rồi cũng lo lắng, quan tâm nhiều lắm, và yêu em mất rồi. Nhưng mình mới chỉ nói là thích em ấy thôi, chưa kịp nói lời yêu. Ngày mình nói thích em ấy, em ấy bảo mình đợi. Ngu ngốc là mình nói qua yahoo, nên cũng không biết tâm trạng, thái độ lúc đó của em ấy.
Mọi việc cứ tiếp diễn cho đến một ngày, đọc tin nhắn lưu trữ của em ấy mình phát hiện ra em ấy còn có 1 người khác. Anh ta ở trong SG. Hai người họ thường xuyên chat với nhau. Lần nào cũng thế, chat là lại mở wc cho nhau xem. Giờ thì toàn video call để mình không nhìn thấy, mình biết. Hai người họ nói chuyện với nhau thân mật lắm, ngoài ra còn gọi điện nhắn tin nữa mình làm sao biết được. Họ quen nhau từ lâu rồi, trước cả khi mình và em ấy cơ. Đọc những dòng tin họ nói với nhau và tim tự nhiên thấy đau nhói, thấy cơn ghen bộc phát. Và rồi không chịu được, mình hỏi thẳng em ấy.
Em ấy nói quen nhau từ năm lớp 9. T7 thường hẹn nhau ra chat. Cuối năm lớp 12 ông ấy nói với em: làm người yêu anh nhé. Em ấy nói với mình là em ấy nghĩ lúc đấy không biết gì cả, không nhớ gì nữa, bảo cứ nhận lời thì đã làm sao, nên em ấy nhận lời. Họ từ gặp nhau hồi cuối năm lớp 12, anh ta ra tận chỗ em ấy, còn ở nhà bạn em ấy 1 hôm rồi đi chơi nữa. Lần thứ 2 là hè năm ngoái, anh ta cũng ra ngoài này, hồi đó em ấy hẹn về HD chỗ em ấy học khi xưa rồi đi chơi. Hai đứa mình còn nói chuyện tương tự như trên vào 1 lần nữa. 2 lần hỏi thì em ấy đều bảo chỉ là suy nghĩ trẻ con lúc đó, bảo là có hơi thích, nhưng giờ hết rồi. Mình bảo vậy thì nên cho anh ta biết những gì đang xảy ra thì em ấy từ chối. Em ấy bảo em ấy cần thời gian để giải quyết nhưng mình nhận ra là em ấy chẳng có ý định chấm dứt, chẳng có hành động chấm dứt gì cả.
Rồi nhiều chuyện nữa xảy ra giữa 2 đứa, lúc vui vẻ lúc giận hờn. Hai đứa cũng hay đi chơi, còn hẹn nhau 1 lần nào đó đi chụp hoàng hôn màu tím hồng vì em ấy mơ mình chèo thuyền chở em ấy đi vào một buổi hoàng hôn màu tím hồng nữa :D
Và lần gần đây nhất, em ấy nói với mình là 2 đứa chỉ nên là bạn thôi. Em ấy nói do mình có nhiều suy nghĩ mà em ấy cảm thấy 2 đứa không tin tưởng nhau gì đó. Em ấy nói điều này ngay sau khi bọn mình đi chơi ao vua về. Mình hơi bất ngờ. Thực sự là bất ngờ và tiếc nuối. Nếu mình hết hi vọng ở em ấy thì mình đã kết thúc từ lâu rồi. Tính mình thì thẳng thắn, có gì mình sẽ nói ngay, để trong lòng khó chịu. Nếu mình không đợi chờ sự thay đổi ở em ấy thì mình đã rời xa em ấy từ khi phát hiện ra mọi việc rồi. Bây giờ em ấy nói 2 đứa chỉ làm bạn. Mình thì đã biết rằng trái tim đã yêu cô ấy, như thế này khác gì nhát dao đâm vào tim mình đâu. Phải chăng cô ấy nghĩ mình không xứng với cô ấy. Bản thân mình thì xấu trai, hơi thấp hơn cô ấy 1 chút xíu thôi nhưng đứng thì cảm giác chỉ ngang bằng nhau. Còn mình biết anh ta thì ngoài hình hơn hẳn mình rồi, nhưng về các khoản khác thì mình tự tin là hơn anh ta nhiều thứ. Nếu vì vấn đề ấy thì cô ấy nói chấm dứt mình sẽ chấp nhận ngay.
Nhưng điều khó là trên thực tế mình và cô ấy vẫn chưa chính thức có gì cả. Mình còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã nói như thế. Và mình quyết định nói với cô ấy: 2 đứa nên kết thúc tất cả, về 0 như chưa có gì. Nhưng em ấy một mực không chấp nhận. Bản thân mình thì thực sự không hề muốn ra quyết định ấy. Nhưng nếu 2 đứa không thể tiến thêm bước nào thì mình sẽ sống thế nào trong những ngày tháng tiếp theo, khi mà sẽ phải sống với tình yêu đã ghi tên em ấy, sống trong nỗi nhớ em ấy. Mình đã từng biết nhiều câu chuyện tình yêu, mà sau khi chia tay họ đều sống trong nỗi nhớ làm cho cuộc sống của họ chìm trong màu tối, và mình không muốn mình cũng như thế. Cách tốt nhất để không như thế là dời xa em ấy, để không phải hàng ngày nc, nhìn thấy em ấy mà đau khổ. Nhưng em ấy một mực không chịu, em ấy bảo thà cứ bố bịch còn hơn là về 0. Mình biết em ấy thực sự không muốn mất đi tình bạn với mình.
Và cuối cùng thì em ấy nói, nếu mình đến với em ấy chỉ vì yêu và được yêu, không yêu thì về mo, coi thường tình cảm của em ấy, thì cứ kết thúc đi, em ấy sẽ căm thù mình suốt đời. Như thế này thì mình chịu rồi. Không muốn phải kết thúc như thế, và mình buộc phải nghe theo lời em ấy. Mọi việc lại quay lại quỹ đạo ban đầu như chưa có gì xảy ra. Thế đấy :(
Giữa mình và em ấy, để đi tới tình yêu thì có còn vô vàn chông gai nữa. Nếu em ấy yêu mình, có tình cảm với mình, thì mình tin là 2 đứa sẽ vượt qua được hết. Nhưng mà mình chưa biết tình cảm của em ấy thế nào. Em ấy thì luôn nói chưa sẵn sàng yêu, chưa suy nghĩ tới việc đó. Nhiều lúc suy nghĩ cực đoan mình cho rằng em ấy đang so sánh, đang chờ đợi một người hơn mình, hoặc em ấy đã có một người khác rồi. Nhưng trái tìm mình thì yêu em ấy mất rồi, nhiều lắm, càng ngày càng lớn lên. Mình sợ đến 1 lúc nào đó nó vỡ tan thì mình sẽ thành thế nào đây.
Còn nói về anh ta, vì sao mình lại tự tin là ngoài cái khoản ngoại hình thì mình hơn anh ta nhiều thứ? Những gì mình đã điên cuồng lục lọi nhờ anh google ra thì anh ta sn 85, khai man trong GKS là 86, tốt nghiệp hệ trung cấp của trường Cao Đẳng Bách Việt, ra trường khá lâu rồi nhưng không học hành gì thêm, đi làm vẫn chỉ là phụ việc, hay nói đúng hơn là giúp việc vặt, công việc về xuất nhập khẩu. Quên Nha Trang, gia đình đông anh chị em, bố mẹ đã già, ít bạn bè, ít giao tiếp bên ngoài, thi thoảng đi nhậu nhẹt. Anh ta là thành viên của cái trang gì đó hay nói về đạo Phật, nhưng chắc chắn không phải chính giáo, chỉ do mấy người lập ra rồi truyền cho nhau theo tín ngưỡng đạo phật thôi, hình như trong SG hay có mấy trang kiểu đó. Anh ta hay bắt em ấy tập thở, tập thiên này nọ mà chủ yếu dó mấy trang đó dạy. Anh ta ngoài việc đi làm về rồi online chờ em ấy lên chat chít thì thỉnh thoảng đi nhậu, cái này người SG ko nhậu chắc không phải người SG :D, hoặc là về nhà gọi điện nt với em ấy. Mình thấy anh ta không có ý chí vào công việc sự nghiệp mà toàn để tâm vào đâu đâu, thật phí tời gian. Và mình phát hiện ra một điều mà nhờ đó mình mới khai thác được thông tin của anh ta. Chắc là anh ta có ý định cài keylog và trojan vào máy em ấy hay sao ấy, anh ta thử nghiệm với máy anh ta trước. Nhưng anh ta chẳng biết rằng mình đã biết béng cái mail sever của con keylog đấy rồi. Và mình phát hiện ra, những lúc không làm gì, anh ta ngồi xem phim khiêu dâm. Mà thật là chó má, anh ta xem khiêu dâm trẻ em mới khốn nạn. Nếu phim khiêu dâm thì chắc mình chả có quyền gì lên án họ, nhưng mà khiêu dâm trẻ em, bệnh hoạn quá thể, khốn nạn quá thể. Tưởng anh ta hay đọc mấy cái bài viết theo đạo phật thì tâm tình có khác, nào ngờ cũng làm cái việc đó, đúng là khẩu phật tâm xà. Lần mình nói chuyện với em ấy mình cũng có kể chuyện mình phát hiện ra, em ấy hỏi anh ta thì anh ta bảo anh ta có nhu cầu. Khốn nạn thật! Nhu cầu với trẻ em à.
Một lần khác thì em ấy nói với mình là anh ta bảo thằng em anh ta xem =)). Ngây thơ quá em ơi, không biết em nói thật hay là em bao che cho anh ta, thằng đàn ông nào bị phát hiện ra chả nói như thế. Và mình cũng khinh anh ta luôn. Nói gì mà có tí đụng chạm tới anh ta là mình thấy khó chịu. Càng khó chịu hơn khi mình biết rằng em ấy và anh ta hàng ngày vẫn chat chit, mở wc cho nhau xem. Phải chăng là em ấy yêu anh ta quá rồi. Phải chăng là như mọi người vẫn thường nói, con gái yêu trai hư hơn trai ngoan. sau lần đó mình cũng chẳng quan tâm đến việc của 2 người họ nữa, vì cũng chẳng đọc được tin nhắn lưu trữ của em ấy nữa. Nhưng mà sao vẫn thấy tức tức, ghen ghen. Giá như mọi chuyện có thể kết thúc đơn giản :(
Tình yêu thật là phức tạp, yêu rồi mới biết lòng nhau. Mình yêu cô ấy mất rồi, có lẽ là mối tính đầu của mình, vì lần đầu tiên biết tới cảm giác yêu một người con gái thế nào. Còn cô ấy thì luôn nói chưa sẵn sàng, chưa nghĩ tới, nhưng sao cô ấy vẫn hành động như thế. Con gái khó hiểu vậy sao???
Đôi dòng tâm sự chỉ để giải tỏa suy nghĩ, hi vọng mọi người đừng ném đá nha, tội nghiệp :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1