Anh!


Thời gian đã thật vô tình để cho em gặp anh và nó cũng đã vô tình hơn để trái tim em khắc tên anh. Anh đã đến như một cơn gió, rồi ra đi cũng như một cơn gió. Cơn gió đến và thổi vào trái tim em cái ấm áp của tình yêu rồi sau đó nó ra đi để lại băng giá của một trái tim non nớt. Tất cả những gì em đã từng cảm nhận được từ cơn gió thì bây giờ chỉ còn là hư không, chỉ còn sự trống trải vô bờ của trái tim em. Nó đang thổn thức từng ngày, từng giờ và kêu gọi tên anh - cơn gió đã đi qua.....


Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.


Ngày mình"yêu nhau"cũng thế.em luôn lúng túng mỗi khi tự hỏi: "Vì sao em lại yêu anh?".


Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì em không biết yêu anh vì cái gì, chỉ đơn giản là từ hôm đầu tiên gặp nhau, em biết mình sẽ yêu anh Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi em không nhận ra.


Anh mang đến một cái gì đó rất khác với em trước đây. Trước đây em chỉ là cái vòng lẩn quẩn đi làm, về nhà, rồi thỉnh thoảng lắm là đi cafe cùng bạn bè. Hết! Nhưng với cuộc vui nào em cũng thấy mình chỉ là kẻ đứng ở bên ngoài.Đã lâu lắm rồi em không cảm nhận được thế nào là niềm vui thật sự.Nhiều khi em thấy chán nản, muốn làm một cái gì đó khác bình thường. Nhưng làm gì bây giờ?


Từ lúc có anh , em suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để anh vui, làm sao để anh yêu em nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa.



Anh luôn lo lắng chăm sóc cho em từng chút . Em thì quá nhạy cảm và yếu đuối như một cô bé con vậy. Bên anh , em muốn mình co' thật nhiều tình yêu thương để khoả lấp đi những lo lắng, những nghi ngại trong anh. Nhưng... bao nhiêu cho đủ ?


Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao anh lại ra đi mà không nói 1 lời...Anh còn nhớ anh đã nói với em thật âu yếm " Anh không tập thể dục nữa để mùa Đông tới em được ôm anh và cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay anh" Lúc đó em cảm thấy anh thật trẻ con và đáng yêu nữa.Nhưng Mùa Đông năm nay....ai sẽ ở bên em để chắn gió cho em bớt lạnh???


Khoảng thời gian ở bên anh làm em thấy thật thoải mái và hạnh phúc.Nhưng cũng không ít lần em tự hỏi sao anh lại quen em và đối xử tốt với em như vậy.Em biết mình không thể là cô bé Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích nào đó nhưng em vẫn cảm ơn số phận đã đưa anh đến với em.


Ngày cuối cùng khi mình gặp nhau anh có nhớ không anh.... Em thì nhớ rõ lắm, từng cử chỉ hành động, từng lời anh nói, nhớ anh mắt anh nhìn em, nhớ cảm giác được gục đầu bên vai anh và trong vòng tay của anh với lý do không lãng mạn chút nào , vì em buồn ngủ không chịu được khi đang cùng anh xem film.... Còn nhiều điều nữa em muốn nói với anh nhiều nhiều lắm, nhưng bây giờ có nghĩa lý gì đâu....


Người ta từng nói giữ người ở chứ làm sao giữ được người đi.Anh cứ đi đi nhé, hãy cứ để hình ảnh của anh xuất hiện trong trái tim em như một kỷ niệm đep.Để mỗi lần em nhớ về nó em lại mỉm cười và coi nó như một giấc mơ hạnh fúc.....


Anh đừng nói nữa....


Thôi em nhận ra rồi


Anh ơi đừng nói nữa


Chỉ một lời đơn giản có gì đâu


Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã


Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu


Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi


Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt


Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết


Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi


Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi


Xin đừng nói chia ly


Xin đừng nói những gì em khủng khiếp


Ðể em dối lòng em


Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt


Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi


Biết là anh đã xa - xa thật rồi


Lặng lẽ thế


Chia tay


Ðừng nói nữa


Em không đủ lòng bao dung tha thứ


Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi


Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi


P/s : Anh àh! Dù thế nào em cũng sẽ chờ anh.Hẹn gặp anh ở nơi cuối cùng của cơn bão nhé. Em sẽ mang theo sạc pin điện thoại để mình không bao giờ mất liên lạc................