Một mình lên thành phố học có 1 mình thôi chuyện gì cũng làm có một mình . Bốn năm vất vả cũng trôi qua cầm tấm bằng đại học trên tay mừng không thể tả được về quê nghĩ 1 tuần vội lên tìm việc làm. Vốn là đứa có tính cách mạnh mẽ còn học thiết kế nữa thì lúc nào cũng tìm được một việc thú vị để thỏa sức mình sáng tạo, có một anh giám đốc đẹp trai để lúc nào cũng có động lực đi làm sớm...rất nhiều mơ mộng trong mắt em toàn là màu hồng. Hứng thú phấn khởi cầm hồ sơ đi xin việc một vòng cũng phỏng vấn này nọ đủ kiểu tôi vào được hai công ty chuyên ngành mà khổ nổi là giám đốc là nữ vậy còn chưa hết cứ cái kiểu " em vào công ty chị em phải làm thế này thế kia, thiết kế phải coppy chổ này một ít chổ kia một chút..." nghe là "mệt" rồi, nghĩ chưa trả lời công ty để về suy nghĩ thêm còn một công ty gọi phỏng vấn nữa cứ đi thử xem sao.
Ngày đó cũng tới 9h15 phỏng vấn 8g đã tới nơi , hồi hộp quá hong biết giám đốc là nam hay nữ nữa, cách cửa mở ra là "anh đẹp trai" nghĩ thầm khoái lấm rồi mà rán bình tĩnh. Ảnh phỏng vấn mình cũng trả lời dạ dạ vâng vâng mà ảnh căng quá cái mặt không có chút cảm xúc gì hết nên không có thiện cảm lắm tính chuyến này fail rồi , mà nói chuyện một hồi chắc ảnh khoái mình sao đó nói nhận mình vô làm luôn còn nói vời mình" anh khó tính lắm em chịu được không?" chả biết việc gì , nhưng nghe cách nói như một lời thách thức, chấp nhận chứ sao giờ" dạ em chấp nhận...( vì anh chọc đến sự dịu dàng của một đứa con gái khó tính) " haha.
Ngày đầu tiên đi làm em tới hơi sớm thì phải chưa thấy ai hết, tại làm ở chi nhánh mới khai trương mà đâu có nhiều nhân viên. Đang hào hứng vui tươi chuẩn bị làm việc ,"anh ấy" đến và mang theo bầu trời u ám, ảnh giảng sơ sơ qua công việc cần làm nói cả buổi sao không thấy ai nửa hết mình hỏi "sao có mình em vậy anh", ảnh nói " còn 3 đứa nửa anh vừa tuyển xong mà tuần sao nó mới làm tuần này chỉ có em làm thôi" .Only me? oh mẹ ơi con sợ thấy " ông kẹ lắm!" ảnh đáng sợ ghê lắm nói chuyện không bao giờ cười , nói ra là giọng cấp trên rồi (không biết tại sao mình lại làm ở đây nửa là vì anh ấy hay sao? Chắc không phải đâu, hihi,không biết sống sao qua được một tuần đây. trưa ảnh kêu đi ăn do dự tính không đi rồi ngại quá mà nhìn mặt ảnh sao ăn nổi,thôi cũng đi sếp kêu mà. Ra tới quán ăn ảnh ăn gì mình ăn đó, ảnh uống gì mình uống đó, cứ ăn và ăn vậy thôi. Tới chiều cũng hết ngày làm đi ra về mà lòng mang đầy tâm sự.
Ngày thứ 2 mình cũng tới sớm hơn ảnh ngồi xíu thì ảnh tới, hôm nay coi vẻ tươi hơn hôm qua tự hỏi mình đủ thứ nữa chứ, thấy của được không tệ lắm, đi ăn cũng nói chuyện chủ động hỏi mình thích ăn gì nữa chứ. Chiều về cũng thoải mái hơn hôm qua. Ngày thứ 3 ảnh đến sớm hơn mọi ngày chắc thấy ngại với nhân viên, ảnh ngồi bàn bên kia quay lưng lại với mình lâu lâu hỏi vài câu phải ngoái đầu lại nói chuyện vậy mà cứ xoay lại nói hoài, trưa đi ăn ngài quá hôm nay mình nói "để em tính tiền cho" ảnh cười một cái "dễ thương khủng khiếp" ảnh không phải cái kiểu đẹp thư sinh như trai hàn cũng không phải men lỳ như trai âu mà nó đẹp lạ lắm kiểu thân thiện dễ gần ak. tối đó về mình khoái quá cười cả đêm. Ngày thứ 4 ãnh đi sớm lắm nói chuyện đủ thứ mình nghe, sung quá mình kể luôn hoàn cảnh gia đình cho nghe, chắt thấy mình tội nghiệp sao ak mà ánh mắt đồng cảm thoáng qua ," em đã nhìn thấy ánh mắt ấy" không một chút sy nghĩ em kể hết anh nghe về em. Về nhà tối nghĩ lại sao mình ngu dữ vậy ta chuyện nhà đem kể người ngoài nghe quyết tâm không hé một câu nào nữa. Ngày thứ 5 anh không hỏi mà tự khai luôn nói luôn chuyện tình yêu học tập gia đình ... hết sạch ảnh làm chuyên gia tâm lý luôn cho, còn khuyên mình mạnh mẽ lỡ sống một mình cô đơn rồi thì giờ làm tiếp cho tốt luôn đi. Ảnh còn kể chuyện tình cảm của ảnh với người yêu cho mình nghe nữa chứ, có nhiều sự đồng cảm giữ 2 con người xa lạ quá. Tối đó về suy nghĩ có người lại hiễu mình nh7 vậy sao 22 năm không ai quan tâm thấu hiểu giờ một người ở đâu xuất hiện hiểu hết những gì mình trải qua , giờ biết làm sao đây. Ngày thứ 6( ngày làm cuối tuần) nghĩ là làm ngày cuối sắp được nghĩ cũng mừng rồi như mọi khi cũng vừa vừa nói thời gian trôi nhanh thiệt mới đó là tới giờ ăn rồi, trưa nghĩ mà không ai ngũ hết phòng có 2 người 1 nam 1 nữ ai ngũ cũng kỳ zậy thoi thức luôn. Mình nhắc tới chuyện tuần sao có thêm người làm chắc em với anh không nc nhiều như vậy được ảnh cũng " uh uh em đừng ngài" mình cũng ngài gì đâu, chiều ra về cảm giác tiếc nuối như chưa nói xong chuyện gì đó. cả ngày chủ nhật ở nhà mà thấy buồn buồn sao đó.
Thứ hai làm có thêm 2 bạn mới cùng tuổi với mình luôn nên xưng tên cho dễ. tưởng ảnh quên mình rồi chứ ai ngờ vẫn nc bình thường vẫn vui vẽ. làm mình vui ra mặt luôn. Trưa đi ăn vẫn đi ăn riêng với mình chẳng hiểu nổi giám dốc và nhân viên mới có gì mà nói dữ vậy ta?Một Tuần nữa là triển lãm của công ty cả phòng đang tất bật chuẩn bị , mình phụ trách mảng thiết kế và vải vóc... lúc nhiều việc để làm quá quên luôn nói chuyện riêng quên luôn hỏi thâm anh. Vậy mà khi anh nhìn thấy tóc mình dính gì đó anh không nói mà tự đưa tay lên vuốt tóc mình, phút giây đó lặng im mình đứng hình luôn vì không nghĩ ảnh làm vậy, có lúc đang làm việc thì anh khẽ đến đặt ly nước anh mới rót nhỏ nhẹ nói " em uống đi" sao mà nước lọc mà ngọt quá vậy ta? Có khi thiết kế file bị sai thay vì kéo ghế mình ra mà sữa thì anh lại choàng tay qua vai mình và nói để anh giúp cho, một cách tự nhiên đến thân mật... rất nhiều chuyện anh làm rất nhẹ nhàng đủ làm tôi thấy ấm áp.
Mấy bạn có thấy lạ tại sao minh lai dễ lăng tăng với những việc làm bé tí đó không?minhsinh và lớn lên trong vòng tay yêu thương và che chở của cha mẹ nó chặt đến mức tôi cảm thấy ngạt thở, mình có một đứa em sinh đôi từ nhỏ làm chị cái gì cũng nhường cho nó cha mẹ cũng nhườn yêu thương nó, mình làm gì cũng không được cái gi cũng phải xin phép, 18 tuổi ra khỏi nhà lên sg học một mình ngoài số tiền dư dã mẹ gữi hàng tháng thì tôi chẳng có gì , nhớ nhà muốn khóc cũng không được, đi học mệt mõi cũng không ai chia sẽ, người yêu cũng từng có và đã mất đau khổ không ai hiểu, mình không có bạn thân , bạn trên lớp xã giao thì có còn người tâm sự thì không. Đi học một mình về nhà lặng lẽ với bốn bức tường.mínhquý thứ nhỏ nhặt nhất chỉ cần có người hỏi tôi ăn chưa, tôi có khỏe không là tôi vui lắm rồi. minhrất may mắn vì sinh ra gd không thiếu thôn lại được ăn học đàng hoàng thêm nữa là cái mặt cũng dễ nhìn chắt có nhiều thứ quá nên ông trời lấy đi một thứ khác của minh,minhgặp rất nhiều người,minh yêu họ và khi mất họ tôi biết quý trọng mọi thứ của người khác bởi vậy anh giam đốc ấy làm sao mình không bận tâm cho được.
Đến nay minh làm được 2 tháng rồi, Giờ cũng sắp hết giờ làm việc rồi ngày mai là 2/9 chúc các bạn nghĩ lễ vui vẻ nhoa... cảm ơn tấ cả các bạn đã đọc chia sẽ của mình lần 2 nữa mình sẽ đặt tên là " người thứ ba không vui vẽ như mọi người đã nghĩ" nếu bạn này quan tâm để lại comment mình sẽ kể lại sau khi nghĩ lễ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1