Hôm nay giở giời. Trưa, vừa từ chối một anh phi công trẻ. Chiều, bị một anh (chả biết có phải là phi công hay ko) từ chối.
Nàng thấy đời thật buồn cười. Kẻ nọ đuổi người kia. Có kẻ vì tình yêu. Có kẻ chả phải. Nhưng tất cả cứ chạy lòng vòng :Sigh:.
Một nửa đời người rồi. Nàng vẫn đang thở dốc. Chạy hoài mà chả thấy đích đâu. Cột mốc thì qua quá nhiều rùi. Cứ tưởng đã cán đích, hoá ra giờ này vẫn đang vắt giò :Crying:
Ngẫm lại thiên tình sử, nàng thấy mình quá tệ. Hôm nay giở giời nên giở tính, nổi hứng điểm lại những cuộc tình đã qua.
Mối tình đầu :LoveStruc:
Chàng và nàng, hai đứa mười ba. Cô giáo xếp ngồi chung góc bàn. Vẫn thường chành choẹ vạch phấn ngăn chia vương quốc. Ban đầu vì “ghét” mà cứ mang mông, cùi tay đi xâm lăng. Dần dà, chả biết từ lúc nào hai đứa xâm lăng vì “thích” :10:
Một dịp sinh nhật, chàng tặng nàng tấm thiệp có in hình bông hồng. Không một lời có cánh. Không một cái nắm tay. Chỉ có ánh mắt nhìn. Nhưng với nàng như thế là yêu :570:
Nàng nâng niu, cất giữ “tình yêu” đó trong túi nilon, giấu sâu nơi mái bếp, tít dưới lớp ngói sứt sở, rêu đen xì, trơn nhuồi nhuội. Mỗi trưa rình cả nhà ngủ, nàng lẻn ra góc bếp moi xuống, ôm ấp. Mỗi lần có tiếng động lạ, nàng giật mình thon thót, sợ người lớn bắt gặp thì có mà no đòn :7:
Tình yêu ấy có lẽ đã đơm hoa nếu một ngày nàng ko phải theo cha lên rừng khai phá miền đất mới, còn chàng theo mẹ về cố đô hoài niệm. Tới tấp những bức thư chàng gửi với lời lẽ thống thiết: “Tớ nhớ bạn đến đau gan, nát ruột”, “Nhớ bạn tớ chả biết làm gì toàn đi đá bóng nên bây giờ gầy, da đen lắm”… Nhưng tất cả không làm xích lại khoảng cách không gian vời vợi :Crying:
13 năm sau. Nàng lên xe hoa. Chàng từ cách xa cả nghìn km, lái chiếc xe 4 chỗ bóng lộn, chạy tò tò theo xe cô dâu về tận nhà chồng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:Laughing:
mà thắc mắc, ko biết 'nàng' bao nhiêu cái xuân xanh ( chả biết xanh hay vàng) mà...