Câu chuyện của mình không biết là nên xin tư vẫn hay chỉ để mình được nói ra bí mật mà chưa bao giờ mình dám nói với ai?!


Hồi nhỏ mình đã bị lạm dụng tình dục..:-S, hồi đó nhà mình ở quê và trí nhớ của mình cũng chỉ còn lại loáng thoáng về chuyện đó, Khi bố mẹ đi làm đồng hết, bọn trẻ con ở nhà có làm chuyện đó với nhau, mình lúc đó cũng k biết tác hại hay làm như thế là không đúng, không biết gọi đó là nghịch dại hay là bản thân mình đã hư đốn từ bé nữa (hồi đó chắc mình 5,6 tuổi).


Lớn lên mình cũng đã mường tượng được sự xấu hổ đó, nên cũng ngại tiếp xúc và yêu đương cũng như nói tới chuyện đó với các bạn trai muốn tán tỉnh mình. Đàn ông ai nói yêu mình 1 thời gian cũng muốn nói tới chuyện đó với mình, nhưng mình đều từ chối.


Sau này khi học xong và chờ việc làm mình chuyển đến ở với người quen ở 1 thành phố khác, cách nhà tầm 60km. Ở đây mình có yêu và xác định cưới xin với 1 anh là chỗ quen biết với người họ hàng của mình. Sau 1 khoảng thời gian thì anh ấy đòi hỏi chuyện đó, a ấy cũng có nói là không quan trọng chuyện trinh tiết và mình cũng thấy gia đình a và a đều tử tế và yêu quý mình nên đồng ý. Sau khi làm chuyện đó a ấy lại hỏi mình :" Em đã mất ak?" Hôm đó mình có ra máu,nhưng a ấy bảo là nhiều quá,và đó là do mình chuẩn bị đến tháng (mình thì mình 3,4 ngày sau mới bị), mình rất buồn và thất vọng có nói là em chưa bao giờ quan hệ với người yêu nào trước đây, mình không dám kể chuyện hồi nhỏ...sau đó a ấy vẫn nói yêu mình bình thường và bọn minh có quan hệ 1,2 tháng sau đó(không sử dụng biện pháp bảo vệ- lúc đó mình chỉ nghĩ ngây thơ là khi mình dành tình cảm thật cho ai thì không muốn dính dáng gì tới 3 con sâu...hic). Càng ngày mình càng cảm thấy tình cảm a ấy đối với mình là hơi có phần hời hợt và a ấy thỉnh thoảng có nói bóng gió chuyện tuy đã lớn tuổi nhưng chưa muốn lập gia đình (a ấy lúc đó đã gần 30t)


Sau đó 3 tháng mình chuyển về thành phố của mình, anh ấy đi làm tuy có bận nhưng vẫn thỉnh thoảng về thăm mình và bọn mình vẫn làm chuyện đó, sau lần cuối a ấy về thăm thì mình bị chậm kinh...mình có thai và lúc này thì có vẻ a ấy đã bớt tình cảm với mình (mình k phải chỉ là cảm giác mà qua từng cách nói chuyện cũng như số lần a ấy tới thăm mình thì mình biêt). Lúc này vì công việc chưa có nên mình rất lo và không biết nên làm thế nào( bác sĩ nói là thai của mình yếu và độ bám vào thành tử cung không tốt). Sau khi biết tin mình có con a ấy còn tỏ ra nghi ngờ mình do nghĩ mình về nhà có yêu đương với người khác (vì mình vẫn có những người bạn trai muốn theo đuổi nhưng mình chỉ coi là bạn và nhắn tin như bình thương)..hic. Lúc này mình rất hoang mang và không còn tin vào tình yêu a ấy dành cho mình nữa, mình có hỏi a ấy nếu kết hôn thì thế nào, nhưng a ấy nói cần suy nghĩ và sau đó thì nói phải đợi vài tháng nữa để a ấy thu xếp và quyết định. Mình thì trong cả tuần lễ cảm thấy mệt mỏi, chán nản suy sụp bí bách do chỉ quanh quẩn ở nhà. Cộng thêm cái suy nghĩ tiêu cực là mọi người sẽ coi thường mình và tình yêu với con người hời hợt về tình cảm lúc yêu như thế thì không biết sau này sẽ thế nào. Mình đã nói với a ấy quyết định từ bỏ con của mình. Cho đến mãi bây giờ mình vẫn luôn day dứt về quyết định đó nhưng quyết định của mình lúc đó là đúng đắn. Sau đó 1, 2 tuần a ấy về và hỏi thăm sức khỏe rồi dẫn mình đi khám lại, còn không hề nhắn tin hay gọi điện trong khoảng thời gian xa nhau. Mình cô đơn và trong lúc không muốn kéo dài tình hình như thế nữa thì a ấy cũng biến mất luôn, mình thất vọng vì a ấy không nói nổi 1 lý do chia tay với mình. Có thể mình là người mạnh mẽ và quá cứng rắn nên đã từ bỏ một người đã suýt làm chồng, làm cha của con mình như thế, nhưng mình không thể chịu được cảm giác cô đơn và thất vọng về hành động của người đó. Cần phải nói rõ thêm là a ấy rất đào hoa và coi chuyện quan hệ nam nữ là hoàn toàn bình thường(trong lúc yêu mình biết a ấy vẫn đi làm quen và xóa mọi tin nhắn khi đến gặp mình), thế mà khi gặp mình trong hoàn cảnh đó a ấy lại không muốn lấy về 1 người vợ đã không còn.... Có vẻ như a ấy còn cảm thấy khinh miệt mình (có lẽ cũng đúng vì mình còn cảm thấy khinh bản thân nữa cơ mà, ôi đứa con tội nghiệp- mẹ xin lỗi đã không đủ dũng cảm để bảo vệ con).


Bây giờ mình không biết phải đối diện với cuộc sống như thế nào, nếu sau này có người nào yêu mình thì mình có nên nói cho a ấy về quá khứ như thế của mình hay không.?