Chuyện đã lâu lắm rồi nhưng mà nó hằn sâu trong tâm trí của chị .


Ngày ấy c cũng nhiều vệ tinh nhưng người mình thích thì lại lẫn quất đâu như không sẵn sàng đối diện với ty. Chàng 1: quan tâm vô bờ bến dùng cả


tiền cả thời gian và công sức để quan tâm đến chị. C càng chạy thì anh ấy càng tìm tới, chạy không phải vì không thích mà chạy vì muốn một tình


cảm dứt khoát. N a chỉ lầm lũi xuất hiện nhiều năm trời như thế trong cuộc sống sinh viên của chị không hơn, không một lần lợi dụng cơ thể,


không một lần nói rõ tình cảm nhưng những hi sinh âm thầm của anh thì không thể là một tình bạn, . càng ngày chị càng dấn sâu vào tình cảm mà


không định hướng được cuộc đời mình. Đợi khi ra trường khi cả hai đã đi làm nhưng đó là những bước đi đầu đời trên đất khách cả hai đều mỗi


người một thành phố khác, không ai dám chắc tương lai. N lúc đó chỉ chỉ biết đến ty màu hồng ko chút suy tư đến ngày đầu tiên nhận được lương do


mình làm ra anh cũng chỉ mời mỗi một mình chị, chỉ có hai người với nhau, anh đồng ý cho chị hỏi hết những khúc mắc về anh không do dự, anh


giấu rất kĩ mấy lá thư tỏ tình đã cũ kĩ lắm trong ví chị biết n từ lâu cứ dày vò mãi mà ko có lời giải đáp. Hôm nay anh cũng trả lời chị hết,


nếu không p yêu sao anh phải trả lời chị những chuyện này.


Thế rồi một hôm c lấy hết can đảm của một đứa con gái đầy tự trọng nói hết những tâm can của mình. Hỏi anh đã sẵn sàng cho một tình yêu. A ấy


bất ngờ lắm ko định hướng được bản than nhưng rồi anh ấy cũng lấy hết cân đảm để trả lời c rằng a ấy chưa sẵn sang. Lúc đó c còn quá trẻ để


hiểu ra mọi thứ, c đau khổ thất vọng và nhớ cái bóng hình anh thành quen thuộc trên mọi nẻo đường, như một thứ ty trong sáng đến kì lạ. Chị chưa


biết đến cả hơi ấm bàn tay anh ấy. Những tháng ngày quay cuồng của chị với việc phải xa anh. C đau khổ tột cùng tháng này sang tháng khác. Nửa


năm, 8 tháng 10 tháng trôi qua mọi thứ chỉ in vào kí ức chứ không lãng quên. Cuộc sống xô bồ khiến những người xung quanh c lo lắng giới thiệu


cho chị gặp mặt vài người và nhiều vệ tinh tốt khác luôn bên cạnh chị. C không sẵn sàng cho một tình cảm mới. A thì bặt vô âm tín chỉ duy nhất


một lần c nhận được lọ hoa khô kông ngừoi gửi. Ko biết của ai vì c có quá nhiều ng thầm thg. Mọi thứ như khép lại c không còn mở nổi cánh cửa


tâm hồn.


Thế rồi một C2 cũng xuất hiện, anh không đẹp trai, không có gì đặc biệt n a lại đào hoa đến ghét, nhiều cô gái chạy theo a lắm lắm trong đó có c


đứng xa nhìn trộm. A ân cần nhẹ nhàng vơi tất cả mọi người. C say a thực sự a vẫn tỏ ra ân cần thế trời mưa a đi mua một tá áo mưa và đưa


cho mọi người trong đó cóc ô bé ngốc nghếch đứng ở cửa cty là chị. Mỗi ngày a giành cho môi cô một sự hỏi han mọt ánh nhìn cháy nắng. Đi đâu a


thường chọn chị là người giữ đồ cho anh ko p vì a thích chị mà vì c luôn đứng yên ở đó nhìn và chờ anh còn các cô khác thì chạy tíu tít đg


chơi đùa. C giữ đồ cho anh nên đi chung xe với anh thế thôi. Va đương nhiên trở c về nhà thôi. N chị không hiểu c vẫn nuôi hi vọng với a. thầm


huyễn hoặc bản than. Hôm đi du lịch có nhiều cô ngồi chung ghế với anh. N a luôn ko bỏ mặc chị vì xã giao thôi. N chị lại nghĩ đó là thích. Rồi


nhiều tháng sau đó a công khai yêu một cô gái trẻ. C mới hiểu ra thứ tình cảm này. Khi xa không quá nhớ n chị muốn là người chiến thắng



Hơn một năm sau ngày chị và C1 của chị chia tay, c đã chấp nhận nó như một kí ức. Vì c đã có thể say nắng tức là nó C1 đã tìm được chỗ sâu


trong suy nghĩ của chị chứ không còn cứa những vết thương rỉ máu nữa rồi. Hồi còn hay gặp nhau c và anh có một lần đánh cuộc sau một năm mới


có thể biết ai thắng cược. Lúc này lòng chị trống trải chỉ muốn biết anh còn sống ở góc nào của trái đất này có mảy may nghĩ đến c một lần hay


không trong khi chị đã đau nhiều như thế nào. C bấm máy và gọi vào số mà chị tìm được là của anh. Không có gì vấn vương chỉ để thông báo là chị


đã thắng còn anh thua cược thế thôi.


Chuyện gì đến đã đến như một cái cớ anh ấy vẫn không thay đổi, y nguyên như xưa quan tâm chị nhiều vô bờ bến những thứ không ai nghĩ tới nhưng vẫn không nói gì về tình yêu. C lúc đó ghét anh thực sự vì c không cần sự quan tâm vô bổ ấy c vẫn đang sống tốt có sao đâu. Vì c cũng sắp đổ một C3 mà chị còn hơi do dự vì chàng ít hơn c một tuổi nhưng chàng giỏi và trưởng thành hơn c rất nhiều, gia thế con một ông chủ nhỏ. Gia đình


C3 đg có chút khó khăn n bản lĩnh thì vẫn khiến chị lung lay. N chị chưa thực sự sẵn sàng vì C2 của chị mới công khai ty nên c còn buồn một


chút. Lại thêm sự tẻ nhạt của C1 chị rất khó chịu muốn C1 đừng xuất hiện nữa. Không phải vì như thế c sẽ khó quên mà c thấy phiền. Noen năm đó


chị đã có một lời mời từ C3 c chưa nhận lời, chị còn chờ cho C1 một cơ hội xem sự dứt khoát của a có chút nào khá hơn. Mai là noel mà nay a


cũng chỉ xuất hiện như một thói quen và không một lời gì cả. C bực bội nói chốt một câu. Nếu a không có gì thay đổi xin đừng thường xuyên xuất


hiện trước mặt em nữa, em cần có cuộc sống của riêng em, xin lỗi anh và chị quay ra về. Lúc đó đã là buổi tối rồi. Thế rồi lần đầu tiên anh ấy


kéo tay chị lại. trước thái độ rứt khoát của chị. A ấy mời chị đi chơi tối noel. C chưa đi chơi tối với ai bao giờ nên cũng quá bất ngờ và run


bắn c cũng chưa nhận lời ngay hẹn sẽ trả lời sau.


Giữa C1 và C3 lúc đó chẳng biết c nên nhận lời ai vì C3 thì đã rõ ràng nhưng chị lại chưa sẵn sàng, còn C1 thì chị lại quá mệt mỏi đây vân


không phải là cái kết mà chị chờ. Thế rồi như có duyên tiền định từ lúc này ông trời cứ se cho hai người gần vào nhau, gần hơn một chút rồi gần


hơn nữa. Cuối cùng thì chị cũng chờ được đến cái ngày anh ấy làm chị chết đứng.


A ấy hẹn chị ra Lang Bac, hai đứa đi rất lâu lâu lắm, xem hạ cờ buổi tối, mọi người ra về gần hết rất muộn,c có nói về mấy lần anh ấy cũng ko


chịu, trời xe lạnh. Trái tim chị như cũng có giới hạn c viết vào mẫu giấy đưa cho anh ấy. " A coi em là gì của anh"


A ấy vẫn không nói gì cứ bắt chị ngồi đó đi lang thang hết chỗ nọ đến chỗ kia, rồi anh ấy ném cái tờ giấy vào sọt giác gió lùa vào mặt chị xao


xác. Tim chị thắt lại nồng ngực như bị bóp nghẹt chị thở không nổi, a ấy kéo hai bàn tay lạnh cóng của chị lại cầm gọn trong đôi bàn tay ấm


nóng vững chắc của anh. Chị chắc chắn sẽ phải nghe lại lần thứ hai a từ trối tình cảm của chị. Đầu óc chị rối tung ghét anh đến vô cùng nếu


không yêu sao anh lại cứ xuất hiện trước mắt chị nhiều như thế. Sao không bỏ mặc chị mà cứ theo chị mãi theo mãi thế. Cứ xuất hiện trong tất


cả những khó khăn của chị. Nhưng lần này c sẽ không đau đớn nữa. C đã trưởng thành rồi. Ty đã hết hồng sang thu vàng heo hắt.


A bắt đầu từng lời khó nhọc" Hãy lắng nghe anh nói, anh xin được chính thức từ trối yêu cầu lần đầu của em về tình cảm của chúng ta, cả lần này


nữa anh cũng không muốn trả lời câu hỏi của em. ...........a ấy lặng đi gió lạnh cứa vào da thịt và gan góc của hai người trẻ vụng về. C đã


biết trước không buồn nữa đã hứa rồi mà ................Còn bây giờ anh chính thức đề nghị em hãy đồng ý làm bạn gái của anh. E phải để đàn ông


là người tỏ tình chứ sao lai là phụ nữ, anh từ chối." Tim chị nhói lên một cái, cái cảm giác hạnh phúc mà đau đớn này đã ai trải qua trong một


tíc tắc như chị chưa. Hai người ôm lấy nhau thề có ánh chăng đó là cái ôm đầu tiên của chị và anh.Chị khóc và cười chẳng biết sao lại lạ lùng


đến thế. Thói quen của chị sau bao ngày tháng cuối cùng cũng đã đổi sang một trang mới. Từng ngày sau chị mới khám phá ra bí mật của anh là dù


ngày trước đã chia tay nhau n anh ko thể từ bỏ thói quen đợi chị hàng ngày ở công ty lúc tan sở nhưng từ một góc khuất chỉ nhìn chị đi ra và


anh lại đi theo chị một đoạn mới ra về. Cứ đến mỗi ngày kỉ niệm anh đều mang hoa tới cong ty chờ chị rồi cầm hoa ra về. Sao chị biết là đúng vì


dì chị có kể thấy anh chàng mang hoa đi ở cổng hỏi dò con gái dì mới 4 tuổi là chị có nhà không rồi cầm hoa đi về. C nhiều vệ tinh nên không


biết ai cả. C thấy a si tinh đến là lạ, kể rõ ràng c đi cùng bạn nào xe của ai đến đâu. Hôm đó 8/3 bạn chị lôi chị đi gặp mặt.


Như chưa hề có cuộc chia ly, họ đến với nhau khó nhọc nên trân trọng nhau. Thói quen của chị không giống một ai dù ngày trời mưa tầm tã anh


cũng tới đội áo mưa đứng dưới và gọi điện cho chị ngồi tầng 3 ở nhà trọ huyên thuyên. A chẳng mấy khi nói gì toàn là chị nói. Đã ngày thứ 3 chị


ko liên lặc được với anh.Hôm đó trời mưa rất to to lắm chờ mãi không thấy anh gọi điện hay nhắn tin. Hôm nào cũng ra vào mãi ở hành lang


không muốn a đi trong mưa n chưa có ngày nào a không đến mà không liên lạc, huống chi đã 3 ngày rồi. Chị nóng ruột lắm như có chuyện chẳng lành hay a lại lặn không sủi tăm rồi. Vì hai người hai thành phố có ràng buộc gì đâu. Chị cứ nghĩ quẩn mà mưa thì không dứt, tiếng độp độp cứ


quất vào suy nghĩ đang vốn tung ngổn ngang lo lắng. Thế rồi 11h30 anh cũng xuất hiện cái xe đỏ cái áo mưa tầm tã chị buốt lòng, hai con mắt


cay và mặn không biết nói gì, mừng là anh còn sống nhưng không thể xuống để ôm chầm lấy anh. Vì cửa cổng đã đóng rồi. C nói trách móc vu vơ,


vọng xuống ko biết anh có nghe được. "Mưa to lai muộn thế này ai bảo anh đến, sao không về nhà đi". A cứ đứng cạnh đèn đường cười y như trẻ con "thế ai cứ đi đi lại ở hành lang làm anh không đợi được đến sáng mai". A chị cùng cười nhẹ nhõm như vừa phẫu thuật ung thư.


"à! Điện thoại anh đâu rồi "


"anh say rượu bị mất điện thoại rồi, không dám đến sớm vì sợ ko giữ được


bình tĩnh trước em sẽ thành con ma xấu, có thời gian anh kể sau, dài


lắm. E đi ngủ được chưa?"


"A về trước đi"


"Không em vào trước đi, a không muốn em buồn"


Hồi anh đi công tác chừng một tháng trời, anh gọi về cho chị ba lần bằng số điện thoại cố định chắc tắt di động để không phải nhắn tin cả ngày


nữa . C chắc mẩm a đã mãi vui mà quên chị a đã vui vẻ ở chốn đất mới với cô gái nào đó rồi vì anh cũng là một chàng mà các cô gái theo đuổi mãnh


liệt. mặc cho chị sục sôi trong nhung nhớ, mặc cho chị cồn cào khó khăn vật vã mỗi lần anh gọi a chẳng nói gì nhiều, chị bực bội lần thứ 3 thì ngắt máy và nói anh không có gì để nói với em thì gọi em làm gì. Chị giẫn anh nhiều lắm. không hiểu vì sao. Thế rồi anh đi công tác về cũng


không gọi chị một tháng nữa trôi đi chị chờ đợi và quyết dù đau đớn n không hỏi trước vì anh mới là người cần xin lỗi và giải thích chứ. Thế


rồi a lại xuất hiện sau hai tháng trời bặt tăm để đón chị đi sinh nhật bạn anh. A không nói gì cả. Chị cũng cứ ngồi lên xe thôi và không biết


đi đâu, đến nơi mới biết. Thế rồi anh bạn trong lúc ngà say mới kể lể" em ạ, cái thằng này đúng là cái thằng thân kinh, đã đi công tác ở tận


dân tộc không có sóng điện thoại thì chớ người thì mệt nó bắt anh mượn mãi mới được cái xe máy đi hơn 20km mới tới chỗ gọi điện thoại công


cộng, cước thì đắt lòi,không biết gọi cho ai mà đòi đi bằng được báo hại anh đi đường rừng về đau ê ẩm. Giờ vẫn chưa hoàn hồn" Chắc anh bạn


cũng đoán ra nội tình sự việc nhưng a không cho nói nên bây giờ say mới tố cáo bạn. Lúc đó chị mới ngã ngửa chị đâu có hỏi anh đi công tác ra


sao đâu mà biết. Thì ra anh trèo đèo lội suối đến chỗ có thể gọi điện cho chị mà chị không biết còn nghi ngờ anh giấu máy đt. Lại còn không


chịu hiểu anh có mấy khi thể hiện tình cảm gọi cho c là quên hết ko biết nói gì, anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của chị( sau này anh mới thú


nhận). Chị rất hối hận vì đã trách nhầm anh.


(Đang nghĩ tiếp)