Một hôm buồn chán em lê đôi chân qua con đường khuya .
Nhìn quanh chỉ thấy tay trong tay bên nhau bao tình nhâ
n .
Bỗng dưng từ đâu , lạc đường 1 cơn gió mang sương đêm .
Ùa vào làm tê cóng đôi tay em, thấy cô đơn .....
Đành thu mình xuống ôm đôi chân co ro em ngồi lê
Nhận ra mình đã không yêu thương ai trong tim từ lâu .
Rất lâu từ khi 1 chuyện buồn đưa lối anh ra đi
Ngàn lần làm tan nát con tim e , khiến giờ đây ...
Tình yêu là những đêm mùa đông hiu quạnh , làm lệ rơi
Trào mi ngàn nỗi cô đơn giăng kỉ niệm, Người yêu hỡi , sao anh đành
Lời bài hát thật giống với tâm sự của em. Những tối buồn đi học về trên con đường, hay những tối cuối tuần chẳng có ai đi cùng, em lang thang 1 mình ngoài đường hóng gió, thấy người ta đi bên nhau, vui vẻ có đôi mà em chạnh lòng...Em thấy cô đơn kinh khủng... Nhiều khi em khóc, khóc 1 mình cho thỏa nỗi cô đơn...nhưng càng khóc, càng cô đơn, càng hiu quạnh. Em thấy sao e thật là lạc lõng....
Em tự hỏi tại sao em lại cô đơn như thế này. Ngày xưa em đã đi với ai vào những cuối tuần? Em đã làm gì vào cuối tuần. Câu trả lời cũng là vì ngày xưa em có người yêu...đi với người yêu.Còn bây giờ.....em làm gì có ai để yêu, để đi..."Nhận ra mình đã ko yêu thương ai trong tim từ lâu"
"Đành tìm vui nơi khác, lấp cho vơi nỗi buồn, dc 1 ngày không dc bao lâu"... em đã cố gắng lục lại cái mối quan hệ, gọi điện thoại hỏi họ có đi chơi ko cho em đi theo chơi chung cho đỡ buồn. Dc 1 tuần, 2 tuần... có phải tuần nào cũng có mối đi chơi đâu.họ còn phải đi với người iu của họ chứ làm gì có thời gian dành cho em....
Mấy tối thứ 7 vừa rồi, em đi ăn uống với mấy người bạn cho vui. Những người đó cũng không có người yêu, tập trung lại nói chuyện ăn uống. Nhưng mà họ là bạn của nhau, đi chung với nhau cũng vui, ko thấy cô đơn. Còn em, người ngoại đạo nói chuyện cũng hok hợp lắm. MÀ họ thì tới giờ họ hứng thì họ rủ, em làm sao biết trước họ có rủ hay ko.... Có ai bik rằng em thèm cái cảm giác hồi hộp, lâng lâng vui sướng. em thèm cái cải giác ngồi trong lớp mà trong lòng vui vui nôn nao vì tối nay có hẹn đi chơi.em thèm cái cảm giác đi học lo về sớm để chuẩn bị đi chơi. Lo về sớm đi làm móng tay móng chân, tắm rửa,chuẩn bị quần áo đi chơi.Em sợ cái cảm giác cô đơn, tới chiều thứ 7 rồi mà vẫn chưa biết mình có được....rủ đi chơi hay ko.Rùi vì ko bik mình có dc rủ đi chơi hay ko nên ko buồn chuẩn bị gì hết, vì nghĩ rằng chuẩn bị làm gì cho mất công, có ai rủ đi đâu. Rùi khi dc có ai đó gọi qua rủ thì lại cập rập đi cho lẹ, ko chuẩn bị kỹ nên mất hết tự tin....
Ai nhìn em cũng thấy em cười,em vui. Khi em nói em cô đơn, ko có người yêu thì ko ai tin.Họ cứ tưởng em lúc nào cũng vui ,cũng hạnh phúc .Nhìu khi em tâm sự với họ rằng em buồn, thì họ lại nói :" mày mà cũng buồn nữa hả?Dzụ này là nha. Mày như vậy mà còn than buồn, than cô đơn gì nữa. Tao đây tao còn chưa thèm nói ở đó mày mà than"... Cứ như vậy làm sao mà có ai hiểu dc nỗi cô đơn của em .Có ai bik em nhiều khi em khóc 1 mình. Có ai bik nhiều khi em lang thang 1 mình trên đường và chạnh lòng thấy rất cô đơn..... Có ai, có ai biết không.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cóa mà dám đi...:10:
Chị đây 2...
Định thành lập tập đoàn Bát Mâm để phá nát cái vê tê tê...
Ngủ đi chị.:Smiling:
hơn 1 ng hỏi em câu này rồi
"ừ nhỉ? sao lại thế nhỉ?"
"nước mắt người dưng" :Smiling:
em bé còn trẻ quá, suốt ngày nghĩ đến đi...
----------------->Xong dạy tớ cách chống lại............. cái nền nã ấy luôn nhé
để chị thiền thư viện thêm vài năm...