Chào cả nhà, ACE cho em lời khuyên với ạ.


Em và cô ấy yêu nhau được 2,5 năm từ năm thứ 2 đại học (cùng lớp ạ). Trong quãng thời gian yêu nhau chúng em cãi nhau rất nhiều, đặc biệt là khi em chuyển đến ở cạnh phòng trọ của cô ấy 2 tuần 1 lần, sau thì 1, 2 tháng 1 lần. Em và cô ấy chia sẻ tất tần tật với nhau nên không có sự bí mật về cả thể xác lần tâm hồn. Tuy cãi nhau nhưng 2 đứa chưa bao giờ nói kết thúc hay chia tay. Nhưng sau mỗi lần cãi nhau em thấy cô ấy không tôn trọng mình ngày càng nhiều. Quen nhau đủ lâu nên em hiểu cô ấy là người thực dụng, tham vọng. Tốt nghiệp một thời gian, mệt mỏi làm những công việc đầu tiên... thì cũng là lúc em biết cám dỗ sẽ thử thách tình yêu của em và em biết nó sẽ tắt.


Tình cờ cô ấy được em họ giới thiệu một anh hơn cố ấy 2 tuổi, không đẹp trai nhưng già dặn, có học, nhà có điều kiện và công việc có vị thế khá được trong 1 trường đại học, hứa sẽ dọn đường cho cô ấy học lên tiến sĩ bên trường đó. Lúc đầu cô ấy giấu em những lần nói chuyện, gặp mặt với người kia. Sau vì em ở cùng nhà nên k giấu được lâu nhưng k dám thừa nhận với em. 2 tháng liền, em hỏi, cãi vã, trách móc và thử nài nỉ cô ấy 1 lần...cho đến khi mọi cảm xúc chai nì. Em biết tất cả qua lịch sử chát giữa 2 người họ, dù chỉ lướt qua 2 lần.


Hơn 2 tháng em phải chịu cảnh, biết mà không thể làm gì hơn được, em không muốn đánh con gái. Nhưng em rất bực, bạn trai dành dành mà công khai đi chơi với người yêu mới, lại còn về nhà kể về người đó, cuộc đi chơi như đúng rồi. Em thì ở trong phòng cô ấy, còn cô ấy và người kia ở ngoài cổng....


Nói đến đây chặc mọi người đã hiểu sự tình của em. Em biết là phải buông tay thôi. Em cũng im lăng luôn nên k trách móc, cãi vã nữa. Cô ấy đề nghị chia tay, em nhận lời. Tuy không ngủ chung nhưng vẫn ăn chung... Em rất muốn chuyển nhà để tập trung tư tưởng cho công việc, nhưng khó khăn tài chính nên em vẫn phải ở đó chịu trận.


Thực sự đây là giai đoạn khó khăn nhất với em, mà cô ấy lại làm như thế nên em càng hận hơn. Em đã tính trả thù, nhưng 80% không muốn. Mong anh chị cho em lời khuyên: Em chỉ muốn tập trung cho công việc thôi. Nhưng càng gần cô ấy em càng hận, càng đau. Em không biêt còn cách nào để quên, tập trung nữa. Nói chuyện bạn bè, thi thoảng đi chơi, sắp tới là làm việc nhiều hơn.... không hiệu quả. Em hận cách cô ấy hành xử trong chuyện này, thi thoảng ý nghĩ tiết lộ mối quan hệ của em và cô ấy cho người kia nhói lên. Em có nên thế không? vì thực sự em cảm thấy bị bưng bít, cố ấy sợ điều em nói ra...em tha nhưng cô ấy k biêt điều, toan tính... Nói ra sự thật đó với em sẽ thoải mái hơn...