Chuyện của mình như thế này:


Mình năm nay 25 tuổi, đã có bạn gái, đã đi làm. Cuộc sống nói chung là bình lặng, yên ả như bao người khác. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như mình ko gặp chị. Giờ, khi mình kể câu chuyện này, có thể sẽ có nhiều bạn chửi mình, đánh giá mình này nọ, nhưng mình chỉ muốn mọi người cho mình 1 lời khuyên thật chân thành, để mình có thể thanh thản hơn. Mình xin cảm ơn!


Mình gặp chị trong 1 lần đến nhà đứa bạn chơi, hôm đó chị chuẩn bị vào Hà Tĩnh công tác nên đến nhà cô bạn đó ngủ, sáng hôm sau 2 chị e cùng đi sớm. Ngay từ lần đầu tiên gặp chị, mình đã bị ấn tượng bởi đôi mắt rất to, tròn, nụ cười hiền và dịu dàng của chị. Sau đó, những ấn tượng đẹp đó đã thôi thúc mình tìm hiểu về chị. Chị 29 tuổi, đã có 2 con gái, chị lấy chồng rất sớm, và người chồng là 1 người ko chịu làm ăn, suốt ngày cờ bạc, đánh đập chị. Đã rất nhiều lần chị đòi li dị, nhưng anh ta đến tận nhà mẹ đẻ của chị, đánh chị, lôi chị về, dọa dẫm chị, dọa đánh các đứa con. Chị đã nhẫn nhịn để tiếp tục cuộc sống địa ngục đó, chỉ vì các con…


Rồi mình tìm được số điện thoại của chị, ban đầu mình ko biểt nên làm gì, vì chẳng lẽ nhắn tin làm quen hay chào hỏi vớ vẩn, thấy nó kệch cỡm thế nào ấy. Nhưng người bạn của chị - người cho mình số chị - nói là chị rất hòa đồng, thân thiện nên mình quyết định nhắn tin, nói rõ về mình, nói rõ cảm xúc của mình, nói rõ những gì mình đã biết về chị. Minh nghĩ rằng chắc chắn chị sẽ chẳng để ý gì đâu, và ban đầu thì thế thật. Nhưng rồi sau đó chị đã nhắn tin cho mình, cũng nói chuyện trời đất, linh tinh 1 hồi rất lâu. Sau đó, mình và chị đã đi uống nước cùng nhau. Và mình đã được ngồi cùng chị, tâm sự, trò chuyện và ngắm chị lâu hơn. Chị rất đẹp, nhất là đôi mắt và nụ cười, nhìn chị, ko ai bảo là chị 29 tuổi. Chị rất trẻ, và thân thiện nữa. Sau hôm đó, 2 chị em thân thiết hơn nhiều, nhắn tin, gọi điện nhiều hơn, nhưng chưa gặp lại vì mình và chị đều bận.


Giờ mình cũng không hiểu cảm xúc của mình là gì nữa! Trong tâm trí mình, chị giống như 1 người chị, vì chị dịu dàng, biết quan tâm, rất ngọt ngào và biết chia sẻ, động viên mình đúng lúc. Nhưng cũng phải thú thực là mình cũng đã nảy sinh tình cảm nam nữ với chị. Mình thấy mình như 1 thằng điên, nghĩ rất nhiều về chị…Mình thấy có lỗi với bạn gái, thấy nếu mình cứ tiếp tục những cảm xúc sai trái này thì sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng mình lại ko thể kìm nén được cảm xúc…Mình sợ rằng, nếu mình cứ tiếp tục thế này, thì đến 1 lúc nào đó, mình sẽ ko thể còn là mình, rồi sẽ có những việc làm sai trái với chị. Mình ko hiểu được tình cảm của chị với mình là gì, nhưng mình cảm nhận được 1 điều rằng: với chị, mình cũng là 1 người đặc biệt…


Mình phải làm gì bây giờ?????