Tôi gặp anh trong 1 lần sang nhà thằng bạn thân uống rượu mừng sinh nhật nó. Anh là hàng xóm mới của nó nên bữa đó anh cũng có mặt, anh hơn tụi tôi 2t. Do đc thừa hưởng tửu lượng kha khá của bố lại có thằng bạn thân là dân xây nên tôi cũng uống đc khá, bia k đến mức cả két, rượu k đến mức vài lít nhưng lai rai cả đêm cũng đc :)) Tôi sang bên nó ăn uống cũng nhiều lần nhưng chưa lần nào nhậu mà có mặt anh cả và đương nhiên lần đó, anh đã mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn thấy 1 cô bé kinh tế năm 2 nhậu dữ như thế nào :D Anh nói đã rất ấn tượng rồi anh xin số nói chuyện. Ngày đầu tiên tôi làm cô sinh viên năm 3 cũng là ngày anh tỏ tình với tôi và cũng chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý. Năm đó là năm cuối của anh nên anh rất bận, tôi cũng hiểu nên rất ít khi mình nói chuyện còn đi chơi thì cực kì hiếm. Ngày anh nhận bằng, tôi cũng đến chúc mừng. Tôi giật mình khi anh giới thiệu tôi với bố mẹ anh, lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ hoặc biến mất ngay lập tức. Rồi ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, anh lại cho tôi 1 bất ngờ khác. Anh cầu hôn tôi! Tôi đã rất vui mừng nhưng cũng rất lo sợ và tôi quyết định nói cho anh nghe về bí mật mà tôi giấu kín anh hơn 2 năm trời: tôi đã bị người yêu cũ lừa và cướp đi cái được gọi là “quý giá nhất của đứa con gái”. Anh xa lánh tôi, anh nói ghê tởm tôi, rằng tôi là đứa con gái dơ bẩn và người vợ của anh phải là người còn trong trắng chứ không dơ bẩn như tôi. Và anh đá tôi đi như đá một mớ rẻ rách. Ngày mà đáng lẽ tôi phải vui vẻ thì lại trở thành 1 ngày đau khổ và tăm tối. Tôi biết anh có quyền đc lấy 1 ng vợ trinh trắng nhưng k hiểu sao tôi vẫn hận anh. 1 tháng sau khi anh đá tôi, tôi nhận đc thiệp cưới của Ngọc - đứa bạn cùng phòng và sững ng khi tên chú rể là tên anh. Ngày cưới nó,tôi cũng đến mừng còn anh nhìn tôi khinh bỉ và vờ như không quen tôi. Suốt 1 năm trời, tôi suy sụp hoàn toàn.


Kể từ ngày anh đá tôi cũng đã 3 năm, tôi và anh không gặp lại nhau cho đến ngày hôm đó. Anh dẫn đứa con trai 3t đi chơi, tôi cũng đưa đứa cháu gái 2t mà chị tôi gửi mấy ngày đi chơi rồi tiện thể rút tiền trả lương cho nhân viên. Anh nói với tôi rằng anh bị Ngọc lừa. Anh rất hối hận vì đã bỏ tôi để lấy Ngọc, anh nói muốn quay lại với tôi, anh khao khát có đc tôi 1 lần nữa Nhưng tôi thì không, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và tôi nói rằng tôi đã có con, chính là đứa cháu gái đó (tôi dễ dàng nói vậy vì mấy đứa con chị tôi đều coi và gọi tôi là mẹ của chúng). Rồi tôi âu yếm nhìn đứa cháu gái nói:


- Con gái, con thích hàng ngoại hay hàng nội? - nó lém lỉnh trả lời tôi - hàng ngoại ạ :) vì bố con nói hàng ngoại xịn hơn mẹ ạ - Tôi lại nhìn anh và rút ra 1 tập tiền, khoảng 10tr để trước mặt anh.


- Nhiêu đây chắc cũng đủ mua cái màng trinh của Ngọc phải không anh?


Tôi đứng lên, dắt cháu gái về để lại anh ngồi bàng hoàng trong quán café hết nhìn đứa con trai rồi lại nhìn mẹ con tôi. Tối hôm đó, anh bất ngờ gọi điện cho tôi và nói rằng tôi đã trả thù anh thành công, thằng bé đó không phải con anh. Tôi mỉm cười rồi nói:


- Anh biết k? Ngày anh đá em đi như mớ rẻ rách, em đã thề nếu gặp lại anh thì em sẽ trả lại anh mọi thứ anh cho em theo cách ngọt ngào nhất nhưng có vẻ nó k đc ngọt lắm nhỉ? Nó đắng, cay và đau đúng k anh? Đó là cảm giác của em 3 năm về trc. - tôi nghe đầu dây bên kia tiếng nức nở rồi tôi cúp máy.


Thực sự thì tôi cũng chẳng muốn trả thù này nọ nhưng khi gặp lại anh rồi anh lại buông ra những lời đó thì tôi lại làm như vậy. Tôi cũng chẳng muốn ở bên anh nữa vì tôi k nỡ cướp mất bố của 2 đứa trẻ, cướp chồng bạn mình. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi yêu bản thân tôi! Tôi yêu những đứa "con" của mình! Tôi yêu những ng thân bên cạnh tôi! Tôi yêu cuộc sống này dù cho bên cạnh tôi k có ng đàn ông nào để dựa vào khi tôi yếu lòng, mệt mỏi!


Nguồn: st