Bước ra đi có lẽ là điều nhẹ nhàng nhất hay là sai?
Mình và cô ấy yêu nhau được đến 16/9 này là được vỏn vẹn 1 năm 6 tháng. Nhớ ngày nào quen nhau trên mạng rồi yêu nhau vượt qua bao sóng gió từ lúc cô ấy gặp nhiều khó khăn nhất đến nay thì đã có thể trở thành một người có thể sống tốt khi không có mình. Thời gian cứ trôi và tình yêu vẫn cứ thế tiếp tục mà dường như cả 2 đã tưởng rằng không thể sống thiếu nhau chỉ một ngày, ngày qua ngày vẫn gặp mặt nhau nói chuyện chia sẽ chuyện vui buồn và những buổi ăn cùng nhau, mình nhớ những ngày mình cùng cô ấy đi hết nơi này đến những nơi nọ trong Sài Gòn để kiếm việc cho cô ấy và những ngày tháng hạnh phúc trôi qua êm đềm, những bữa ăn cô ấy nấu cho mình ăn, những tin nhắn những tình cảm càng ngày càng lớn hơn nữa, tưởng chừng chẳng thể rời xa nhau nhưng đôi lúc không như hai đứa mong đợi những cuộc tranh cãi bắt đầu... Nhưng không vì thế mà mình bớt yêu cô ấy đi chút nào dù cho mình có bị bắt nạt giận vô cớ vì người yêu mình giống con nít nhưng mình cũng cố luôn làm cho cô ấy thật vui... Thời gian trôi...
Cho đến một ngày gần đây cô ấy có những tin nhắn nói chuyện thân mật cùng với một người bạn từ cấp 3 (người này biết mình và cô ấy đang quen nhau), cách nói chuyện lúc này cô ấy dành cho mình rất khác mình cảm nhận được như trước kia, chính vì thế mình cố tìm cách tìm hiểu rồi một ngày lặng lẽ vào FB của cô ấy và mình thấy những tin nhắn lúc đó mình như chết lặng nhưng mình đành im lặng và nói cảm giác mình thấy cô áy dạo này sao sao, cố ấy bảo mình "anh cứ nghĩ chuyện không có" và thế tin nhắn đó đã xóa mất ngay sau khi mình nói, tưởng chừng sẽ dừng ngay sau đó nhưng rồi vài ngày tiếp theo lại tiếp tục, mình với cô ấy thường thức đến 11h để nhắn tin hoặc mình đợi cô ấy đọc truyện rôi nhắn tin. một hôm cũng như mọi ngày cô ấy kêu đọc truyện chút sẽ ngủ sau, mình cũng đi ngủ nhưng linh cảm báo cho mình biết thế là mình lại vào fb của cô ấy thì tiếp tục phát hiện những tin nhắn. (chắc mình cố tìm hiểu vào tài khoản cô ấy cũng có thể là do mình sai không đúng lúc)
Sau đó mình nói thẳng với cô ấy mình không muốn quen như vậy nhưng cô ấy không có một chút cảm giác gì đó là hối hận cô ấy chỉ nói mình rằng "nếu tui có xin anh tha thứ anh bỏ qua sao nhưng ở đây tui chỉ nói là nếu". Mình cũng chỉ biết nói rằng cô ấy đã thay đổi, mình im lặng đến hôm sau mình nhắn tin với cô ấy và nói nếu thật sự em yêu anh thì anh sẽ cho em thời gian một tuần để suy nghĩ và đến hôm nay cũng gần vỏn vẹn một tuần, và cô ấy với người kia lại càng thân thiết hơn hẹn hò xem phim.
Hôm nay 20/09: cô ấy nói chuyện với mình và cả hai cùng nói. Nhưng có lẽ điều mình sai là để cô ấy một tuần suy nghĩ và từ đó tạo cơ hội cho người khác hơn. Mình hỏi em quyết định và suy nghĩ sao, cô ấy trả lời hiện tại tui không biết mình thì biết cô ấy như vậy là muốn mình hiểu. Sau nhiều lần mình muốn cô ấy nói ra là chọn ai nhưng cô ấy vẫn im không nói một lời cho đến khi mình nói nếu em không biết lựa chọn ai thì anh sẽ là người bước đi vì anh yêu em 1 năm 6 tháng mà đến lúc em lựa chọn phân vân so sánh với người 2 tuần cô ấy cũng im lặng cũng không nói lời nào cũng không muốn níu kéo, vì thế mình cúp máy. Cái cảm giác mà phải chấp nhận rời xa người mình còn yêu thì mình cũng chẳng biết nói lời thế nào chắc có lẽ do mình Lụy Tình.
Mình thì bây giờ tâm trạng rối bời chẳng biết chia sẽ cho ai vì từ khi yêu cô ấy mình đã không còn một người bạn bè nào cả, đến giờ chỉ biết viết những dòng tâm sự trên đây để cho nhẹ nỗi lòng mong ngày mai tâm trạng sẽ tốt hơn. Và chẳng muốn trách móc hay la cô ấy một lời nào vì chắc có lẽ tình yêu mình dành cho cô ấy lớn hơn tất cả. Mình chỉ mong người tiếp theo này sẽ yêu và quan tâm cô ấy đừng làm tổn thương cô ấy vì mình cố gắng tất cả chỉ để cô ấy vui và hạnh phúc nhưng có lẽ mình không làm được. Và bước ra đi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai khi một người đã không còn muốn tiếp tục.
Còn bây giờ mình chỉ muốn mỗi đêm trôi qua nhanh để quên cô ấy nhanh hơn... Để tiếp tục có một bầu trời tươi sáng mà mình từng có trước khi chưa gặp cô ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1