Em là một cô gái mà theo mọi người nhận xét là chăm chỉ, hiền lành, giỏi giang.
cách đây 5 năm, lúc đang làm hồ sơ thi đại học, bố em bảo thi vào trường học viện Ngân Hàng, em cũng chỉ làm một bộ hồ sơ duy nhất và nỗ lực ôn thi. Rồi 12 năm đèn sách cũng được đền đáp, em thi đỗ vào trường học viện. Vui mừng khôn xiết nhưng cũng kèm nỗi lo khi xa nhà, lạ nước lạ cái không biết sẽ như thế nào. Rồi trong lúc đó có một người họ hàng bên nội em, em gọi là cô Khanh, cô bảo ra ở nhà cô, cho bố mẹ đỡ tốn tiền mà lại yên tâm. Nghe nói vậy, cả gia đình em mừng lắm, cô em lại làm bên ngân hàng nữa, có gì sau này ra trường còn nhờ cậy được.
Ngày đó 05/09/2010, em cùng bố ra Hà Nội, em thích lắm, từ trước tới giờ thấy mấy chị ngoài Hà Nội về nhà cũng trắng trẻo, xinh ra, ao ước từ rất lâu giờ cũng thành hiện thực.
Không như tưởng tượng, em ở đây suốt ngày phải làm việc nhà, cô em ở sạch quá mức, làm gì cũng soi từng ti từng tí, lau nhà phải lau bằng giẻ, giạt quần áo giặt bàng tay, ngày nào cũng 23h em mới xong việc, vậy mà bố mẹ gọi điện ra hỏi thăm lúc nào em cũng giấu, bảo ở đây thích lắm, thoải mái lăm, cho bố mẹ yên tâm.
Ở trong nhà còn có một anh hơn em 3 tuổi, họ hàng bên nhà dượng (chồng cô Khanh) anh này suốt ngày chơi game, không làm gì cả,gia đình anh khổ sở vì chuyện này lắm, nhưng ko biết làm sao.
Em và a ấy ít nói chuyện lắm, tính em cũng hay ngại nên không trò chuyện gì, rồi một hôm em thấy a lại chơi game cả ngày, em bảo anh bỏ game đi, lo mà học hành đừng làm bố mẹ khổ. Anh nói nếu em cho anh ôm cái thì a sẽ bỏ game.
Em không hiểu sao hồi đó mình ngây ngô đến như vậy, nói ra chẳng ai tin, em nghĩ chỉ một cái ôm thui có thể thay đổi được con người đó, nên đã đồng ý cho a ấy ôm.A bảo ôm mà đứng thì không cảm nhận được gì, nên đòi nằm xuống, rồi anh ôm nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh sờ mó trong áo em. Em không chịu, đã rất sợ, nhưng rồi a đó cũng thôi.
Chỉ chừng đó thôi mà em đã vô cùng xấu hổ và sợ hãi, em không ăn không ngủ được, cô em tưởng em bị suy nhược cơ thể, kêu đi mua thuốc uống.
Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, con người đó lại tiếp tục đòi ôm em, hễ lúc nào có người đi vắng lại lên phòng em đòi ôm em. Em không chịu thì hắn ta đe dọa sẽ cho mọi người biết. Em trước giờ là con ngoan trò giỏi, sao có thể để mọi người biết chuyện em hư như vậy được, rồi em cũng phải miễn cưỡng để người đó ôm. Dần dần, hắn tham lam hơn, đòi hỏi những chuyện quá đáng hơn, và rồi chỉ vì cái "tôi", vì sợ hắn nói cho mọi người biết đã để hắn ôm và sờ mó, em đã đánh mất cái quý giá của đời người con gái. Em thật là ngu ngốc!
Ngày tháng trôi qua, em cứ sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi và dằn vặt lương tâm, em khóc rất nhiều,muốn về bên mẹ và khóc thật to, kể cho mẹ biết mọi chuyện, nhưng làm sao em có thể... Em buồn và hận mình, sao mà ngu ngốc đến vậy, Đi học ngồi như người mất hồn, ra về đạp xe mà đàu óc nghĩ đi đâu, em bị xe máy tông, bầm tím đầu gối và máu chảy ở chân, rồi bị người ta mắng một trận vì cái tội đi đường không nhìn ngó gì cả.
Em muốn tìm đến cái chết để không còn phải suy nghĩ gì nữa, trái đất giống như chỉ còn màu đen vậy.
Đã thế người đó còn không buông tha em, thỉnh thoảng lại đòi hỏi ở em, mặc cho em van xin, khóc lóc nhưng hắn vẫn không quan tâm.
Người em gầy đi, mắt thâm quầng, tiều tụy, mặc quần áo nào em cũng không thấy đẹp, em không dám gặp ai, khổ sở mà không biết tâm sự, chia sẻ cùng ai.
Rồi có 1 anh cùng quê, ở trong 1 xã thỉnh thoảng cứ nhắn tin tán tỉnh, trước đây em không quan tâm, không thích anh nên không nhắn tin lại, nhưng thời gian này quá đau khổ, em muốn tìm một người trò chuyện, mặc dù chưa dám chia sẻ chuyện tồi tệ đó, nhưng nói chuyện vu vơ cũng được, miễn sao giết chết thời gian, để không suy nghĩ về chuyện đó nữa là được rồi.
Anh vui tính, lại là người sâu sắc, nói chuyện rất hợp, nói chuyện miết rồi em cũng yêu anh từ lúc nào không hay, em bắt đầu nhớ nhung khi và chờ đợi khi chưa thấy tin nhắn của anh.
Thời gian này em thấy đỡ buồn hơn, nhưng vì ng đó vẫn chưa buông tha em nên em vẫn rất tủi thân mà không dám kể với anh.
Rồi đến một hôm mọi người đi vắng, hắn ta lên phòng em và đòi hỏi, em không chịu nên đã vật lộn với hắn một lúc, em khóc quá nên hắn thôi, em khổ quá, em gọi cho anh và kể hết đầu đuôi. Anh biết chuyện rất bực và gọi điện cảnh cáo ng đó, nếu hắn còn làm phiền em thì a sẽ cho biết tay. Rồi anh an ủi, động viên em, bảo em ra ngoài ở rôi anh sẽ chu cấp thêm tiền nhưng em ko dám ra, em không biết phải nói với cô, với cha mẹ như thế nào.
Anh lại là bạn của hắn, lại gần nhà nhau nữa, vì chuyện này mà anh và hắn cũng không chơi với nhau nữa.
Sau một thời ngắn, không biết anh đã nói gì, làm gì nhưng thấy hắn ta cũng đồng ý với anh không làm phiền em nữa.
Anh nói với em: "Anh rất buồn vì không bảo vệ được em, anh xin lỗi em, sự việc đã qua rồi, em đừng buồn nữa, anh vẫn luôn yêu thương và trân trọng em, Tuyết ạ!"
Từ đó, anh và em yêu nhau nhiều hơn, mặc dù ở xa nhau, một năm gặp nhau có 1 lần nhưng anh và em vẫn tin tưởng và yêu nhau ngày càng sâu đậm.
Bốn năm đại học cũng trôi qua, em chần chừ, do dự trước nhiều cơ hội, để lấy lý do ngoài Hà Nội không xin được việc, rồi xin bố mẹ vào miền Nam cho gần anh.
Bố mẹ em cũng đồng ý cho em vào nam , bữa cơm cuối cùng khi chuẩn bị lên đường vào Nam em cũng khóc, vì em phải xa gia đình, và hơn nữa bố mẹ không hề hay biết em vào vì anh, vì muốn gần bạn trai em, người mà bố mẹ đã cảnh cáo em không được yêu.
Gia đình anh không được như người ta, mẹ anh sinh cho ba anh được 6 người con, anh là con út, năm bố anh 59 tuổi lấy thêm vợ lẻ, sinh thêm được một đứa con gái nữa, năm nay cũng học lớ 3 rồi.
Anh học hành không giỏi, không phong độ, không có gì nổi trội và cái lý do lớn nhất mà bố mẹ em không đồng ý là vì anh nói không rõ, anh bị bẩm sinh ngắn lưỡi nên nói chuyện không được rõ. em thì yên anh lâu nên cũng quen, nghe được hết, nhưng những người lạ, nếu không tập trung nghe anh nói sẽ không hiểu được.
Bạn bè em và bạn bè anh nói chuyện với anh đều hiểu được, chỉ có bố mẹ em không hiểu, em nghĩ do bố mẹ em không chịu lắng nghe, không muốn nói chuyện nên không hiểu được thôi.
Mặc dù hạn chế trong giao tiếp, nhưng đổi lại anh là một người hiền lành, thật thà, chịu khó, thương người, và đặc biẹt anh rất tinh tế.
Nói là vào miền nam cho gần anh, nhưng anh và em ở cách nhau mấy chục cây số, một tuần anh lên thăm em 2 đến 3 lần, mỗi lần đi lên thăm em phải chạy xe hơn hai tiếng đồng hồ, gặp nhau, ngồi ôm em tâm sự một lát rồi lại chạy xe về, ngày nào anh cũng đi làm, anh làm thêm cả ngày chủ nhật, a nói đi làm kiếm tiền 2 năm nữa mua đất rồi cưới em. Em nghe mà hạnh phúc lắm!
Nhưng gần đây không biết có ai nói gì không mà mẹ em thường xuyên gọi vào,bảo chia tay anh, em sợ mẹ buồn nên nói dối đã chia tay rồi.Không chỉ có mẹ, bà ngoại và mấy chị họ cũng thường xuyên gọi điện, nhắn tin bảo em chia tay và tìm người khác đi. Trong lúc em đang rối bời, anh cũng biết gd em ngăn cản nên em nói với anh để tìm hướng giải quyết thì anh lại bảo: "Anh sợ không cho em một cuộc sống ăn sung mặc sướng, nếu tìm được người nào hơn anh thì em cứ lấy người ta, anh không trách móc gì, miễn sao em nói với anh một câu, đừng giấu giếm anh là được"
Em đang rất rối, và không muốn chia tay anh chút nào, anh đối với em không chỉ là người yêu, mà còn là ân nhân, một cái gì đó còn hơn thế nữa, và không muốn mất anh chút nào!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chừng nào bạn với người yêu bạn cưới hoặc có gì bạn...