Vậy là chị gái tôi lại đi lấy chồng, khổ nhất là đứa cháu, tối nào nó cũng khóc, đòi mẹ. Bà ngoại phải bế sang nhà hàng xóm chơi với mấy đứa trẻ con cho cháu đỡ đòi.

Chị gái tôi năm nay mới 32 nhưng đã trải qua hai lần đò rồi. Tôi nhớ cách đây mấy năm chị lấy chồng, anh rể nhà cách đây 20 cây số, cũng khá giả. Hai người cưới nhau được 1 năm thì sinh bé Thỏ. Vậy nhưng vợ chồng chị gái tôi lục đục, cãi cọ suốt.

Cứ thỉnh thoảng chị lại ôm con về nhà ở một hai tuần. Bao nhiêu lần mẹ tôi góp ý:

“Mày cũng vừa vừa phải phải thôi, suốt ngày bế con về đây chồng nào nó chịu được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chị ấy cãi cùn:

“Không chịu được thì ly hôn, con cần gì đâu”.

Tính chị ấy đã đanh đá sẵn rồi, ai nói động đến cái gì cũng mắng xơi xơi lại. Mẹ tôi cũng chán nên không nhắc đến nữa, thương cháu thì hôm nào chị bế con về bà lại chăm sóc, cho nó ăn uống chứ chị có để ý gì đến con đâu.

Thế rồi anh rể có bồ ở bên ngoài, chị gái tôi đánh ghen ầm ĩ, và hai vợ chồng ly thân từ đó. Chính bản thân chị cũng cặp kè với 1, 2 người, tôi biết nhưng không dám nói gì, vì chỉ cần góp ý 1 câu thôi đã bị mắng tới tấp rồi.

Thương nhất là bé Thỏ, bố mẹ đều có người mới nên suốt ngày con tha thẩn bên bà ngoại. Mẹ tôi cũng thương cháu, chăm bẵm chu đáo nhưng làm sao có thể bằng bàn tay yêu thương của bố mẹ được.

Rồi tháng trước anh chị chính thức ra tòa. Vừa ly hôn xong thì chị gái về nhà đòi cưới người khác. Bố mẹ tôi bực lắm, mắng cho một trận:

“Mày vừa mới bỏ chồng xong đã đòi cưới thằng khác, con cái thì bỏ bê đây không sợ người ta cười cho à”.

“Ôi ai cười được thì cứ để họ cười đi. Con muốn lấy ai, cưới lúc nào là quyền của con, bố mẹ đừng có tham gia. Chỉ cần tổ chức đám cưới thật to cho con để dằn mặt thằng chồng cũ là được rồi”.

Mẹ tôi phản đối dữ lắm vì người chị ấy chọn có tiếng là giang hồ lại còn nghiện ngập nữa. Mẹ khóc suốt nhưng chị có nghe đâu, còn giục làm đám cưới nhanh chóng, tiền nong thì chị ấy và anh rể mới tự bỏ ra.

Hôm rước dâu, chị thì cười tít mắt nhưng thương nhất là cháu tôi. Con bé thấy mẹ mặc áo cô dâu nó cứ ôm rịt lấy chân mà khóc:

“Mẹ ơi, cho con đi với”.

Vậy nhưng chị ấy đẩy con bé ra một cách phũ phàng:

“Không đi đâu hết, ở với bà ngoại”.

Mẹ tôi vội vào dắt cháu đi chỗ khác. Lúc rước dâu, con bé cũng sợ bị mẹ mắng nên cứ nem nép không dám đến gần. Thấy con như vậy, chị đang cười toe toét bên chồng mới nhưng vẫn chỉ tay vào nó quát:

“Cấm có đi theo đấy”.

Con bé mím chặt môi, rồi khi mẹ nó lên xe mới òa khóc, ôm lấy bà ngoại nức nở. Tôi nhìn cảnh đó xót lắm nhưng chẳng biết làm sao được. Chẳng hiểu chị mình nữa, đã qua một đời chồng không được hạnh phúc rồi còn ham hố, vừa ly hôn xong đã tơn tớn lấy chồng khác. Người lớn ai cũng vội vã đi tìm hạnh phúc mới cho mình, tội nhất là trẻ con, giống như cháu tôi đây tổn thương nhiều lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet