Khi yêu nhau anh đã thẳng thắn nói cho tôi biết đã có vợ và con gái. Tuy nhiên, sau 4 năm chung sống họ đã ly hôn đường ai nấy đi. Vợ cũ của anh cũng mang theo con gái nhỏ. Mỗi tháng anh vẫn gửi trợ cấp đều đặn cho con bé là 4 triệu đồng.

Dù anh đã có 1 đời vợ nhưng tôi chẳng nề hà việc ấy, miễn là anh sống có trách nhiệm và nghiêm túc khi đến với tôi là được. Sau hơn 1 năm quen thì chúng tôi cũng lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn sanook.com

Sau kết hôn, vợ chồng tôi sống trong căn nhà riêng mà không phải sống chung với bố mẹ chồng nên cuộc sống rất thoải mái. Đặc biệt, vì tái hôn lần 2 nên chồng tôi rất yêu thương, tôn trọng vợ. Lại thêm bố mẹ anh cũng coi con dâu như con gái.

Nhiều cuối tuần sang nhà chồng nấu nướng ăn uống, thấy con dâu khéo léo, mẹ anh còn bảo:

“Chẳng bù cho cái Tuyết vợ thằng Hiển ngày xưa nấu ăn dở tệ luôn, chẳng được món nào ra hồn”.  

Thấy được so sánh hơn hẳn vợ cũ của chồng, tôi tự hào và hãnh diện lắm. 

2 tháng trước, đang yên đang lành thì vợ cũ của chồng đột ngột xuất hiện. Chị ta dắt theo cô con gái 6 tuổi đến gửi gắm:

“Cho em để con bé ở đây vài hôm vì phải đi công tác, ông bà ngoại đợt này ốm nên em không thể gửi họ được”.

Bảo gửi vài hôm mà đến tận 2 tháng chị ta chẳng sang đón con bé. Chồng tôi gọi điện thì chị không bắt máy, có lúc thì nhắn bảo bận việc quá. Thế là vợ chồng tôi cứ thay nhau đưa đón đi học rồi đón về cũng như dạy học cho nó. Sợ chồng buồn, tôi còn luôn thể hiện là người mẹ kế tốt. Lúc có gì ăn ngon tôi cũng phần và hàng ngày tắm giặt cho con bé rất sạch sẽ.

Đến nỗi chồng còn tưởng tôi có tình cảm với con bé thật nên bảo:

“Phải cảm ơn vợ của anh lắm vì đã chăm con chồng chẳng khác con đẻ mình”.

Tôi chỉ cười vì anh nào biết được tất cả đó chỉ làm màn kịch mà tôi cố diễn thôi. 

Mấy ngày trước, sau 2 tháng bặt tăm tích thì vợ cũ của anh đến. Tôi cứ tưởng chị ấy đến đón con gái nhưng lại xách theo rất nhiều đồ đạc cá nhân của con bé. Đặc biệt trên tay còn cầm 1 chiếc hộp rồi cứ rưng rức khóc. Thấy vậy tôi mới hỏi thì chị ta bảo: 

“Trong hộp này là vàng mà bao năm qua chị tích cóp em ạ, bán đi cũng được 700 triệu. Nay chị mang qua đưa cho anh Hiển và em. Cũng cho chị gửi con gái lại đây luôn vì không thể mang con bé theo nữa”.

Chồng tôi quát:

“Sao cô lại không thể mang con bé theo?”.

“Bởi vì... bởi vì nửa tháng nữa em lấy chồng mới rồi. Em không yên tâm để con gái ở với cha dượng nên gửi nó lại cho bố đẻ nuôi. Em sẽ góp 3 triệu mỗi tháng để anh nuôi con bé”.

Lúc tiễn chị ấy ra cổng ngõ, vợ cũ của anh ghé tai:

“Thấy em là người mẹ tốt, con bé lại rất quấn em nên chị chỉ tin tưởng giao con cho em chứ không phải là bà nội cháu. Có bất cứ gì về con bé cứ trao đổi cho chị biết với nhé”.

Nghe những gì vợ cũ của anh nói mà tôi ngượng đến đỏ mặt. Thật sự tôi không tốt như chị ấy và chồng tôi nghĩ. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com