Những ngày này tôi chẳng biết phải sống ra sao nữa vì sau phẫu thuật ngực, lúc nào tôi cũng tự ti với khiếm khuyết cơ thể mình. Trong khi đó hình như chồng tôi cũng chưa quen với diện mạo mới của vợ nên dù cố kìm nén, tôi vẫn nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của anh mỗi đêm.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 13 năm. Chúng tôi cũng có với nhau 2 con. Con gái lớn 12 tuổi, còn con trai nhỏ lên 8. 13 năm nay vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc và rất ít khi cãi cọ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Cũng bởi cả 2 đều có công ăn việc làm ổn định, kinh tế gia đình dù không khá giả nhưng cũng đủ ăn tiêu, nuôi con và tiết kiệm.

Bao năm lấy nhau, chúng tôi cũng mua được căn nhà 40m2 với 3 tầng để ở. Ngoài ra, mỗi năm tôi cố tích cóp được khoảng 100 triệu để dành phòng khi biến cố.

Tôi làm công sở nên cũng hay chú ý chăm sóc dáng vẻ bên ngoài. Bởi thế 36 tuổi nhưng nhìn tôi chỉ trẻ như 30. Lúc nào tôi cũng ăn mặc gọn gàng, mặt mũi tươi tắn nên chồng chưa chê bai 1 lời. Ngược lại, anh luôn yêu chiều và không ngại thể hiện tình cảm với vợ trước mặt mọi người xung quanh. Đến nỗi nhiều người cứ trêu:

“Chú cứ chiều chuộng vợ như này rồi có lúc lại ngồi lên đầu lúc nào không biết đâu. Chiều vừa vừa thôi không sinh hư”.

Chồng tôi lại cười tít mắt:

“Chiều vợ mình chứ có chiều vợ người khác đâu mà lo. Với em, vợ con lúc nào cũng là số 1”.

Đặc biệt chuyện chăn gối của vợ chồng tôi lúc nào cũng hòa hợp. Chồng tôi cũng nghiện hơi vợ lắm, nếu không nằm cùng vợ hoặc vợ chồng không đầu gối tay ấp là anh không thể nào ngủ nổi. Tôi cũng bện hơi chồng như vậy luôn.

Đầu năm nay, thấy 1 bên ngực bất thường nên tôi đi khám thì phát hiện có khối u phải phẫu thuật cắt bỏ 1 bên. Cơ thể tôi trỏ nên khiếm khuyết 1 bên ngực phẳng lì như màn hình ti vi. Nhiều lúc nhìn chính mình trong gương mà tôi buồn tủi ôm mặt khóc. Chồng cứ động viên vợ:

“Mất 1 bên ngực có là gì, nhiều người phải cắt bỏ cả 2 để giữ mạng sống kia kìa. Em không sao là bố con anh mừng lắm rồi, sẽ quen và ổn thôi em ạ”.

Song không hiểu sao tôi không thể quen được với điều đó. Ngay cả chồng nói động viên vậy nhưng anh đối với vợ khác trước nhiều. Anh thường kiếm cớ công việc bận rộn để làm việc khuya rồi mới về phòng ngủ cố tình trốn tránh vợ.

Có những đêm nằm cạnh vợ, tôi thấy anh thở dài thườn thượt. Có những lúc anh cố gắng nhưng chuyện ấy diễn ra nhanh chóng lắm như thể cho xong. Tôi cũng vì thế mà nhắm mắt nhắm mũi. Không biết tôi có quá nhạy cảm không, nhưng có lần đã nói thẳng với anh:

“Em thấy chuyện ấy của vợ chồng mình nhạt nhòa quá. Có phải do em đã bị mất 1 bên ngực nên không còn đủ sức lôi cuốn anh như trước không”.

Chồng tôi bị hỏi thì cuống lên giải thích:

“Em lại nghĩ linh tinh gì vậy. Dù em như nào, anh cũng không bao giờ chê bai, chỉ là dạo này anh hơi bận thôi”.

Anh thì vẫn lấy lý do như thế nhưng tôi cảm nhận rõ, mất 1 bên ngực đang lấy dần đi hạnh phúc của vợ chồng tôi. Tôi phải làm sao đây, hay là tôi nên đi tái tạo ngực mọi người nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet