Em với chồng là mối tình đầu của nhau. Bọn em yêu từ thời cấp 3, sau lên đại học thì chia tay vì khi ấy anh học trong nam còn em học ngoài Hà Nội. Trong mấy năm cả em và anh ấy đều có những ngã rẽ riêng trong chuyện tình cảm. Thậm chí sau khi ra trường đi làm, em còn tí kết hôn với một người khác. Vì một số lý do mà chúng em dừng lại và ngay sau đó thì ông trời lại se duyên cho em gặp lại mối tình đầu chính là người chồng em bây giờ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Xa nhau 8 năm, chúng em chính thức tái hợp. Hẹn hò thêm 2 năm thì kết hôn. Tình yêu được kết lại bằng 1 đám cưới viên mãn cứ ngỡ sẽ hạnh phúc vẹn tròn vậy mà thật buồn. Sau cưới, tình cảm vợ chồng em rất ổn. 2 đứa đều có sự nghiệp, kinh tế vững vàng, chồng em yêu thương vợ nhưng chúng em lại mãi chẳng có con. Sau 2 năm thả không thấy, em đi khám, kết quả tử cung của em cấu tạo không bình thường nên tinh trùng của chồng không thể vào được.
Không thể mang thai tự nhiên em vào viện cấy nhưng làm tới mấy lần vẫn chẳng đậu vì nội tiết kém, thai cứ được vài tuần lại tự đẩy ra.
5 năm vợ chồng xuôi ngược, tốn kém không biết bao nhiêu tiền lo chữa trị. Mệt mỏi tinh thần, đau đớn thể xác khiến em bật khóc không biết bao nhiêu lần. Thương nhất là chồng em, anh mong con cũng mòn mỏi. Chồng em lại là con 1. Bố mẹ anh mong cháu cứ vài ngày lại sang hỏi han tình hình có gì mới. Sau mẹ chồng gọi em nói chuyện riêng:
“Mẹ biết làm thế này là ích kỷ với con nhưng xin con hãy hiểu cho hoàn cảnh gia đình mình. Nếu như mẹ có con đàn cháu đống thì mẹ cũng không làm khó, bắt ép con. Nhưng con biết đó, bố mẹ chỉ có mình chồng con, nếu nó không sinh nở được thì nhà này coi như tuyệt tử tuyệt tôn, bảo làm sao chết mà mẹ nhắm mắt cho được. Mong con hiểu mà tạo điều kiện cho chồng con ra ngoài gửi gắm cho bố mẹ 1 đứa cháu nội. Được thế cả nhà mẹ cảm ơn con”.
Nói chuyện với bà xong, em quyết định ly hôn để giải thoát cho chồng.
“Chúng ta không thể ích kỷ cứ sống với nhau để bố mẹ mong ngóng cháu nội. Ông bà chết không nhắm mắt thì mình có hạnh phúc được không”.
Bản thân em phải thuyết phục rất nhiều chồng mới đồng ý ra tòa. Ký giấy xong, hai vợ chồng lẳng lặng mỗi đứa ra một góc. Dù đau nhưng em cố gắng không để rơi nước mắt trước mặt chồng. Còn anh, sau khi rít liền lúc 3, 4 điếu thuốc liền lên xe đi. Đêm ấy anh không về.
Những ngày đợi tòa gọi, vợ chồng em sống chung nhà chỉ như 2 cái bóng, chẳng ai nói chuyện với ai, tránh ánh mắt nhau vì sợ cầm lòng không nổi. Đếm ngược thời gian đợi ngày ra tòa nhưng cả em với chồng đều sợ cái ngày ấy tới dù không đứa nào nói ra miệng.
Cuối cùng ngày buồn ấy cũng tới. Sau khi nhận giấy hẹn của tòa, chồng em lẳng lặng về phòng đóng chặt cửa. Tối anh cũng bỏ bữa không ăn. Đêm đến, em trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. 1h đêm, anh đẩy cửa nhẹ nhàng tới bên giường ôm ghì lấy vợ thủ thỉ giọng nghẹn ngào:
“Mình ôm nhau ngủ nốt đêm nay nhé”.
1 lần nữa vợ chồng em lại quấn lấy nhau, sáng hôm sau anh nhất định không tới tòa mà bảo:
“Chẳng lý do gì có thể tách em khỏi anh. Nếu không có con, mình xin con nuôi. Chỉ cần sống bên em là anh hạnh phúc”.
Vậy là chúng em lại gắn bó với nhau, hiện bọn em đã nhận nuôi 1 bé trai và vẫn tiếp tục kiên trì chữa chạy với hi vọng một ngày nào đó ông trời thương, em sẽ thực sự được làm mẹ theo đúng nghĩa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

