Có ai giống như tôi không, phải nói lời từ mặt mẹ đẻ của mình. Nếu làm vậy là bất hiếu tôi chấp nhận, chứ không muốn có một người mẹ như thế này nữa.
Bố tôi thì hiền lành vô cùng, ông ít nói nhưng thương con. Từ nhỏ đến lớn bố chăm sóc, lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho chúng tôi là chính. Thế nhưng ngược lại, mẹ rất khó tính còn lười, suốt ngày đánh mắng con cái. Đến khi tôi 16 tuổi thì mẹ bị vỡ nợ vì ôm lô đề. Có căn nhà cấp bốn bà cũng gán nợ hết phải đi thuê khổ sở lắm.
Mẹ như vậy nhưng bố vẫn quyết không bỏ, có lần tôi nghe ông bảo:
“Giờ đằng nào cũng như vậy rồi, bán nhà trả xong nợ thì tu chí mà làm ăn, để con cái nó có chỗ dựa vào”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Mẹ tôi khi đó có vẻ mủi lòng, vâng dạ xin lỗi chồng rồi hứa sẽ tu tỉnh lại từ đầu. Vậy nhưng sau khi bố tôi kiếm được tiền trả hết các khoản nợ nần của vợ, mua được căn nhà trong hẻm để ở thì bà lại lao vào bài bạc, đề đóm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thằng em tôi cũng vì mẹ như vậy mà hư hỏng theo, nó nghiện đỏ đen y chang mẹ, có gì trong nhà mang bán sạch. Mà mẹ thì bênh nó chằm chặp, bố cứ nói một câu là gân cổ lên cãi.
Tôi lấy chồng 5 năm rồi, cũng có chút tiền vì hai đứa kinh doanh, buôn bán. Thấy con rể thảo, mẹ tôi liên tục vay tiền anh ấy. Lúc thì mấy triệu, rồi tăng lên 2, 3 chục triệu và chẳng bao giờ trả cả. Chồng tôi dễ tính đến mấy sau anh cũng tỏ thái độ không hài lòng, không cho vay nữa.
Từ khi bố bị tai biến không kiếm được ra tiền thì mẹ lại quay sang vặt của tôi. Cứ vài ngày bà lại nhắn tin hỏi:
“Có tiền cho mẹ mượn tạm chục triệu để thuốc thang cho bố mày”.
Lúc đầu tôi nghĩ mẹ lo cho bố thật nên cũng chuyển tiền vào tài khoản cho bà đều đều. Thế nhưng hôm tôi về nhà thì thấy mẹ để bố nằm vạ vật đó, thuốc thì hết từ đời tám hoánh, quần áo của ông mặc mấy ngày bà không thay. Thậm chí mẹ tôi với thằng em còn mua mỗi cháo gói dinh dưỡng về đổ nước sôi cho ông ăn chứ chẳng cơm nước gì.
Tức quá tôi quát:
“Tiền con gửi về cho mẹ đâu sao để bố đói khát thế này”.
“Chả bõ tiêu”.
Nghe mẹ nói xong tôi chỉ muốn tăng xông. Từ hôm đó tôi thuê người đến chăm sóc bố, không chuyển tiền cho mẹ nữa. Con gái không cho tiền, ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện hỏi vay rồi dọa dẫm đủ thứ. Hôm bà lên tận nhà, tôi không cho vay tiền thì làm ầm lên, ngay trước mặt thông gia cũng chẳng nể nang gì cả.
Mẹ chỉ vào mặt tôi bảo:
“Loại con gái bất hiếu, ai đẻ mày ra mà vô ơn thế hả”.
Tôi vừa khóc vừa bảo:
“Từ giờ tôi không có người mẹ nào như bà nữa. Đừng có đến đây mà ăn vạ, tôi đuổi khỏi nhà đấy”.
Bà ấy mắng tôi té tát một trận rồi mới đi. Từ hôm đó tôi quyết định chấm dứt tình mẹ con không dây dưa thêm nữa. Người ta có con gái đi lấy chồng chỉ lo con mình khổ, cho hết thứ nọ thứ kia để đẹp mặt với nhà chồng. Đằng này mẹ tôi chăm đến bòn vét, tháng hỏi vay tiền không dưới 20 lần, không cho thì chửi mắng mà cho thì đem đi cúng thiên hạ. Ai nói gì thì nói, tôi cũng từ mặt bà ấy cho nhẹ nợ.
Ảnh minh họa: Nguồn gossipstar.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1