Nghĩ đến con gái tôi lại phiền lòng quá mọi người ạ. Cái hồi nó đưa người yêu về ra mắt, thấy con rể tương lai lái ô tô về tận quê mà mát cả mặt.
Nghe con gái giới thiệu bạn trai nhà ở phố, gia đình có điều kiện tôi còn lo con gái mình không xứng với người ta. Mỗi lần con rể lên là mua bao nhiêu quà cáp, thỉnh thoảng còn biếu tiền nữa. Hôm chúng nó cưới nhà trai cho cả đoàn xe lên đón dâu. Hàng xóm ai cũng trầm trồ khen:
“Con gái chị may thật đấy, lấy chồng giàu thế tha hồ mang tiền về cho bố mẹ xây nhà”.
Tôi cũng đỡ lời:
“Nó được vậy em cũng mừng, mình chỉ cần con gái không khổ là được rồi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi chỉ mong con gái được ấm thân chứ chuyện đem tiền về cho bố mẹ xây nhà thì chẳng bao giờ nghĩ đến. Nhà tôi tuy ở quê nhưng thuê người làm trang trại đâu thiếu thốn thứ gì, sống như này thoải mái lắm rồi.
Nhà thông gia giàu nên con gái cưới, tôi cũng bán mấy con bò đi mua cho nó 2 cây vàng và ít tiền mặt về làm vốn. Thỉnh thoảng tôi lại đóng đồ sạch của trang trại gửi theo xe xuống cho con. Thế nhưng từ khi con gái lấy chồng được 2 năm rồi thông gia giàu dưới thành phố chưa biếu nhà tôi được cái gì. Mỗi Tết con rể xách được chai rượu lên, còn đâu con gái nó dấm dúi cho mẹ 2 triệu tiền mừng tuổi.
Tôi cũng dặn con:
“Không phải cho, bố mẹ có thiếu gì đâu”.
Hôm con gái đẻ tôi chưa xuống được. Nó sinh chục ngày mới chuẩn bị đồ đạc đi thăm con. Nhà toàn đồ sạch ngon nên hai vợ chồng đóng mấy thùng nào là thịt lợn, thịt bò, gà trứng để biếu thông gia luôn.
Đi đúng vào hôm trời lạnh căm căm nên tôi thuê thằng cháu đưa ô tô xuống, định ở 1 tuần chăm con gái đẻ rồi lại gọi nó đón. Đến bấm chuông một lúc thì bà thông gia mở cửa. Tôi nhờ thằng cháu bê mấy thùng đồ vào sân cũng chẳng thấy bà ấy mời cháu tôi vào uống nước nên nó xin phép ngược luôn.
Tôi không thấy con gái nên nghĩ nó nằm nghỉ với con trên phòng. Vậy nhưng lúc đi ra sân sau nhà thông gia rửa tay, tôi ngạc nhiên thấy con gái đang lúi húi vò một chậu quần áo to tướng.
“Ơ mẹ đến sớm thế, con tưởng phải trưa cơ”.
“Anh Thành lái xe nhanh đi có gần 4 tiếng là đến rồi”.
Tôi sờ vào nước để rửa tay thấy lạnh như kem mới hoảng hốt bảo:
“Sao vừa đẻ đã sờ nước lạnh ngắt thế này con? Mà quần áo không cho máy giặt lại phải ngồi vò tay”.
Con gái tôi vẫn còn đau vết mổ nên cúi khom người, nhăn nhó bảo:
“Con giặt từ hôm ở viện về rồi, có ai làm cho đâu. Máy giặt chỉ để vắt cho khô thôi mẹ ạ”.
Nghe con gái nói mà tôi hoảng quá, nhìn tay nó sờ nước lạnh đỏ tấy dị ứng nổi mày đay mà xót quá. Mấy tháng không gặp nhìn con bé tiều tụy. Gái đẻ không được nghỉ ngơi ôm con mà phải dậy làm việc nhà, sao chịu nổi.
Nó bảo:
“Mẹ nói nhỏ thôi, bố mẹ chồng con nghe lại không hay”.
Nhìn con sợ sệt nhà chồng vậy tôi càng ấm ức. Trông nhà họ bề thế, giàu có nhưng lại đối xử với con dâu chẳng ra gì, tiết kiệm cả cái máy giặt. Dâu đẻ chục ngày đã bắt nó phải vò đống quần áo bằng tay giữa trời lạnh căm căm như thế.
Xót con lắm nhưng tôi cứ nói thì con lại cản. Ngay hôm sau thông gia đuổi khéo nên tôi tự gọi xe về luôn chứ không ở thêm. Muốn đón con với cháu về chăm sóc nhưng chính bản thân nó không chịu về. Tôi chẳng hiểu sao con mình lại cứ cố chịu đựng nhà chồng như vậy chứ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1