Tôi và chồng chỉ mới kết hôn được 2 năm nay. Tết năm đầu tiên, do vẫn còn ở chung với bố mẹ nên ngày ông Công ông Táo tôi chỉ việc xuống bếp làm phụ cùng mẹ chồng. Bà sai gì thì tôi làm đó vì thực sự trước đây ở nhà cũng chỉ toàn bố mẹ đẻ làm. Chồng tôi cứ mặc bố mẹ già và vợ dưới bếp, anh vẫn ở trên phòng ngủ cho tới tận đến lúc ăn mới xuống.
Sang năm thứ 2 do có con nhỏ nên nhà chồng cho chúng tôi ra riêng. Ông bà cũng xây cho các con 1 căn nhà 2 tầng, mua sắm đủ thứ từ mâm bát đến nồi cơm điện.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ chồng còn dặn:
“Ở riêng để các con biết tự lập hơn. Giờ có con nhỏ rồi nên đi làm phải học cách tiết kiệm mà còn nuôi con”.
Hiểu nỗi lo lắng của bố mẹ chồng, cứ lương về là tôi chia ra các khoản sao cho tiết kiệm nhất có thể. Được cái chồng tôi cũng chí thú làm ăn, lương lậu kiếm được đưa hết cho vợ giữ. Anh cũng không ra ngoài rượu chè hay tụ tập với bạn bè.
Điều tôi chỉ không hài lòng nhất ở anh là tính gia trưởng. Mặc dù vợ đi làm về phải tất bật trông con, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa nhưng chồng tôi mặc kệ, chẳng bao giờ thò tay giúp đỡ. Anh ngồi đọc báo uống nước xem tivi, chơi game. Ăn cơm xong tôi lại phải dọn bát đi rửa rồi mới được nghỉ ngơi. Chồng tôi mặc nhiên coi đó là việc của đàn bà.
Do tính chất công việc, lương của chồng cao hơn tôi 7 triệu. Cứ vin vào điều đó, anh tự cho mình cái quyền đặt vợ ở vị trí thấp hơn chồng. Tôi cũng buồn nhưng cố nhẫn nhịn để yên ấm cửa nhà.
Tết năm nay, ngay khi có tiền thưởng chồng đã đưa cho tôi cất. Anh dặn ngày cúng ông Công ông Táo tới thì làm chu đáo vì đây là năm đầu tiên chúng tôi đón Tết ở nhà mới:
“Em làm sao thì làm nhưng mâm cúng phải đầy đủ nhất thì mới mong năm tới làm ăn thuận lợi được”.
Sáng hôm đó trong khi chồng vẫn còn ôm con ngủ thì tôi phải lọ mọ dậy từ 5h sáng đi chợ mua hoa quả, thực phẩm tươi để làm mâm cỗ mặn, bánh kẹo, tiền vàng, quần áo và 3 chú cá chép khỏe nhất. Mất khoảng 2 tiếng ở dưới bếp nấu nướng, tôi bày biện được mâm cỗ rất cầu kỳ, đẹp mắt.
Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi bê lên bàn thờ thắp hương. Xong việc tôi vừa trông con vừa tranh thủ dọn dẹp gian bếp. Còn chồng sau khi dậy đánh răng rửa mặt xong thì lên phòng thờ vái lạy rồi chuẩn bị hạ lễ. Đúng lúc này, anh phát hiện ra mâm cơm mặn thiếu mất đĩa cá chép rán khiến chồng tôi bực tức, hét toáng lên:
“Tôi đã dặn đi dặn lại cô rồi, làm thì phải đầy đủ, còn không làm thì thôi. Giờ cô nhìn xem, ngày 23 Tết mà không có đĩa cá thì vứt”.
Nói rồi chẳng để tôi giãi bày gì, anh đổ ụp hết cả mâm cơm cúng xuống đất quát:
“Làm lại mâm khác ngay trước 12h trưa nay nếu không đừng trách thằng này”.
Nhìn khuôn mặt hằm hằm và đôi mắt tức long sòng sọc của chồng mà tôi vừa tủi thân quá. Không lẽ Tết nhất đến nơi vợ chồng còn đánh chửi nhau. Tôi lại phải đặt ngay mâm cỗ khác đầy đủ cho kịp cúng trước 12h trưa như chồng nói.
Có nhà nào ngày 23 tháng Chạp làm mâm cỗ cúng ông Táo cũng quên đĩa cá chép như nhà tôi không? Mà quên đĩa cá này có thật sự mất hết tâm thành như chồng tôi nói không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

