Lấy phải chồng khó tính khổ thật sự các chị ạ, không biết bao nhiêu lần em ăn cơm chan nước mắt rồi. Hồi em chưa đi lấy chồng ở nhà chẳng phải làm gì cả. Nấu ăn có mẹ làm tất, lúc nào thích rửa bát thì rửa không thì thôi. Thỉnh thoảng mẹ em cũng phàn nàn vài câu xong là thôi.
Vậy mà từ hồi lấy chồng em mới nghiệm ra cái câu hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu quả đúng không sai. Lúc còn yêu nhau anh chiều chuộng em lắm, vậy mà khi cưới về lại hạch sách vợ đủ thứ. Trước còn sống chung với bố mẹ chồng không bữa cơm nào em không bị cả nhà chê. Lúc thì mẹ chồng bảo nấu canh bị mặn, khi thì bố chồng chê thịt kho mà nhạt như thiếu muối.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tức quá em bảo với bố mẹ chồng:
“Bố mẹ muốn ăn gì thì từ nay tự nấu lấy”.
Thế mà chồng em tát thẳng vào mặt vợ:
“Sao cô hỗn láo thế”.
Sau bữa đó bố mẹ chồng cho bọn em ra ở riêng. Em càng mừng, đỡ phải nấu nướng phục vụ ông bà. Ở riêng thoải mái tư tưởng hẳn, muốn ăn gì thì ăn, thích ngủ đến mấy giờ cũng được. Em ăn xong cũng không cần phải diễn trò xắn tay rửa bát luôn, cứ bỏ đấy không rửa chồng tự đi mà làm.
Cũng vì thế mà vợ chồng em cãi nhau suốt. Lúc nào anh cũng chê em lười nhác, ở bẩn. Em đi làm về cũng mệt mỏi nên để dồn việc cuối tuần làm thì chết ai vậy mà chồng cứ cằn nhằn suốt.
Ghét nhất là đợt này chồng em lại giở chứng bắt vợ nấu cơm không được mua đồ ăn sẵn. Anh lại còn cầu toàn nữa, cơm mềm tí cũng chê, khô một chút cũng chê. Giờ bữa ăn đối với em đúng như là một cực hình, làm gì cũng không vừa ý chồng.
Hôm qua em nấu canh rau ngót. Em lười múc canh ra bát nên để luôn cả nồi vào trong mâm bưng ra. Ở nhà em vẫn làm như thế cho tiện đỡ phải rửa thêm bát. Vậy mà vừa nhìn thấy nồi canh giữa mâm chồng em đã hoạnh họe:
“Bát đâu sao không múc canh ra cho đàng hoàng?”
“Để trong nồi cho tiện, múc mỗi thằng một bát ăn là xong bữa”.
“Cô quen thói nhà quê nấu cho lợn ăn à”.
“Anh không ăn thì thôi”.
Thế mà chồng em làm mặt hằm hằm hất tung luôn nồi canh nóng:
“Ăn uống thô tục như cô về quê mà ăn”.
Chồng em hất mạnh đến nỗi thịt đậu, canh rau văng tung tóe ra cả. Con em đang chơi sợ quá khóc ầm ĩ lên. Đã vậy hắn còn chỉ tay vào mặt vợ bảo:
“Cô đúng là cái thể loại vừa lười vừa bẩn, sống với tôi thì phải đàng hoàng còn không biến!”
Em tức quá cũng buông đũa bế con lên phòng, thay đồ cho nó rồi hai mẹ con bắt xe về quê. Giờ em đang ở nhà ngoại rồi mọi người ạ. Đến giờ chồng vẫn chưa gọi điện xin lỗi gì cả. Lần này nếu hắn không mở lời xin em trước thì xác định là bỏ nhau. Em chỉ được như vậy thôi, hắn muốn đàng hoàng thì sống một mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

